(CLO) Chương trình điểm lại những dấu ấn nổi bật trong năm qua và gửi gắm thông điệp tích cực đón chào năm mới với những thắng lợi mới. Có thời lượng 90 phút, chương trình sẽ phát trên sóng Truyền hình Thông tấn vào 18h ngày 31/1 (29 tháng Chạp) và phát lại trong sáng mùng Một Tết Nhâm Dần.
Hình ảnh chủ đạo của chương trình "Sải cánh vươn cao" được lấy cảm hứng từ những chuyến bay giải cứu công dân, chi viện nhân viên y tế để tăng cường dập dịch, nối cầu hàng không, bay thẳng liên lục địa... trong một năm đầy khó khăn thử thách.
Hơn 20 phóng sự chân dung, luận đề, tổng hợp sẽ được đan xen lồng ghép, để cùng minh họa cho những trải nghiệm của ba nhà báo từ Bắc vào Nam: Biên tập viên Truyền hình Thông tấn-MC Thùy Ngân và hai nhà báo kỳ cựu Trần Mai Hưởng - Giản Thanh Sơn.
Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, được biết tới qua những bài viết, bức ảnh nổi tiếng giai đoạn ông là phóng viên chiến trường, vào sinh ra tử ở những thời khắc lịch sử cùng cả dân tộc làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Ông được nhiều thế hệ, phóng viên chiến trường hay đồng nghiệp ngày nay nhắc tới với hai chữ “tâm tài” trong cuộc đời, sự nghiệp.
Ông mang trong mình bầu nhiệt huyết của nghề báo và luôn có ý thức chính trị sâu sắc. Vì vậy, ở mỗi giai đoạn chiến tranh hay trong thời bình xây dựng đất nước, ông đều đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và như là nhân chứng sống, với nhiều tư liệu, hình ảnh quý báu được lưu trữ theo năm tháng.
Ngoài ra, khách mời của chương trình còn có nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, tiến sỹ danh dự của World Records University (WRU). Ông đã có 5 lần xác lập kỷ lục quốc gia về nhiếp ảnh báo chí, đồng thời được Liên minh kỷ lục thế giới tại Ấn Độ, Mỹ và Anh vinh danh vì sự cống hiến cho quốc gia và cộng đồng.
Là phóng viên được tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (2006-2010), phóng viên chuyên trách của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (2011-2016), nhà báo Giản Thanh Sơn tham dự với tư cách ký giả báo chí tại nhiều sự kiện quốc tế, diễn đàn thế giới.
Để thực hiện chương trình này, hàng chục biên tập, phóng viên, quay phim, kỹ thuật của Truyền hình Thông tấn đã vượt qua khoảng cách xa xôi về địa lý, vừa tuân thủ điều kiện phòng dịch cho bản thân, khách mời, vừa lăn xả, đeo bám hiện trường để có được các cảnh quay sinh động, ấn tượng.
Có những cảnh ghi hình được tính toán, lên lịch ghi hình trước cả tháng, với không ít điều chỉnh lại kịch bản do khách mời không thể tham gia. Có những trường đoạn phải đợi sát chiều ba mươi Tết mới có thể hoàn thiện để mang đến âm hưởng tết đến xuân về.
Mang dáng dấp của talk show chính luận nghệ thuật, “Sải cánh vươn cao” mang đến sự khác biệt, bởi không gian chính của chương trình không diễn ra trong trường quay như thường lệ, mà được ghi hình tại hiện trường với nhiều bối cảnh sống động: phòng chờ cảng hàng không, trên máy bay, taxi công nghệ, xe bus 2 tầng, bus sông, quán cà phê, trung tâm hành chính, siêu thị...
Với 3 phần Dấu ấn - Sải cánh - Vươn cao, người xem sẽ gặp lại những nhân vật truyền cảm hứng của năm 2021, được "bật mí" về những thành công trong hoạt động xã hội, kinh doanh, nghe tâm sự về những thời khắc sinh tử, chứng kiến những câu chuyện nhân văn, góc nhìn tham chiếu từ các quốc gia trên thế giới...
Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Truyền hình Thông tấn, chịu trách nhiệm nội dung chương trình này chia sẻ: Trước đây, vào các dịp lễ tết, sự kiện trọng đại, Vnews tổ chức các đợt thông tin trọng điểm, trên cả 2 “khu vực” thời sự và chuyên đề, đã có không ít chương trình tạo được dấu ấn như chương trình “Đất nước nhìn từ biển” (2018), “Hạnh phúc trọn vẹn” (2019), “Bản giao hưởng xanh” (2020), “Vượt bão” (2020), “Cung đàn xuân” (2021)…Tiếp nối thành công trên, với tâm huyết đam mê cống hiến sáng tạo, đưa đến khán giả những chương trình truyền hình mang dấu ấn Vnews, Truyền hình Thông tấn đã chọn hình thức talk show hiện trường, để những chủ đề phản ánh mang hơi thở cuộc sống sinh động.
(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".
(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...
(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.
(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.
(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...