Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tổng kết bốn Văn phòng Trung ương

Thứ sáu, 03/04/2015 08:01 AM - 0 Trả lời

Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tổng kết bốn Văn phòng Trung ương

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt trao đổi phối hợp triển khai công tác năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
 
Với chức năng là cơ quan tham mưu, phục vụ các cơ quan và các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, năm 2014, bốn Văn phòng đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ trên tất cả các mặt công tác.
 
Các cơ quan luôn chủ động trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất và phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng chương trình công tác năm, các hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội, phiên họp Chính phủ và các cuộc mít tinh, kỷ niệm.
 
Điểm nổi bật trong năm vừa qua là bốn văn phòng đã phối hợp phục vụ các cơ quan của Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện được nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng, đổi mới trong xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, là việc xem xét, thông qua số lượng lớn nhất các dự án luật trong một năm từ trước đến nay nhằm triển khai thi hành Hiến pháp.
 
Các lĩnh vực phối hợp cũng đã đạt được nhiều kết quả trong công tác thông tin; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tiếp dân; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức...
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao, biểu dương và hoan nghênh tập thể, cán bộ, công chức, người lao động bốn Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tham mưu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chủ tịch nước, Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ. Vị thế của đất nước được nâng cao. Nhân dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị với chức năng, nhiệm vụ của mình, bốn Văn phòng Trung ương cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp; góp phần đưa công tác lãnh đạo của Đảng, hoạt động quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ đến với nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi cán bộ, công chức, người lao động của bốn văn phòng trung ương nỗ lực hơn nữa rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nắm chắc lý luận và thực tiễn; chủ động phối hợp khoa học, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của cả hệ thống chính trị.
 
Nhấn mạnh, năm 2015, đất nước có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị văn hóa đặc biệt quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bốn Văn phòng Trung ương tập trung làm tốt các chủ trương của Đảng, tiếp tục thực hiện tố việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013, để tinh thần của Hiến pháp thực sự hiện hữu trong cuộc sống; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
 
  • Theo TTXVN

Tin khác

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện"; cùng với đó, có các giải pháp từng khâu trong việc bảo đảm cung ứng điện, gồm: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện; yêu cầu dứt khoát hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 trước 30/6.

Tin tức
Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức
Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã đạt 27/31 tiêu chí thành lập quận

(CLO) Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, về kết quả thực hiện các tiêu chí thành lập quận, đến nay, huyện đã đạt 27/31 tiêu chí.

Tin tức
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội kiến Chủ tịch Quốc hội Venezuela

(CLO) Tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez khẳng định Venezuela luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết, mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như học tập kinh nghiệm Việt Nam mở cửa nền kinh tế, đa dạng hoá quan hệ với các đối tác quốc tế.

Tin tức