Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đối thoại với thanh niên Bộ Ngoại giao

Thứ tư, 20/03/2019 21:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay (20/3), tại Nhà làm việc mới (số 2 Lê Quang Đạo), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi đối thoại với thanh niên Bộ Ngoại giao. Sự kiện do Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức với gần 500 thanh viên Bộ Ngoại giao và sinh viên Học viện Ngoại giao tham gia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và  Bí thư đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Khang Ninh. Ảnh: TG&VN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và  Bí thư đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Khang Ninh. Ảnh: TG&VN

Tại buổi đối thoại, Bí thư đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Khang Ninh đã báo cáo về công tác đoàn thanh niên trong thời gian vừa qua. Theo đó, đội ngũ cán bộ của Bộ Ngoại giao hiện nay có 616 cán bộ trẻ đều được đào tạo bài bản, bắt nhịp nhanh với công việc, trưởng thành khi được tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ.

Phong trào “Nghiên cứu sâu – Trao đổi rộng – Phản biện sắc” nhận được sự tham gia hưởng ứng đông đảo của cán bộ trẻ với nhiều đề tài hay như Vấn đề an ninh mạng trong quan hệ quốc tế và đối sách của Việt Nam; Quá trình xây dựng Đối tác toàn diện Việt – Mỹ ; Tổng kết các cuộc gặp cấp cao Việt Nam – Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào;  Giải pháp thu hút, tăng cường gắn kết kiều bào trẻ với đất nước; Luật biển Việt Nam dưới góc độ Luật pháp và thực tiễn quốc tế: Một số kiến nghị và lập luận pháp lý.  Riêng ban chấp hành Đoàn bộ đang dự thảo chuyên đề nghiên cứu “Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến quan hệ quốc tế và vai trò của thanh niên Ngoại giao” dự kiến trình lãnh đạo trong quý II năm 2019. 

Đã có nhiều bạn trẻ nêu ý kiến trong buổi đối thoại. Ảnh: TG&VN

Đã có nhiều bạn trẻ nêu ý kiến trong buổi đối thoại. Ảnh: TG&VN

Tại đối thoại, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đã nêu lên 4 kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ đối với cán bộ thanh niên. Theo đó, để các cán bộ trẻ không lùi lại phía sau trong kỷ nguyên số, cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra nhanh chóng như hiện nay, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao kỳ vọng thế hệ cán bộ thanh niên phải có khát vọng, chủ động, sáng tạo, tự tin và luôn kỷ luật trong công việc. Đó là khát vọng cống hiến cho nền ngoại giao nước nhà, chủ động trong mọi tình huống, say mê sáng tạo trong công việc, tự tin trong những tình huống ngoại giao tưởng chừng như vô cùng khó khăn và quan trọng hơn đó là tính kỷ luật trong mỗi cán bộ làm công tác ngoại giao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nỗ lực trau dồi bản thân để xứng đáng với những kỳ vọng trên sẽ giúp mỗi cán bộ luôn độc lập trong mọi môi trường làm việc, dù là khắc nghiệt nhất, ngõ hầu bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, đối với mỗi cán bộ ngoại giao, quãng thời gian "khởi nghiệp", bước vào nghề luôn là những năm tháng khó khăn và quan trọng nhất. Những gì học được tại trường lớp chỉ là kiến thức nền tảng, và những kiến thức đó cần phải được ứng dụng vào thực tế công việc. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ phải không ngừng học hỏi, tiếp thu kiến thức, chủ động sáng tạo trong công việc ngay tại chính đơn vị mình. Có như vậy, mỗi cán bộ mới có thể nắm vững, trở thành những chuyên gia trong vấn đề mình theo đuổi và từ đó làm tốt nhất công việc được giao.

PV

Tin khác

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

(CLO) Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Tin tức
Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng "chỉ khi nào công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp lại thì mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế".

Tin tức
Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức