Cây duối cổ thụ 300 tuổi, giá 7 tỷ đồng gây sốt Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ năm, 28/01/2021 06:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại chợ hoa Cổ Linh (Long Biên-Hà Nội), một nhà vườn đang sở hữu một chậu cây duối cổ thụ đã 300 tuổi. Được biết, giá bán của chậu cây này lên tới 7 tỷ đồng.

Bên cạnh các cây hoa truyền thống gắn liền với Tết Nguyên Đán, như đào, mai, quất, thị trường cây cảnh năm nay có thêm một số giống cây độc lạ. Đơn cử như tùng la hán, cây ngũ sắc, hoa giấy;....

Trong số các giống cây độc lạ này, tại chợ hoa Cổ Linh (quận Long Biên, Hà Nội) đang có một nhà vườn trưng bày chậu cây duối cổ thụ đã hơn 300 tuổi.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, Tùng, chủ vườn G.L tại chợ hoa Cổ Linh cho biết: Chậu cây duối 300 tuổi tại đây thuộc giống cây “nội” độc nhất vô nhị, được mua tại Bình Định cách đây đúng 1 năm.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, Tùng, chủ vườn G.L tại chợ hoa Cổ Linh cho biết: Chậu cây duối 300 tuổi tại đây thuộc giống cây “nội” độc nhất vô nhị, được mua tại Bình Định cách đây đúng 1 năm.

Cây có chiều cao khoảng 6 m, nếu tính cả phần chậu phía dưới là 7 m, phần gốc rất rộng phải cỡ 3 người lớn ôm mới đủ một vòng.

Cây có chiều cao khoảng 6 m, nếu tính cả phần chậu phía dưới là 7 m, phần gốc rất rộng phải cỡ 3 người lớn ôm mới đủ một vòng.

Phần tán phía trên mở rộng theo từng cụm nhỏ. Tổng chu vi của ngọn cây có thể lên tới 3 m.

Phần tán phía trên mở rộng theo từng cụm nhỏ. Tổng chu vi của ngọn cây có thể lên tới 3 m.

Tùng cho biết, cây có dáng tự nhiên đẹp mắt. Trong khi đó, phần tán lá được các nghệ nhân trồng cây tạo dáng tỉ mỉ. Để có được hình dáng như hiện tại, cây phải mất từ 6 - 7 năm tạo dáng mới thành.

Tùng cho biết, cây có dáng tự nhiên đẹp mắt. Trong khi đó, phần tán lá được các nghệ nhân trồng cây tạo dáng tỉ mỉ. Để có được hình dáng như hiện tại, cây phải mất từ 6 - 7 năm tạo dáng mới thành.

Thoạt nhìn, những cụm lá phía trên xòe ra giống như một chiếc ô.

Thoạt nhìn, những cụm lá phía trên xòe ra giống như một chiếc ô.

Các tán cây rất rộng, có thế hình rồng lạ mắt.

Các tán cây rất rộng, có thế hình rồng lạ mắt.

Ngoài ra, chủ nhân của gốc cây đặc biệt này tiết lộ: Phần ngọn cây đã được chặt bớt, tạo dáng cho đẹp. Nếu giữ lại phần ngọn cây cũ, chiều cao của cây có thể hơn 10 m.

Ngoài ra, chủ nhân của gốc cây đặc biệt này tiết lộ: Phần ngọn cây đã được chặt bớt, tạo dáng cho đẹp. Nếu giữ lại phần ngọn cây cũ, chiều cao của cây có thể hơn 10 m.

Giá của chậu cây này là 7 tỷ đồng, tuy nhiên chủ vườn vẫn chưa rao bán chậu cây đặc biệt này.

Giá của chậu cây này là 7 tỷ đồng, tuy nhiên chủ vườn vẫn chưa rao bán chậu cây đặc biệt này.

“Ngay từ khi nhập về, đã có một số “đại gia” hỏi mua với giá 6,5 tỷ - 7 tỷ đồng, nhưng tôi chưa bán. Bởi, cây vẫn còn yếu, nếu khách mua không biết chăm sóc sẽ rất dễ hỏng. Như vậy rất phí cho một chậu độc nhất vô nhị này”, Tùng nói.

“Ngay từ khi nhập về, đã có một số “đại gia” hỏi mua với giá 6,5 tỷ - 7 tỷ đồng, nhưng tôi chưa bán. Bởi, cây vẫn còn yếu, nếu khách mua không biết chăm sóc sẽ rất dễ hỏng. Như vậy rất phí cho một chậu độc nhất vô nhị này”, Tùng nói.

Lâm Vũ (bài, ảnh)

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống