Chấn động: Bắt hơn 50 người trong vụ gian lận tuyển sinh tại nhiều trường đại học lớn của Mỹ

Thứ tư, 13/03/2019 15:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Singer có thể bị phạt tù tối đa 65 năm và phạt tiền một triệu USD trong vụ gian lận trong tuyển sinh đại học.

Theo hãng tin CNN, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa công bố buộc tội gần 50 người trên 6 tiểu bang, gồm nhiều diễn viên nổi tiếng, trong vụ gian lận 25 triệu USD đưa con của họ vào các trường đại học lớn.

Sau hơn một năm thực hiện chiến dịch Varsity Blues, 200 đặc vụ thuộc FBI cuối cùng cũng đã tìm ra được cách thức phụ huynh mua chuộc huấn luyện viên thể thao các trường đại học và nhân viên các trung tâm kiểm tra đầu vào đại học để con cái họ được nhận vào những ngôi trường hàng đầu nước Mỹ như Yale, Georgetown, Standford và Nam California.

Gần 50 người, bao gồm 33 phụ huynh, 13 huấn luyện viên thể thao trong trường đại học, 2 quản trị viên SAT/ACT và cộng sự của Singer bị buộc tội. Hàng chục người đã bị bắt vào trưa 12/3 tại các thành phố New York, Los Angeles.

William

William "Rick" Singer, 58 tuổi. Ảnh: Fox4

William "Rick" Singer, 58 tuổi, bị buộc tội điều hành đường dây gian lận thông qua Mạng lưới Edge College & Caree. Khách hàng của Singer có người là CEO, có người là chủ tịch công ty chứng khoán, thương nhân bất động sản, nhà thiết kế thời trang, đồng chủ tịch của một công ty luật toàn cầu.

Theo Andrew Lelling, luật sư đại diện cho phòng công tố quận Massachusetts, nói trong buổi họp báo sáng 12/3, có hai loại gian lận mà Singer đang "bán".

"Một là gian lận trong các bài kiểm tra đánh giá năng lực như SAT hoặc ACT, và loại thứ 2 là sử dụng các mối liên hệ của Singer với các huấn luyện viên của đội huấn luyện Division I và dùng tiền hối lộ từ phụ huynh để tạo ra các thông tin giả mạo", Andrew Lelling công bố.

Singer đã nhận tội trước tòa vào ngày 12/3 với 4 cáo buộc liên bang. Theo cáo trạng, Singer tạo điều kiện gian lận trong các kỳ thi cho những sinh viên có cha mẹ giàu có nếu họ chịu bỏ tiền. 

Mỗi phụ huynh sẽ phải trả từ 15.000 USD đến 75.000 USD cho mỗi bài kiểm tra SAT hoặc ACT. Singer sau đó sẽ sắp xếp cho bên thứ ba - có tên là Mark Riddell - can thiệp vào bài thi của con cái khách hàng, nhắc bài hoặc sửa đáp án nếu thí sinh đã hoàn thành bài thi.

Trong trường hợp phải làm bài kiểm tra lần hai, bài thi sẽ được nâng điểm hợp lý để không gây nghi ngờ. Thí sinh cũng được yêu cầu nộp một bản chữ viết tay để người làm hộ bài bắt chước nét chữ.

Igor Dvorskiy, người quản lý các bài kiểm tra SAT và ACT ở Los Angeles và Lisa "Niki" Williams, người quản lý các bài kiểm tra tại một trường trung học công lập ở Houston, đều bị buộc tội nhận hối lộ cho phép Riddell làm bài kiểm tra. 

Trong một số trường hợp khác, Singer bị cáo buộc âm mưu cùng huấn luyện viên thể thao các trường đại học chấp nhận thí sinh vào học với tư cách là vận động viên được chiêu mộ, dù có người chưa từng chơi môn thể thao được nhận vào học. Ảnh hồ sơ thí sinh thậm chí còn được chỉnh sửa, gắn đầu của thí sinh lên người của vận động viên. 

Các huấn luyện viên bị buộc tội là nhân viên trường Stanford, Georgetown, Wake Forest, Nam California, California, Los Angeles.

Theo các công tố viên, Singer đã ngụy trang các khoản thanh toán hối lộ từ khách hàng dưới dạng đóng góp từ thiện cho quỹ KWF, một tổ chức phi lợi nhuận mà Singer thành lập như một tổ chức từ thiện.

Thay vì đi từ thiện, một số tiền trong quỹ sẽ được sử dụng để mua chuộc các huấn luyện viên và quan chức. Số tiền còn lại trong quỹ KWF, 5,2 triệu USD, hiện đã bị tịch thu.

Theo CNN, trong 20 năm qua, Singer và cộng sự đã giúp hơn 90.000 người lớn và cũng hướng dẫn các học sinh trung học và đại học tìm kiếm bằng đại học hoặc sau đại học. 

Luật sư Donald Heller cho biết Singer "rất hối hận và muốn tiếp tục cuộc sống". Singer có thể bị phạt tù tối đa 65 năm và phạt tiền một triệu USD. Singer sẽ bị kết án vào tháng 6 tới.

Kim Nai (Theo CNN) 

Tin khác

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h