Chuỗi sự kiện “Ký ức Hà Nội” chào năm mới 2019

Thứ sáu, 28/12/2018 11:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chuỗi sự kiện “Ký ức Hà Nội” với 3 hoạt động chính: Trải nghiệm ẩm thực Hà Nội thời bao cấp, triển lãm tranh “Ký họa Hà Nội” và ra mắt sách “Tập thể Hà Nội - Ký họa & hồi ức” sẽ chính thức diễn ra ngày 30/12, tại Nguyễn Du, Hà Nội để chào đón năm mới 2019.

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Triển lãm tranh "Ký họa Hà Nội". Ảnh: BTC

Ban tổ chức cho biết, chuỗi sự kiện “Ký ức Hà Nội” này sẽ mang đến một cái nhìn tổng thể cho những người yêu và muốn khám phá Hà Nội. Đó là những ký ức Hà Nội xưa đẹp đẽ và mộng mơ thời bao cấp, cho đến hình ảnh Hà Nội hiện đại ngày nay, với hy vọng, những người tham gia sẽ có sự hoài niệm, nhìn thấy gia đình mình trong đó. 

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Chuỗi sự kiện "Ký ức Hà Nội", trong đó có hoạt động triển lãm ký họa, sẽ gợi nhớ nhiều hình ảnh của Hà Nội xưa. Ảnh: BTC

Chọn không gian vườn trong phố tại 70 Nguyễn Du, Hà Nội để tổ chức, với mong muốn tái hiện, lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của một thời kỳ lịch sử, các tác giả của nhóm Urban Sketchers Hanoi mang đến triển lãm “Ký họa Hà Nội” 250 bức tranh. Đây là những tác phẩm đặc sắc nhất trong số hàng ngàn tác phẩm có chủ đề tập thể Hà Nội xưa được chọn lọc và thẩm định bởi các chuyên gia mỹ thuật, hội họa và kiến trúc. 

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Sự kiện diễn ra từ ngày 30/12/2018 - 31/1/2019. Ảnh: BTC

Cùng với đó là hoạt động trải nghiệm ẩm thực với những món ăn truyền thống của Hà Nội. Đây là những món ăn do các đầu bếp của Hà Nội đã dày công sưu tầm, nghiên cứu để mang tới hoạt động trải nghiệm ẩm thực thời bao cấp này với nguyên tắc sử dụng chất liệu "" nhưng chế biến theo phong cách hiện đại, mới lạ và tinh tế. 

Đồng thời, Ban tổ chức cũng ra mắt cuốn sách “Tập thể Hà Nội - Ký họa & hồi ức” với nhiều câu chuyện, hình ảnh về một Hà Nội đang chuyển mình từ hình ảnh tập thể xưa với sự phát triển của đô thị hôm nay. 

Chuỗi sự kiện “Ký ức Hà Nội” sẽ kéo dài đến ngày 31/1/2019 để phục vụ du khách Thủ đô.

PV

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa