Chiều 23/7, Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2

Thứ sáu, 23/07/2021 14:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 23/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp liên quan tới nhà thuốc Đức Tâm.

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Cụ thể, trong số 17 trường hợp mới ghi nhận thuộc 7 chùm ca bệnh: 3 ca thuộc chùm TP.HCM; 1 ca liên quan chùm Bắc Ninh; 6 ca liên quan chùm Tân Mai, Hoàng Mai; 1 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng; 1 ca thuộc chùm Nguyễn Khuyến, Đống Đa; 2 ca chùm ca bệnh ho sốt tại cộng đồng thứ phát và 3 ca liên quan nhà thuốc Đức Tâm.

3 ca chùm TP.HCM

Nữ, 23 tuổi, ở Hoa Đường, Trường Thịnh, Ứng Hòa, là F1 ca bệnh về từ TP.HCM.

Nữ, 30 tuổi, ở P1504 C1A Ecohome 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 20/7 có triệu chứng sốt.

Nam, 35 tuổi, ở Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, là người về từ TP.HCM.

Ngày 22/7 các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

1 ca liên quan chùm Bắc Ninh

Nữ, 72 tuổi, ở số 23 N05 khu tái định cư Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1, được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ngày 16/7 (âm tính). Ngày 22/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, khó thở được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

6 ca liên quan chùm Tân Mai, Hoàng Mai

Nữ, 1 tuổi, xóm Giếng An, An Thượng, Hoài Đức, là F1.

Nam, 40 tuổi và Nữ, 45 tuổi. Cả hai bệnh nhân đều ở tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân là F1 được cách ly và xét nghiệm lần 1 âm tính.

Nam, 5 tuổi, ở ngõ 9, ở Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, là F1.

Nữ, 39 tuổi, ở thôn Đông, Minh Phú, Sóc Sơn, là F1.

Nữ, 36 tuổi, ở số 31/40 Châu Đài, Thượng Cát 2, Bắc Từ Liêm, là F1.

Ngày 22/7 các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

1 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt

Nữ, 37 tuổi, ở Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất. Ngày 19/7, bệnh nhân xuất hiện ho, rát họng. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

1 ca thuộc chùm Nguyễn Khuyến, Đống Đa

Nữ, 54 tuổi, ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng, là F1 được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

2 ca chùm ca bệnh ho sốt cộng đồng thứ phát

Nữ, 46 tuổi, ở tại 4/139 Văn Chương, Đống Đa, là F1.

Nam, 65 tuổi, ở thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất, là F1.

Ngày 22/7 các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

3 ca liên quan nhà thuốc Đức Tâm

Nam, 41 tuổi, ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất, là F1.

Nam, 15 tuổi, ở Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, là F1.

Nam, 61 tuổi, địa chỉ 12/26 Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, là F1.

Ngày 22/7 các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 656 trường hợp dương tính. Trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 410, số ca là đối tượng  được cách ly tập trung là 246.

PV

Bình Luận

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe