Chủ tịch CLB Barca chỉ tên 2 chân sút phải ra đi

Thứ sáu, 23/07/2021 14:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Joan Laporta, Chủ tịch câu lạc bộ Barca xác nhận hiện ban lãnh đạo đang tìm mọi cách để thanh lý bộ đôi trung vệ Samuel Umtiti và tiền vệ Miralem Pjanic.

"Trên tất cả, chúng tôi tôn trọng cầu thủ của mình. Barca đã nói chuyện với họ (Umtiti, Pjanic) một cách thẳng thắn và trực tiếp. Cả hai không phải là cầu thủ quan trọng ở mùa trước, nhưng đã tập luyện rất tốt trong hè này", Football Espana dẫn lời Chủ tịch Laporta.

"Tất cả cầu thủ Barca đều biết tình hình của họ. Hai ngôi sao đó có uy tín, biết HLV nghĩ gì, và hiểu tương lai của họ ở mùa này ra sao. Bằng sự tôn trọng, chúng tôi đang làm việc đúng nguyên tắc để họ được ra đi. Chính 2 cầu thủ này là những người đầu tiên quan tâm chuyện đó, bởi họ muốn đảm bảo chuyện ra sân ở bất cứ CLB nào", ông Laporta chia sẻ tiếp.

Cầu thủ Pjanic vỡ mộng khi rời Juventus khoác áo Barca. Ảnh: Reuters

Cầu thủ Pjanic vỡ mộng khi rời Juventus khoác áo Barca. Ảnh: Reuters

Cầu thủ Pjanic cập bến Camp Nou trong hè 2020. Theo tờ Marca, đây là thương vụ đổi ngang giữa Barca và Juventus, khi Arthur di chuyển theo chiều ngược lại. Tiền vệ người Bosnia gia nhập Barca trước khi HLV Ronald Koeman tiếp quản CLB. Do đó, Pjanic không nằm trong tính toán của chiến lược gia người Hà Lan.

Cựu tiền vệ CLB Juventus chỉ ra sân thi đấu vỏn vẹn 19 trận tại La Liga 2020/21, trong đó có 13 lần từ ghế dự bị. Trên mọi đấu trường của mùa trước, Pjanic chỉ ra sân 30 trận cho Barca, không có đóng góp về bàn thắng hay kiến tạo.

Umtiti một thời là sự lựa chọn hàng đầu của CLB Barca cho vị trí trung vệ. Dù vậy, với chấn thương nghiêm trọng đã khiến Umtiti chỉ ra sân 16 trận trong mùa 2020/21. Lúc này, nhà vô địch World Cup 2018 chỉ là phương án số 4 cho vị trí trung vệ, sau Gerard Pique, Clement Lenglet và tân binh Eric Garcia.

Câu lạc bộ Barca sẵn sàng bán rẻ Pjanic. Trong khi đó, nếu không thanh lý được Umtiti, đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng giải phóng hợp đồng cho trung vệ này.

Ban lãnh đạo Barca đang trong tình cảnh rối loạn vì cấu trúc quỹ lương. Bản hợp đồng của Lionel Messi đã kết thúc, nhưng Barca chưa thể giữ chân đội trưởng vì quỹ lương của CLB vượt quá phạm vi cho phép.

Thông tin từ tờ Sports, quỹ lương trong giới hạn cho phép của Barca ở mùa 2021/22 dự kiến không quá 200 triệu euro. Như vậy, "Gã khổng lồ" xứ Catalonia phải cắt giảm khoảng 170 triệu euro tiền lương để gia hạn hợp đồng cho Lionel Messi, đồng thời đủ điều kiện đăng ký Sergio Aguero và Memphis Depay vào đội hình dự La Liga 2021/22.

PV

Bình Luận

Tin khác

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao
HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh đã tổ chức lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhì Quốc gia 2024, đồng thời ra mắt cố vấn cấp cao Park Hang-seo.

Thể thao
Đội tuyển Việt Nam tụt hạng sau trận thua Indonesia tại sân Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam tụt hạng sau trận thua Indonesia tại sân Mỹ Đình

(CLO) Sau hai trận thua Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tụt xuống thứ 115 trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí tệ nhất sau 8 năm.

Thể thao
Thêm ba đội Gruzia, Ukraine và Ba Lan giành quyền dự Euro 2024

Thêm ba đội Gruzia, Ukraine và Ba Lan giành quyền dự Euro 2024

(CLO) Xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh ở các trận chung kết play-off, Gruzia, Ukraine và Ba Lan giành quyền tham dự Vòng chung kết (VCK) Euro 2024 đầy nghẹt thở.

Thể thao