Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chiều nắng” chào mừng ngày 20/10

Thứ ba, 09/10/2018 14:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 2 ngày 19 và 20/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức chương trình mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam với tên gọi “Chiều nắng” tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chiều nắng” do các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chương trình có sự tham gia của nhiều thế hệ ca sĩ với nhiều phong cách thể hiện trên sân khấu ca nhạc như: NSND Thái Bảo, NSƯT Đức Long, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Phương Thảo, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Ngọc Anh, Mỹ Dung... Riêng phần biên đạo do NSƯT Trần Ly Ly đảm nhận.

Báo Công luận
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chiều nắng sẽ diễn ra trong hai đêm 19 và 20/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh minh họa. 

Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật Chiều nắng, nhạc sĩ Tuấn Phương chia sẻ: “Có rất nhiều chương trình nghệ thuật dàn dựng nhân ngày phụ nữ Việt Nam nhưng hầu hết các chương trình đều do các công ty truyền thông đứng ra làm. Trong khi đó Chiều nắng nằm trong chuỗi các chương trình nghệ thuật đỉnh cao ở Nhà hát Lớn Hà Nội do Cục Nghệ thuật Biểu diễn chỉ đạo dàn dựng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa thơ, âm nhạc, múa và âm thanh, ánh sáng hiện đại. Ekip sáng tạo và tham gia chương trình mong muốn sẽ mang đến một món quà tặng thật sự có ý nghĩa đối với những người phụ nữ và cả gia đình, những người thân yêu của họ”.

Theo đó, chương trình sẽ chia làm 3 phần: Phần 1 mang chủ đề Bản tình ca cho em, Phần 2 với chủ đề Sắc màu tình yêu và phần 3 là Trở về. Trong chương trình Chiều nắng, khán giả cũng sẽ được thưởng thức những ca khúc vang tiếng một thời như: Thời hoa đỏ, Phượng hồng, Gửi lại em, Bản tình ca cho em, Tóc gió thôi bay, Nơi gặp gỡ tình yêu, Giọt nắng bên thềm, Ngọn nến, Chia tay hoàng hôn, Khát vọng, Đâu phải bởi mùa thu, Tình ca mùa xuân, Đàn tranh mạ, Chỉ có mình em thôi...

Mỗi phần sẽ gồm nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó có nhiều bản tình ca lãng mạn đã song hành cùng nhiều thế hệ người Việt Nam yêu âm nhạc.

Từ cuối năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu chất lượng cao tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sỹ, diễn viên có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, sức sáng tạo, cống hiến cho khán giả trong không gian văn hóa sang trọng của Thủ đô Hà Nội. Khán giả yêu nghệ thuật cũng có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật chất lượng của Việt Nam và thế giới.

NSND Thái Bảo sẽ là người thể hiện ca khúc “Thời hoa đỏ” trong tổ khúc phức hợp mở màn chương trình “Chiều nắng”. Chị không phải là người đầu tiên hát ca khúc này nhưng “Thời hoa đỏ” và “Thăm bến Nhà Rồng” là những tác phẩm mà chị được khán giả yêu cầu hát nhiều nhất. Hai ca khúc này dường như đã gắn liên với tên tuổi của chị, nói đến 2 ca khúc này người yêu nhạc đều nhớ đến Thái Bảo. 

Riêng “Chiều nắng” ca khúc chủ đề của chương trình sẽ do song ca Tân Nhàn - Lê Anh Dũng trình diễn, được dàn dựng với phong cách mới, dành cho song ca thay vì chỉ đơn ca như trước. “Chiều nắng” có gam màu chủ đạo là màu nắng vàng cam cuối chiều, không gian trầm mặc đong đầy tình yêu, ký ức hoài niệm.

Với người nghệ sĩ, cách dàn dựng các ca khúc quen thuộc không nhất thiết phải quá hoành tráng mà là làm cách nào để khơi gợi được cảm xúc của khán giả, khiến họ cảm thấy gần gũi như với chính tình yêu, kỷ niệm của mình. Đích cuối cùng của “Chiều nắng” là mang lại cảm xúc, đọng lại tình cảm khó quên trong tâm trí công chúng sau buổi diễn.

B.V

Tin khác

Cặp bánh chưng nặng hơn 70 kg dâng lên Quốc tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh

Cặp bánh chưng nặng hơn 70 kg dâng lên Quốc tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh

(CLO) Trong khuôn khổ Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Khu di tích Đại Hùng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), người dân phường Đậu Liêu đã gói cặp bánh chưng nặng hơn 70kg để làm lễ vật dâng Tổ và các vua Hùng.

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Tổ chức bắn 150 giàn pháo hoa khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Ninh Bình: Tổ chức bắn 150 giàn pháo hoa khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đồng ý việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại chương trình kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế, khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Đời sống văn hóa
Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy - Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy - Biểu tượng của lòng hiếu nghĩa tại Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

(CLO) Sáng 16/4, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy năm 2024 với sự tham gia của 13 đội đến từ 13 huyện, thành, thị trong tỉnh Phú Thọ. Đây là sự kiện ý nghĩa nằm trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.

Đời sống văn hóa
Huyện Gia Viễn (Ninh Bình): Tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thánh Nguyễn

Huyện Gia Viễn (Ninh Bình): Tổ chức lễ dâng hương tại Đền Thánh Nguyễn

(CLO) Sáng 16/4/2024, tại khuôn viên khu di tích lịch sử - văn hóa đền Thánh Nguyễn, các lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Viễn tổ chức Lễ dâng hương.

Đời sống văn hóa
Ra mắt 30 cuốn sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ra mắt 30 cuốn sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024); đồng thời, đây cũng là một trong những sự kiện chính nhằm hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

Đời sống văn hóa