(NB&CL) - “Trình độ nghiệp vụ và phẩm chất chính trị hội viên luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu và cốt lõi của bất cứ Hội nghề nghiệp nào, đặc biệt là với tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp như Hội Nhà báo. Hội Nhà báo Hà Giang cũng vậy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng của hội viên chính là một trong những hướng hoạt động mà Hội Nhà báo Hà Giang đặc biệt coi trọng…”- nhà báo Hoàng Kiệm- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang chia sẻ.
Chăm lo phẩm chất chính trị hội viên- mối quan tâm hàng đầu
Theo nhà báo Hoàng Kiệm, khi nói đến việc nâng cao chất lượng hội viên, trước hết phải chăm lo đến phẩm chất chính trị của họ. Bởi hội viên theo Điều lệ Hội là những người làm công tác báo chí ở các cơ quan báo chí, trên cơ sở tự nguyện, có đơn và đủ điều kiện về thời gian làm nghiệp vụ theo quy định. Điều đó tự nó đã đảm bảo cho hội viên có tư cách chính trị- xã hội và nghề nghiệp. Bên cạnh đó, phải chăm lo bồi dưỡng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên. Như kinh nghiệm của HNB Hà Giang, để làm tốt việc này Hội đã phối hợp với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý và chỉ đạo cùng chăm lo, thực hiện. Như thông qua hội nghị giao ban báo chí hàng tháng được Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ phối hợp với các đơn vị tổ chức, có đánh giá hoạt động báo chí của các cơ quan báo chí, nội dung tư tưởng chính trị, nhất là những tác phẩm báo chí phản ánh chưa đúng, chưa khách quan, chưa đúng bản chất sự việc, thiếu tính định hướng dư luận, thiếu chính kiến… Từ đó lãnh đạo cơ quan báo chí tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tác nghiệp và sáng tạo của phóng viên, biên tập viên. Hội Nhà báo nắm được xu hướng, nhược điểm hoạt động báo chí của hội viên, nhà báo mà có biện pháp phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí xác định được chỗ yếu của hội viênnhà báo để tập trung biện pháp khắc phục có hiệu quả.
Trên cơ sở đó, lãnh đạo các cơ quan báo chí, thư ký chi hội nhà báo phối hợp tổ chức sinh hoạt giao ban nghiệp vụ cùng trao đổi rút kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức về phương thức hoạt động tác nghiệp của phóng viên, hội viên, giúp họ có được ý thức về giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm với xã hội. Đây chính là hình thức, phương pháp khá hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao ý thức cho hội viên, người làm báo về nâng cao phẩm chất trình độ và bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp tạo nên chất lượng thực của hội viên, người làm báo. Do đó, nâng cao chất lượng hội viên là trách nhiệm chung, mà Hội Nhà báo là cơ quan tham mưu, hiến kế và tổ chức phối hợp thực hiện.
Quyền lợi và trách nhiệm của hội viên phải được thực hiện song hành
Bên cạnh đó, một hình thức và phương pháp nhằm nâng cao chất lượng hội viên là mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, hội thảo chuyên ngành, hội nghị chuyên đề cho hội viên về các vấn đề chính trị, thời sự, những kiến thức mới về phương pháp và kỹ năng làm báo hiện đại… Vì HNB Hà Giang luôn quan niệm: Muốn có hội viên, người làm báo tốt trước hết họ phải được thông tin, định hướng khách quan, phù hợp và thiết thực. Bởi đó là quyền lợi của họ mà Hội có trách nhiệm đảm bảo.
Cùng với đó, Hội cần tập hợp, thu hút hội viên tham gia vào các hoạt động hàng năm, những sự kiện lớn của Hội và báo giới… Đặc biệt, cần làm tốt công tác thi đua- khen thưởng tôn vinh là hoạt động thu hút hội viên quan tâm đến hoạt động của Hội, từ đó sẽ hạn chế được hiện tượng thờ ơ, thiếu gắn bó với công tác Hội. Qua đó sẽ tạo được sự đồng thuận cao, tăng thêm nhận thức, chất lượng của hội viên, khiến họ gắn bó với Hội và luôn giữ vững được phẩm chất đạo đức và trách nhiệm công dân của người làm báo…