Chủ tịch Quốc hội Anh John Bercow là ai?

Thứ tư, 20/03/2019 11:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kế hoạch bỏ phiếu lần 3 của Thủ tướng Anh Theresa May đã đổ vỡ sau khi Chủ tịch Quốc hội Anh John Bercow tuyên bố bà không thể đưa thỏa thuận này ra bỏ phiếu nếu không có thay đổi gì rõ rệt.

Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Quốc hội Anh làm gì?

Chủ tịch Quốc hội hoạt động tại Hạ viện Anh, tổ chức các cuộc tranh luận và điều phối danh sách người phát ngôn. Ông có thể yêu cầu các nhà làm luật trật tự để những người khác có thể lên tiếng, yêu cầu các nhà làm luật rút lại bình luận của mình, thậm chí đình chỉ một số nhà làm luật nếu không nghe theo.

Ông là người đảm nhiệm chức vụ cao nhất tại Hạ viện Anh và bị buộc phải có tính trung lập chính trị. Ông không thể là thành viên 1 đảng nào khi đang đảm nhiệm chức vụ.

Trong trường hợp các buổi tranh luận kết thúc với kết quả hòa, ông là người có tiếng nói cuối cùng.

John Bercow là ai?

John Bercow, 56 tuổi, là Chủ tịch thứ 157 của Hạ viện Anh. Ông được bầu vào vị trí này từ năm 2009, sau 12 năm làm thành viên của đảng Bảo thủ.

Ông là cháu của một người Do Thái nhập cư. Từng theo học tại đại học Essex và là một nhà hoạt động chính trị từ khi còn trẻ, ông đã lựa chọn phản đối Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

Trong khoảng thời gian đảm nhiệm chức vụ tại Hạ viện, ông đã có những cải tiến mới, từ việc bỏ đi trang phục truyền thông trong Hạ viện như mặc váy, đội tóc giả vì "nó sẽ cho công chúng thấy một Hạ viện gần gũi hơn".

Ông cũng thay đổi giờ hoạt động của Hạ viện để tạo điều kiện cho các nhà làm luật được ăn tối với gia đình, biến một phòng của tòa nhà Quốc hội thành phòng trông trẻ nhằm phục vụ nhu cầu của các nhà làm luật và nhân viên. Ông cũng từng mời những đứa trẻ này vào phòng họp trong một phiên bỏ phiếu.

Ông cũng là người khôi phục lại các phiên chất vấn Bộ trưởng tại Anh.

Hồi tháng 1 vừa qua, Bercow cũng đã khiến nhiều nhà làm luật ủng hộ Brexit phẫn nộ khi cho phép phe đối lập tạo áp lực với chính phủ sau khi thỏa thuận của bà May bị phủ quyết.

Nhiều nhà làm luật lên tiếng cáo buộc ông bắt đầu thiên vị. "Thật đáng buồn khi trọng tài của chúng ta đã không còn trung lập", nhà làm luật Crispin Blunt cho hay.

Ông Bercow đã phủ nhận các cáo buộc trên, nói rằng: "Chúng ta không thể cứ đi theo lối mòn cũ nếu như muốn thay đổi".

Chính ông cũng là người khiến kế hoạch tổ chức cuộc bỏ phiếu lần 3 của Thủ tướng Anh Theresa May bị đổ vỡ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h