Có đáng lo ngại khi nhà Koch đứng sau thương vụ mua lại Time Inc?

Thứ ba, 28/11/2017 15:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người có tiếng nói lớn nhất trong thương vụ Meredith - Time Inc chính là anh em nhà Koch, những người mới đây cho biết sẽ nâng khoản đầu tư của mình thêm 150 triệu USD, đạt tổng mức 650 triệu đô để tài trợ cho thương vụ này.

Những người làm nên thành công trong thương vụ mua lại Time Inc chính là anh em ủng hộ đảng Bảo thủ, Charles và David Koch. Hai vị tỷ phú giàu hàng đầu thế giới này đã đưa ra quyết định đầu tư ban đầu 500 triệu USD vào Meredith, điều đã giúp cho tập đoàn này thành công mua lại Time Inc sau hai lần thất bại trước đó. 

Báo Công luận
 Nguồn: AP

Meredith, tập đoàn hiện đang sở hữu tờ Better Homes & Gardens, Family Cirlce, allrecipes và Shape sẽ sát nhập thêm tờ People, Sports Illustrated và Fortune và Entertainment Weekly để thành lập nên một công ty truyền thông riêng biệt.

Charles và David Koch hiện đang điều hành tập đoàn năng lượng và công nghiệp trị giá 115 tỷ USD. Họ cũng đã dồn tiền cho các tổ chức phản bác lại biến đổi khí hậu. Meredith cho biết anh em nhà Koch sẽ không có ghế trong ban giám đốc của công ty này và sẽ không có ảnh hưởng tới hướng hoạt động hay xuất bản của các tờ báo

Việc họ tài trợ mua lại Time Inc vẫn dấy lên câu hỏi về việc liệu đây có phải là thương vụ mang tính chính trị hay không.

Charles Alexander, cựu Tổng biên tập tờ Times cho biết thương vụ này khiến cho tâm huyết cả đời ông "đổ sông đổ bể". Viết trên Nation, Alexander cho biết vấn đề không nằm ở chỗ thiên hướng chính trị của anh em nhà Koch. Henry Luce, người sáng lập tờ Time năm 1923 cũng thuộc đảng Bảo thủ. 

Vấn đề ở chỗ, trong nhiều thập kỳ qua, anh em nàh Koch "đã tài trợ cho các chiến dịch đánh lạc hướng dư luận và thuyết phục người dân cũng như các chính trị gia rằng biến đổi khí hậu là không đáng lo ngại. Trong khi đó, các nhà khoa học có tiếng đã nói rằng việc trái đất nóng lên đang là vấn nạn nghiêm trọng thứ 2 trên thế giới đe dọa đến loài người, chỉ sau hạt nhân".

Việc Koch Equity Development rót vốn vào Meredith đã bị công ty này cố tình giảm nhẹ mọi chuyện xuống bằng việc nói rằng Koch sẽ không có ghế trong ban giám đốc và quyền ảnh hưởng tới việc biên tập.

"KED đầu tư cổ phiếu vào Meredith cho thấy sức ảnh hưởng lớn của công ty, lòng tin mãnh liệt vào khả năng điều hành và định hướng chiến lược cũng như rút được những giá trị to lớn từ thương vụ này".

Jeff Jarvis , cựu Tổng biên tập của Time Inc và giờ là giám đốc của Tow-Knight Center cho báo chí doanh nghiệp tại đại học New York cho biết ông thấy việc anh em nhà Koch tham gia lần này là "rất đáng lo ngại".

Tờ Time, tờ báo từng có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đã mất đi ánh hào quang của mình trong những thập kỷ gần đây. "các tạp chí đã kết thúc rồi. Chỉ còn ông Trump là vẫn quan tâm tới Time thôi", Jarvis nói. "Trong hoàn cảnh khác, tôi sẽ mừng là tờ báo này đã tìm được chủ đầu tư mới. Sẽ có những bài viết ủng hộ chiều hướng của đảng Bảo thủ. Thế nhưng anh em nhà Koch còn hơn thế, họ là những người "mị dân".

David Folkenflik, đại diện truyền thông của National Public Radio cho biết, khoản tiền mà nhà Koch đầu tư vào khiến mọi người quan ngại về động cơ của họ. "Chắc chắn có cả tá cơ hội đầu tư kiếm lời hơn", ông nói. Folkenflik chỉ ra rằng những lời hứa của những nhà đầu tư vào truyền thông, đặc biệt là Rupert Murdoch về việc không can thiệp vào định hướng tòa soạn đều chỉ là hứa suông.

Nhà Koch "đã truy lùng các nhà báo có những bài viết chỉ trích gay gắt", ông cho biết. "Với những vị tỷ phú có thái độ thù địch với báo chí, giờ họ lại làm chủ tờ báo thì điều này chắc chắn khiến chúng ta phải đắn đo hồi lâu".

Thỏa thuận này nhận được sự thống nhất của ban điều hành cả hai bên, đã chấm dứt chuỗi 3 lần chào mua lại Time Inc của Meredith, 2 lần trước vào hồi đầu năm nay và vào năm 2013.

Ngoài các tạp chí đời sống, công ty này sẽ sở hữu thêm các ấn phẩm về chính trị, kinh tế và thể thao. Các chuyên gia cho biết việc sở hữu hàng loạt các mặt báo này sẽ giúp cho Meredith đạt đủ tầm để tách nhánh truyền thông của họ thành một công ty riêng. Meredith và Time sẽ có tổng 135 triệu độc giả với lượng độc giả trả tiền lên tới gần 60 triệu. 

Hai công ty này có doanh thu 4.8 tỷ USD trong năm qua. Meredith dự kiến sẽ tiết kiệm được 500 triệu đô chi phí trong 2 năm đầu hoạt động khi tiến hành cải tổ và cắt giảm nhân sự chồng lấp, cũng như nhanh chóng giảm nợ trong năm 2020.

John Fahey, Chủ tịch của Time Inc cho biết thương vụ này nhằm đạt được lợi ích lớn nhất cho công ty và các cổ đông, khi mức giá đưa ra cao hơn mức giá vào ngày 15/11 tới 46%, một ngày trước khi thông tin được công bố.

Hoàng Việt (Theo TG)

Tin khác

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo
Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

(CLO) Các tác phẩm vào chung khảo mùa giải lần thứ II có chất lượng tốt, đề tài hay, gần gũi với đời sống dân sinh, với yêu cầu phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Số lượng bài tham gia nhiều hơn mùa giải thứ nhất, nhiều bài có chất lượng cao vào chung khảo.

Nghề báo
Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo