(CLO) Suốt hơn 10 năm bị chứng bệnh suy thận hành hạ, chàng trai nghèo Võ Tá Cường không đầu hàng số phận. Em đi khắp các ngõ, ngách phố phường TP Hà Tĩnh đánh giày kiếm tiền chữa trị. Căn bệnh quái ác ngày một nặng thêm cũng là lúc khát vọng cháy bỏng được sống tiếp cuộc đời của Cường càng mãnh liệt.
(CLO) Bị nhận định là “không thành khẩn”, sáng 25/5, bác sĩ Hoàng Công Lương đã tự bào chữa: “Bản thân bị cáo không có tội thì làm sao mà nhận được. Bị cáo chưa biết mình có tội gì, bị cáo đã thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra và trước tòa một cách khẩn trương, đúng bản chất vụ án”.
(CLO) Những năm gần đây, nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tăng đột biến, Bệnh viện Thận Hà Nội đã tích cực đầu tư, đổi mới để đảm bảo chất lượng chữa trị và phục vụ người bệnh được tốt nhất: là bệnh viện chuyên khoa hạng II có diện tích 5.355m2 chỉ đáp ứng khoảng 50 giường bệnh, Bệnh viện đã nâng cấp tối đa để thực hiện kế hoạch giao là 100 giường bệnh, thực kê là 110 giường (gồm cả giường điều trị thận nhân tạo), song vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu khám, chữa bệnh về thận cho nhân dân.
(CLO) Bệnh viện Thận Hà Nội (tiền thân là Trung tâm Thận học và Lọc máu ngoài thận Hà Nội) được thành lập theo Quyết định số 98/2000/QĐ- UB ngày 08/11/2000, là một trong những bệnh viện chuyên sâu về chuyên ngành thận học và lọc máu đầu tiên của cả nước.