(CLO) Trái ngược với hình ảnh đìu hiu bên trong chợ, bên ngoài nhiều tuyến đường xung quanh chợ vẫn tấp nập mua bán, đặc biệt nhộn nhịp vào những giờ cao điểm.
Trong khi vào bên trong chợ, có chốt kiểm soát dịch Covid-19 thì chẳng mấy ai đi, nhiều tiểu thương phải đóng cửa, nghỉ bán. Còn “chợ” trên các vỉa hè, dưới lòng đường nằm ngoài khu vực kiểm soát dịch bệnh của Ban quản lý chợ thì lại thu hút lượng lớn người dân đến mua sắm.
Các quầy hàng trưng bày đầy nông sản của các vùng miền dọc hai bên các tuyến đường, hẻm nhỏ xung quanh chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TP. HCM) vẫn thu hút khá đông kẻ bán người mua. Có nhiều đoạn đường, người mua phải chen nhau trong không gian hẹp.
Trong khi đó, ngay cổng chính của ngôi chợ trên đường Phạm Văn Hai lộ rõ sự vắng vẻ đến khác lạ. Bãi giữ xe thì lèo tèo vài chiếc xe của tiểu thương buôn bán trong chợ, thỉnh thoảng mới có người đến kiểm tra y tế trước khi vào chợ mua sắm.
Tương tự, bên ngoài chợ Nguyễn Văn Trỗi trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3), dù nằm đối diện với con hẻm đang bị phong tỏa cách ly vì liên quan đến ca bệnh Covid-19 (Hẻm 284 Lê Văn Sỹ) nhưng việc mua bán vẫn diễn ra khá nhộn nhịp.
Được biết, hiện người dân muốn vào chợ mua sắm đều phải qua khâu kiểm tra y tế, chịu sự giám sát về việc thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo quy định trong suốt quá trình mua sắm. Nếu vi phạm sẽ bị nhắc nhở, thậm chí xử phạt nên không ít người dân còn e ngại.
Không chỉ các chợ truyền thống, hiện nay một số siêu thị cũng chung cảnh lác đác vài khách đến mua sắm sau khi tăng cường thêm các biện pháp để đảm bảo phòng chống dịch. Cụ thể, trước khi vào siêu thị mua sắm, khách hàng phải đo thân nhiệt, thực hiện việc khai báo y tế, phải đứng xếp hàng theo vạch để đảm bảo giãn cách…
Sau 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều hoạt động tập trung đông người trên địa bàn TP. HCM đã phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Thế nhưng tình trạng tổ chức họp chợ, tập trung đông người đang diễn ra xung quanh các chợ hiện nay là hết đáng lo ngại về khả năng tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Liên quan tình trạng hoạt động buôn bán không đúng quy định của chợ tự phát, UBND TPHCM mới đây cũng đã chỉ đạo Thường trực Ban An toàn giao thông TP làm đầu mối, phối hợp với Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với công tác xử lý, chấn chỉnh tình trạng chợ tự phát trên địa bàn TP.
Lo lắng trước nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các chợ tự phát, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM đề nghị, các địa bàn chú ý kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các chợ truyền thống, nhất là chợ tự phát.
(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.
(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.