Có 43 kỷ lục quốc gia, 169 kỷ lục đại hội đã được xác lập

Thứ ba, 11/12/2018 13:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 25 ngày tranh tài với 36 môn thi đấu, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc được tổ chức trọng thể tối 10/12, tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội. Đặc biệt, tại kỳ Đại hội này, có 43 kỷ lục quốc gia, 169 kỷ lục đại hội đã được xác lập.

Báo Công luận
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Cờ thưởng cho 10 đơn vị tỉnh, thành, ngành có thành tích xuất sắc tại Đại hội. Ảnh: HNM 
Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 10/12, đua tranh 743 bộ huy chương của 36 môn thể thao tại Thủ đô Hà Nội (địa phương đăng cai chính, nơi diễn ra 36 môn đấu) và 2 tỉnh Khánh Hòa (tổ chức phân môn bóng chuyền bãi biển), Hòa Bình (đua xe đạp địa hình),

Sau 25 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 đã kết thúc với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn thể thao Hà Nội, với 176 Huy chương vàng, 149 Huy chương bạc, 139 Huy chương đồng. Đây là một kết quả vượt trội, tạo khoảng cách khá xa so với đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp Nhì (118 Huy chương vàng, 101 Huy chương bạc, 103 Huy chương đồng).

Báo Công luận
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ thưởng cho 5 đơn vị xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 5 trong bảng tổng sắp huy chương các đoàn miền núi. Ảnh: HNM
Thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chúc mừng thành tích đạt được của các đoàn, các VĐV; đặc biệt chúc mừng Đoàn thể thao Hà Nội, đã giành được vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội một cách xứng đáng. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội, cùng toàn thể nhân dân Thủ đô và 2 tỉnh Hòa Bình, Khánh Hòa đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công lễ khai mạc, lễ bế mạc và các môn trong chương trình Đại hội. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết,  tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, Đại hội Thể dục thể thao các cấp đã được tổ chức sôi nổi, rộng khắp từ tháng 1/2017 đến hết tháng 10/2018. Đã có 99,56% số xã, 99,57% số huyện và 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao một cách sâu sắc và tích cực.

Báo Công luận
Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại hội và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải trao Cờ thưởng cho 15 tỉnh, thành phố tổ chức xuất sắc Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Ảnh: HNM
Trước khi vào chương trình trao thưởng, thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Cờ lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý - đại diện đơn vị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018.

Mở đầu chương trình trao thưởng, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao Cờ thưởng cho 10 đơn vị tỉnh, thành, ngành có thành tích xuất sắc, xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 10 trên bảng xếp hạng toàn đoàn của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018, gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quân Đội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, An Giang, Công an nhân dân, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Dương.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội đã trao Cờ thưởng cho 5 đơn vị xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 5 trong bảng tổng sắp huy chương các đoàn miền núi, gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Sơn La, Phú Thọ.

Báo Công luận
Bảng tổng sắp Huy chương. Ảnh: TTXVN 
Đồng chí Nguyễn Đức Chung - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại hội và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã trao Cờ thưởng cho 15 tỉnh, thành phố tổ chức xuất sắc Đại hội Thể dục thể thao các cấp, gồm: An Giang, Bắc Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Gia Lai, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Nam, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Hà Nội.

Và lễ bế mạc đã được khép lại trong không khí tưng bừng bằng các màn biểu diễn văn nghệ đầy sôi động, đặc sắc, góp phần để lại ấn tượng đẹp về một kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc trong lòng các VĐV và các đoàn thể thao cũng như khán giả.

PV

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí