Chạy đua tìm suất thi đậu vào ĐH Bách Khoa ở đâu?

Thứ sáu, 03/04/2015 16:40 PM - 0 Trả lời

Chạy đua tìm suất thi đậu vào ĐH Bách Khoa ở đâu?

(Congluan.vn) - Sáng Chủ nhật ngày 05/01/2014 tới, ĐH Bách Khoa sẽ tổ chức ngày hội "Cùng OISP khám phá Bách Khoa 2014" tại trường (quận 10, TP.HCM), dự kiến sẽ có sự tham dự của hàng ngàn phụ huynh và học sinh.

Là ngôi trường hàng đầu về đào tạo kỹ sư, cử nhân kỹ thuật, công nghệ trong nước và khu vực, ĐH Bách Khoa TP.HCM còn đi đầu trong việc tìm kiếm và phát triển các mô hình, chương trình liên kết Đào tạo Đại học và sau Đại học ở rất nhiều chuyên ngành như: Công nghệ Thông tin, Công nghệ Phần mềm, Xây Dựng, Dầu Khí, Điện - Điện tử, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Hóa, Hóa Dược...

Nhằm giúp phụ huynh và các em học sinh cuối cấp 3 hiểu rõ thông tin về trường, các vấn đề về xoay quanh kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, ĐH Bách Khoa TP.HCM thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Tới đây, trường sẽ tổ chức hẳn một ngày hội lớn để tư vấn, chia sẻ các vấn đề chính: Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo trong nước; Chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình Liên kết Quốc tế; Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu ngành; Thông báo chương trình “Tư duy không giới hạn” dành cho các em học sinh THPT.
Báo Công luận
Các em học sinh THPT đi tham quan ĐH Bách Khoa
 
Tại ngày hội, các vị phụ huynh và các em học sinh sẽ thoải mái tìm hiểu, hỏi đáp các vấn đề về tuyển sinh, nghề nghiệp, ĐH Bách Khoa và các khoa, các chương trình đào tạo trong nước, đào tạo quốc tế, liên kết quốc tế...

Nói về chương trình này, TS Vũ Thế Dũng, Phó Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa chia sẻ, ngày hội sẽ cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích cho học sinh, phụ huynh về công tác tuyển sinh, việc chọn nghề, chọn trường. Đồng thời tại đây, mọi người cũng sẽ hiểu rõ hơn về ĐH Bách Khoa TP.HCM, các chương trình ĐH, sau ĐH trong nước và liên kết nước ngoài của trường...
Nói về các chương trình liên kết, TS Vũ Thế Dũng nhấn mạnh: ĐH Bách Khoa đang hợp tác với các trường ĐH hàng đầu của thế giới từ Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Sỹ... Đặc điểm nổi bật của chương trình này là sinh viên sẽ học giai đoạn 1 (2 năm) tại ĐH Bách Khoa và giai đoạn 2 (2 năm) tại ĐH nước ngoài. Đây sẽ là sự lựa chọn tốt cho các học sinh có nguyện vọng du học có thể học tập 1/2 thời gian trong nước, tiết kiệm rất nhiều chi phí cho cha mẹ các em...
 
Kiên Giang

Hợp tác chặt chẽ với Thụy Sỹ đào tạo sau ĐH:
ĐH Bách khoa TP.HCM đang rất thành công với chương trình liên kết quốc tế đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tư vấn quản lý quốc tế Executive MBA-MCI ngay tại Việt Nam. Đây là chương trình liên kết giữa trường này và ĐH Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ (FHNW), được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại TP.HCM.
Theo nhiều thống kê cho thấy, các học viên đi ra từ chương trình này đa phần trở thành những nhà quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp, chuyên gia tư vấn. Các học viên học tại TP.HCM ngoài học sinh Việt Nam còn có các học viên người Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Trung Quốc...

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục