(Congluan.vn) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng để khảo sát, chỉ đạo khắc phục những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cho bà con nông dân các tỉnh duyên hải.
Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước đã trực tiếp đến các tuyến đê kè xung yếu tại các xã Hiệp Thạnh, Trường Long Hòa thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; xã An Thạnh Nam, An Thạnh 3, thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Đây là những tuyến đê kè biển chịu nhiều ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn và đã bị sạt lở, hư hại nhiều đoạn trên toàn tuyến đê, gây thiệt hại về nhà cửa, ruộng vườn…của bà con sinh sống gần biển.
Theo thống kê, trung bình mỗi năm, tuyến đê ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng có khoảng 60 đoạn bờ bao, đê bao bị gãy vỡ. Đặc biệt 20 năm qua tại xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh biển đã lấn sâu vào đất liền 2,5 km và làm mất đi 6.000 ha đất ven biển.
Chủ tịch nước đi thị sát đê điều
Làm việc trực tiếp với các lãnh đạo địa phương, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối phó với biến đổi khí hậu và cho rằng thực tế hiện nay diễn biến nhanh hơn rất nhiều so với dự báo, đòi hỏi chính quyền phải có giải pháp đối phó kịp thời. Việc chậm trễ triển khai của một số dự án sẽ tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con…
Cùng với việc khảo sát đê biển, Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ triển khai dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải; dự án nạo vét luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu; thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 634; thăm Cty CP Chế biến Thực phẩm Phương Nam (chuyên chế biến tôm xuất khẩu ở tỉnh Sóc Trăng) và một số gia đình chính sách và hộ nghèo của 2 tỉnh.
Minh Luân