Chuẩn bị nguồn lực, phương án đưa tin chính xác, kịp thời Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ ba, 19/01/2021 17:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 19/1, Đài TNVN (VOV) đã diễn ra Hội thảo tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhằm chuẩn bị nguồn lực, phương án đưa tin chính xác, kịp thời Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch tuyên truyền, từ ngày 20/1-15/2/2021 là đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. VOV sẽ tăng cường thông tin đối nội và đối ngoại về Đại hội Đảng trên cả 4 loại hình phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in và các nền tảng thông tin khác. Thuộc nhóm cơ quan báo chí chủ lực cùng Nhân dân, TTXVN, VTV…VOV được giao nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể, trực tiếp trong đưa tin và tuyên truyền về Đại hội Đảng.

Trước thềm Đại hội, các kênh phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo giấy của VOV đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền toàn diện về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa tin trên nhiều nền tảng thông tin, nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có 13 thứ tiếng dân tộc và 12 thứ tiếng nước ngoài, tạo ra hiệu quả về thông tin tuyên truyền, góp phần cùng các cơ quan báo chí chủ lực và đội ngũ báo chí cả nước xây dựng bầu không khí và tâm lý phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: VOV

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: VOV

Chỉ đạo tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu hàng đầu với các đơn vị của VOV là phải đảm bảo đưa tin chính xác và kịp thời về Đại hội lần thứ XIII của Đảng. “VOV là một trong những cơ quan truyền thông chủ lực được giao 2 nhiệm vụ, thứ nhất là tổ chức thông tin tuyên truyền trên các kênh tại thời điểm trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng. Hiện nay, chúng ta đang ở giai đoạn cao điểm của chiến dịch tuyên truyền. Nhiệm vụ thứ hai là cung cấp tín hiệu radio “sạch” cho các cơ quan báo chí, các Đài Phát thanh -Truyền hình trong và ngoài nước”, ông Phạm Mạnh Hùng nói.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đến nay, VOV đã chủ động liên hệ với các Đài Phát thanh - Truyền hình trên thế giới có mối quan hệ với Đài TNVN để sẵn sàng cung cấp “sóng sạch” trong điều kiện cho phép của Ban tổ chức Đại hội. Với các phiên phát thanh trực tiếp trên sóng quốc gia, VOV cũng chủ động liên hệ với các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương để tiếp sóng.

Theo kế hoạch tuyên truyền, VOV sẽ tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh Chương trình Đại nhạc hội chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Chương trình này sẽ tiếp sóng sạch trực tiếp qua sóng truyền hình của VOVTV và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

VOV cử hơn 40 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia tác nghiệp trực tiếp tại Đại hội. Ảnh: vov.vn

VOV cử hơn 40 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia tác nghiệp trực tiếp tại Đại hội. Ảnh: vov.vn

“Đến thời điểm này, VOV đã triển khai các bước chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng đưa tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng XIII. VOV có một khu booth riêng đã được hoàn thiện để phóng viên tác nghiệp. Khu booth có trang thiết bị đầy đủ, với hình ảnh mang đậm dấu ấn VOV, khẳng định vị thế cơ quan truyền thông quốc gia đa phương tiện”, Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng cũng khẳng định, mọi loại hình báo chí của VOV đang tăng cường thông tin, sẵn sàng cho Đại hội Đảng XIII. Với riêng khối kỹ thuật, phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối và hỗ trợ tối đa các phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp.

Là cơ quan truyền thông của Chính phủ với 4 loại hình báo chí, trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, VOV cử hơn 40 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia tác nghiệp trực tiếp tại Đại hội và hàng trăm người hỗ trợ từ xa nhằm thông tin nhanh nhất, chính xác nhất diễn biến của Đại hội. Ngoài ra, trong dịp này, tất cả các cơ quan thường trú của VOV ở trong và ngoài nước cũng tích cực phản ánh về thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương, về đời sống nhân dân ở các vùng miền, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước gửi đến Đại hội.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo