Chủ tịch Quốc hội làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Vĩnh Long

Thứ hai, 22/07/2019 22:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 22/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung…

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón đã báo cáo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2019. 

Mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng đến cuối năm 2018, Vĩnh Long đã có 7/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với Nghị quyết. Tăng trưởng kinh tế bình quân ba năm (2016 - 2018) đạt 6,3%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 44,8 triệu đồng (khoảng 1.947 USD), tăng 1,3 lần so năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.492 tỷ đồng, đạt 56,59% chỉ tiêu Nghị quyết và tăng 15,38% so với cùng kỳ...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế Vĩnh Long phát triển ổn định, năm sau cao hơn năm trước; an ninh quốc phòng được giữ vững, an sinh xã hội được quan tâm giải quyết, chính sách cho người có công được thực hiện tốt. Cơ sở vật chất, hạ tầng cho kinh tế - xã hội được quan tâm; xây dựng nông thôn mới đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cấp ủy và chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, năng động, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ. Vĩnh Long đã quy tụ được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để đạt được kết quả này.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với những khó khăn, chỉ ra những hạn chế và đề nghị, Vĩnh Long cần phân tích, đánh giá, xem xét nghiêm túc để phát triển bền vững cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

Về chỉ tiêu kinh tế từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018, Vĩnh Long mới chỉ đạt được 7/25 tiêu chí, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh phải xem lại đang đứng ở vị trí nào trong cả nước khi quy mô GRDP 3 năm chỉ đạt 6,3%, thấp hơn bình quân của cả nước. Đây là điều đáng suy nghĩ với vị trí trung tâm của Vĩnh Long ở khu vực.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp cũng chưa thực sự là động lực tăng trưởng vì kim ngạch xuất khẩu không cao; thu hút đầu tư còn khó khăn, sản xuất kinh doanh phục vụ cho xuất khẩu thấp. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, còn nhiều khó khăn, bất cập, chỉ số cải cách hành chính sụt giảm. Lĩnh vực nông nghiệp còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa có thương hiệu mạnh cho một số mặt hàng nông sản chủ lực.

Nhất trí với những giải pháp mà tỉnh Vĩnh Long đề ra, Chủ tịch Quốc hội cũng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể là, quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó, tập trung làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức bộ máy, công tác kiểm tra, công tác dân vận, xây dựng đảng, hệ thống chính trị thực sự vững mạnh, coi trọng các tổ chức chính trị đoàn thể, đào tạo đội ngũ đủ năng lực để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Vĩnh Long cần đẩy mạnh đột phá chiến lược kinh tế gắn với cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu trở thành tỉnh có quy mô kinh tế trung bình khá vào cuối nhiệm kỳ; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản xuất tạo ra những thương phẩm có giá trị gia tăng lớn. Vĩnh Long cũng cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào ngành công nghiệp hiện đại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Vĩnh Long cần quan tâm thu hút đầu tư kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, Vĩnh Long cần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và chăm sóc bảo vệ trẻ em; bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo đời sống tinh thần cho người dân; tăng cường các thiết chế văn hóa cơ sở, nhân rộng mô hình tốt, có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với bề dày lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long sẽ khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những mặt tích cực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra, tạo tiền đề phát triển cho thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tặng kinh phí xây cầu cho 2 xã khó khăn và 200 suất quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

PV

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức