Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Thứ sáu, 03/04/2015 06:57 AM - 0 Trả lời

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

(congluan.vn) - Trong 2 ngày 6 và 7/2, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước.
 
Ngày 6/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại 2 huyện Như Xuân và Như Thanh. Đoàn đã đến thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp: rừng cao su đại điền của Công ty Cao su Thanh Hóa tại xã Bãi Trành; Nhà máy Chế biến gỗ Thành Nam đóng tại xã Xuân Bình (Như Xuân); thăm cánh đồng trồng ớt xuất khẩu tại xã Xuân Du (Như Thanh); thăm Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng (LTNLNSC) xã Xuân Hòa (Như Xuân).
 
 
 Báo Công luận
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Đền thờ các Mẹ VNAH và AHLS
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao và khen ngợi những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh của các hộ dân tại các địa phương trên. Các mô hình kinh tế đã khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; đồng thời là bước đi đúng hướng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung, quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến, qua đó góp phần gia tăng giá trị sản xuất.
 
Tại LTNLNSC, Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, động viên các hộ gia đình thanh niên rời quê hương lên đây lập thân, lập nghiệp; biểu dương những thành quả mà lực lượng thanh niên nơi đây đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trong khu vực, trở thành mô hình kiểu mẫu của cả nước.
 
Tại xã Bãi Trành (Như Xuân) và xã Xuân Du (Như Thanh), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nghe lãnh đạo 2 xã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM). Xã Bãi Trành đã hoàn thành 14/19 tiêu chí NTM và phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015; xã Xuân Du đạt 14/19 tiêu chí NTM và phấn đấu đến hết 2014 đạt chuẩn NTM.
 
 
 
 Báo Công luận
 
 
Chủ tịch nước đánh trống phát động Tết trồng cây.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng thành quả mà Đảng bộ, nhân dân huyện Như Xuân, Như Thanh đạt được, đồng thời lưu ý lãnh đạo 2 huyện Như Xuân và Như Thanh tập trung phát huy lợi thế, khai thác đất đai để xóa đói, giảm nghèo. Để làm được điều đó, 2 huyện cần tiếp tục phát triển các mô hình sản xuất nông – lâm nghiệp theo hướng CNH, HĐH; gắn sản xuất với chế biến.
 
Nhân chuyến thăm và làm việc tại các địa phương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng quà chúc mừng năm mới cho các gia đình chính sách.
 
Sáng 7/2, trong niềm hân hoan những ngày đầu xuân, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Ngọ 2014 được Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại Đền thờ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Liệt sỹ (Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Hàm Rồng – Thành phố Thanh Hóa).
 
Chủ tịch nước khẳng định: Ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, trồng cây mỗi dịp Tết đến xuân về đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp thì việc trồng cây, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân...
 
 
 Báo Công luận
 
 
Chủ tịch nước trồng cây tại Đền thờ các Mẹ VNAH và AHLS
 
Sau lễ dâng hương trang trọng tại Đền thờ các Mẹ VNAH và Anh hùng Liệt sỹ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh trống phát động Tết trồng cây, tham gia trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đền thờ các Mẹ VNAH và Anh hùng Liệt sỹ. Tại buổi lễ, Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng nhân dân địa phương đã trồng hàng trăm cây xanh tại đây.
 
Sau lễ phát động Tết trồng cây, trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước và đoàn công tác tiếp tục vào thăm và làm việc với Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia), làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an tỉnh.
 
  • Phương Thảo

Tin khác

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức