Chung tay đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo

Chủ nhật, 23/06/2019 21:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay, 23/6, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp với Khoa mắt – Bệnh viện Nguyễn Trãi thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí “đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo”. Toàn bộ kinh phí do Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) tài trợ.

Các bác sĩ đang thực hiện ca mổ của Chương trình “Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo” (Ảnh: TS)

Các bác sĩ đang thực hiện ca mổ của Chương trình “Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo” (Ảnh: TS)

Từ sáng sớm ngày 23/6, đã có 150 bệnh nhân nghèo đến từ TP. HCM và các tỉnh thành Tây Nam Bộ đã có mặt tại Khoa mắt Bệnh viện Nguyễn Trãi (Q. 5) chờ đến lượt của mình để được các bác sĩ mổ mắt miễn phí. Nhiều bệnh nhân đến đây, có người đã hàng chục năm chỉ thấy mờ ánh sáng, gây khó khăn trong sinh hoạt, làm việc hàng ngày.

Ông Trần Văn Sết (67 tuổi) đến từ An Giang chia sẻ: "Trước đây tôi đi làm phụ hồ khắp mọi nơi, nhưng nay tuổi cao sức yếu nên tôi chuyển sang bán vé số kiếm sống. Từ khi mắt bị mờ, tôi đi lại khá khó khăn, nhiều khi không phân biệt được tiền hay vé số. Hôm nay có chương trình mỗ mắt miễn phí, tôi rất cám ơn tất cả mọi người. Nếu không có chương trình này thì tôi không biết khi nào mới tiết kiệm đủ tiền để tự đi đến bệnh viện mổ mắt cho mình."

Cùng hoàn cảnh nghèo khó khăn như ông Sết, bà Nguyễn Thị Chi (70 tuổi) nhà ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh tâm sự: "Tôi rất vui mừng khi có chương trình này của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và các bác sĩ, đặc biệt nhà hảo tâm đã tài trợ kinh phí cho tôi và mọi người. Nếu không có chương trình này thì không biết lúc nào tôi mới có tiền để nhìn thấy ánh sáng".

Được biết, chương trình “đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo” hôm nay là một trong 600 ngàn ca mà Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM thực hiện suốt trong 20 năm qua.

Ông Nguyễn Văn Rảnh, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM, cho biết Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức đã đồng hành cùng Hội suốt 12 năm qua, thực hiện hơn 3.000 trường hợp, như giúp kinh phí tài trợ mổ mắt cho bệnh nhân nghèo, mổ miễn phí cho bệnh nhân bị đau tim, xây nhà tình nghĩa…

“Trong suốt 20 năm qua đến nay, Hội đã đồng hành được với 600 ngàn ca. Kinh phí có được đến từ các đơn vị, cá nhân, đặc biệt có nhà hảo tâm là những người bán vé số, họ tích góp được vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đem đến ủng hộ quỹ Hội…”, ông Rảnh tâm sự.

Chia sẻ với các bệnh nhân nghèo trong chương trình, bà Phùng Trần Uyên Phương, Đại diện nhà tài trợ khẳng định, "Thuduc House luôn sẵn sàng đồng hành với những hoàn cảnh, với những bệnh nhân nghèo. Tập thể Tập đoàn Thuduc House nói chung và mỗi các nhân cán bộ, công nhân viên nói riêng luôn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng.”

Hoàng Tuấn

Tin khác

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe
TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

(CLO) Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học, không còn kiểm tra báo trước.

Sức khỏe