Chuyên gia chứng khoán Phan Dũng Khánh: “Chưa phải thời điểm để nhà đầu tư dài hạn chốt lời”

Thứ tư, 07/04/2021 13:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh, nhà đầu tư dài hạn chưa cần thiết chốt lời vào thời điểm này. Thay vào đó, họ phải có chiến lược dài hơi hơn để lợi nhuận chạy được nhiều hơn.

Phiên giao dịch sáng nay (7/4), Vn-Index có lúc giảm 4 điểm nhưng chỉ sau 45 phút giao dịch, thanh khoản sàn HoSE đã lên đến 4.500 tỷ đồng và HNX lên đến 680 tỷ đồng, khiến bên bán có vẻ đang chậm lại và không vội vàng chốt lãi.

Có thời điểm VN-Index mất hơn 8 điểm. Tuy nhiên, giao dịch tích cực của VIC, CTG, MSN, NVL giúp chỉ số hồi phục về gần mốc tham chiếu.

Chuyên gia chứng khoán: “Chưa phải thời điểm để nhà đầu tư dài hạn chốt lời” - Ảnh minh hoạ

Chuyên gia chứng khoán: “Chưa phải thời điểm để nhà đầu tư dài hạn chốt lời” - Ảnh minh hoạ

Đánh giá thị trường chứng khoán hiện tại, chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh cho rằng việc VN-Index vượt mốc lịch sử năm 2018 lẫn kháng cự mạnh 21 năm, cùng với nhà đầu tư nước ngoài sau nhiều lần bán ròng liên tiếp nay mua ròng trở lại đã hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh, vaccine phổ biến hơn và kinh tế thế giới bắt đầu bình thường trở lại cũng hỗ trợ thị trường chứng khoán trong nước.

Theo ông Khánh, những yếu tố trên kết hợp tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư khi thị trường vượt 1.200 điểm sau nhiều tháng không vượt được mốc này đã giúp thị trường chứng khoán khởi sắc.

Liên quan việc chốt lời, ông Khánh cho rằng chỉ những nhà đầu tư ngắn hạn lướt sóng mới luôn phải canh sóng và dòng tiền thị trường. Còn đối với nhà đầu tư dài hạn thì thời điểm này là chưa cần, thay vào đó phải có chiến lược dài hơi hơn để lợi nhuận chạy được nhiều hơn.

Bên cạnh đó, dù giá trị giao dịch liên tục tăng nhưng thanh khoản hiện tại thua hẳn tháng 12/2020, 1/2021 do mặt bằng giá cổ phiếu ngày càng cao hơn, cần nhiều tiền chảy vào hơn.

“Điều này gây rủi ro khi năm 2021 không như năm 2020 là mua mã nào cũng lời mà đã có sự phân hóa. Ngay cả trong một ngành thì không phải mã nào cũng tăng và nhiều phiên thị trường xanh điểm nhưng mã giảm áp đảo mã tăng. Điều này cho thấy cần phải phân bổ danh mục đầu tư phù hợp, đặc biệt quan sát dòng tiền thị trường kỹ càng để có thể đầu tư vào những nhóm tiềm năng”, ông Khánh nhận định.

Dự đoán diễn biến sắp tới của thị trường chứng khoán, chuyên gia Phan Dũng Khánh cho rằng nếu mốc 1.200 giữ vững, mục tiêu tiếp theo sẽ là 1.250 và 1.300 điểm. Ngược lại, nếu tuột mốc 1.200 đã phải vất vả vượt qua, tâm lý nhà đầu tư sẽ xấu đi. Tuy vậy, ông Khánh đánh giá kịch bản tiêu cực này có xác suất nhỏ hơn.

Theo đó, ông Khánh đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư cần quan sát dòng tiền thị trường để đón đầu cơ hội. Như dự báo cuối năm 2020, các nhóm được hưởng lợi khi kinh tế phục hồi mạnh là năng lượng, hàng tiêu dùng, công nghệ, du lịch, vận tải...

Kỳ Hoa

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm