Chưa ghi nhận có nạn nhân người Việt trong vụ lao xe kinh hoàng vào đám đông tại Đức

Chủ nhật, 08/04/2018 10:46 AM - 0 Trả lời

Tính đến 22h ngày 7/4 theo giờ địa phương, tức 3h sáng 8/4 theo giờ Hà Nội, trong số các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ đâm xe ở thành phố Münster thuộc bang Nordrhein-Westfalen ở phía Tây nước Đức, chưa ghi nhận có trường hợp nào là công dân Việt Nam.

 

Báo Công luận

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xe lao vào người đi bộ ở Muenster. (Ảnh: AFP/TTXVN 

Vụ việc xảy ra vào khoảng chiều 7/4 theo giờ địa phương, khi một xe khách loại nhỏ (mini-bus) lao vào đám đông trên quảng trường ở khu phố cổ thuộc trung tâm thành phố Münster. Cảnh sát Münster cho hay vụ việc đã khiến 3 nạn nhân thiệt mạng và 20 người khác bị thương, trong đó có 6 trường hợp nghiêm trọng. Ngoài ra, đối tượng lao xe cũng đã tự sát bằng súng. 

Hiện công tác xác định đầy đủ danh tính, quốc tịch các nạn nhân vẫn đang được nhà chức trách thành phố Münster và bang Nordrhein-Westfalen khẩn trương tiến hành. 

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết đến nay chưa nhận được thông tin từ nhà chức trách Đức cũng như cộng đồng người Việt tại Đức về việc có nạn nhân là người Việt trong vụ đâm xe. Đại sứ quán vẫn đang liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách sở tại để kịp thời thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là người Việt. 

Trong khi đó, ông Herbert Reul - Bộ trưởng Nội vụ bang Nordrhein-Westfalen, cho biết đối tượng lái xe mini-bus là công dân Đức, 49 tuổi. Người này không có lý lịch liên quan đến khủng bố, song có vấn đề về tâm lý. 

Hiện cảnh sát Đức đang tích cực điều tra vụ việc theo nhiều hướng khác nhau. 

Nhà chức trách Đức cũng chưa loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. An ninh ở Münster cũng như tại nhiều thành phố khác ở Đức đã được thắt chặt, đề phòng các tình huống xấu. 

Chính phủ Đức cũng đã gửi lời chia buồn với những nạn nhân và gia đình. Thủ tướng Angela Merkel cho biết bà bàng hoàng sau khi vụ việc xảy ra ở Münster. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Bộ trưởng Tư pháp liên bang Katarina Barley và Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức Andrea Nahles cũng đều bày tỏ đau buồn trước vụ việc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ.

 Theo TTXVN

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h