Cha tố con trai gạt nghĩa để chiếm đất

Thứ sáu, 03/04/2015 13:35 PM - 0 Trả lời

Cha tố con trai gạt nghĩa để chiếm đất

(Congluan.vn) – Những ngày qua, nhiều người dân ở Sóc Trăng bàn tán nghe câu chuyện đau lòng của ông Trần Chương, hiện ngụ tại 57/21 Lý Đạo Thành, phường 6, TP. Sóc Trăng, bị chính con trai mình lừa dối để chiếm đất đến trắng tay.

Nỗi buồn người cha phải tố cáo con...

Chúng tôi thử tìm tới nhà ông Chương để tìm hiểu vụ việc. Gặp PV, ông Chương thành thật chia sẻ mọi chuyện: “Mẹ tôi là Kim Thị Chính và chị là Trần Thị Mích. Năm 1991, tôi mang tiền từ Hoa Kỳ về mua thửa đất số 91, tờ bản đồ số 13, diện tích sử dụng 440,2 m2, toạ lạc tại đường Hùng Vương, khóm 1, phường 6, TP. Sóc Trăng của bà Trần Tố Hoa (trên thửa đất này có căn nhà tạm cấp 4, số nhà 79) để cho mẹ tôi sinh sống và đứng tên chủ sở hữu. Sau khi mẹ tôi qua đời thì xảy ra mâu thuẩn giữa con tôi là Trần Tùng và tôi.”

Báo Công luận
 Ông Chương nói chuyện với PV bằng vẻ mặt buồn bã

Ông Chương cho biết, do mẹ ông là bà Chính đã già, không biết chữ nên toàn bộ hồ sơ, giấy tờ về nguồn gốc thửa đất do ông cất giữ. Sau đó, vì điều kiện tôi cư ngụ và sinh sống tại Hoa Kỳ nên ông giao toàn bộ giấy tờ gốc thửa đất này cho con trai là Trần Tùng cất giữ giùm.

Lúc này, ông Tùng đã lợi dụng việc cầm sẵn giấy tờ gốc về thửa đất nên đến UBND xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng tự ý lập “Tờ nhường quyền về việc hưởng di sản thừa kế theo pháp luật” rồi giả mạo chữ ký của ông Chương và chị gái ông chương là bà Mích) để hợp thức hóa, qua mặt các cơ quan chức năng, chiếm đoạt tài sản của ông Chương và bà Mích (hai người con ruột của bà Chính đã qua đời, là hai người thừa kế hợp pháp duy nhất).

Sau khi ông Chương về Việt Nam đã yêu cầu Tùng đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán và chia cho các con (trong đó có Tùng) thì “sự đã rồi”...

Chính quyền cầu thị

Nhận thấy mấu chốt sự việc nằm ở tờ Nhường quyền thừa kế, chúng tôi đã đến gặp người ký là ông Kim Chí Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú, huyện Long Phú. Tới đây, ông Thiện cũng thừa nhận thiếu sót khi ký và xác nhận vào “Tờ nhường quyền về việc hưởng di sản thừa kế theo pháp luật” dù không có mặt ông Trần Chương. Ông Trần Chương cũng không ủy quyền cho ai. Như vậy, khả năng là ông Tùng giả mạo chữ kỹ của cha và bác ruột (chị gái của cha).

Thể hiện sự cầu thị và làm đúng nguyên tắc, UBND TP. Sóc Trăng đã ra quyết định thu hồi giấy CNQSDĐ số BE 307173 cấp cho ông Trần Tùng, cư ngụ ấp Kinh ngang, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng (Quyết định số: 3181/QĐ.UBND) để chờ điều tra làm rõ. Vụ việc cũng đang được TAND TP.Sóc Trăng thụ lý hồ sơ để làm rõ các vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Báo Công luận
 UBND TP. Sóc Trăng đã thu hồi GCNQSDĐ của con trai ông Chương.

Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin tiếp vụ việc đến bạn đọc.

Nhóm PV ĐBSCL

Tin khác

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1977, trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Vụ án
Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án