(NB&CL) - Vụ việc 3 cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT Thanh Hoá vi phạm quy trình công tác tuần tra kiểm soát, vi phạm quy chế làm việc, nhận tiền của lái xe đã bị lực lượng công an huyện Tĩnh Gia bắt và tạm giữ ngày 15/10/2013. Mặc dù vụ việc đã diễn ra từ ngày 1/11/2013, nhưng đến nay các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có thông báo kết luận chính thức về vụ việc cũng như chưa xử lý những người vi phạm...
Ông Trịnh Ngọc Minh- Tránh thanh tra giao thông trao đổi với PV.
Sai phạm nghiêm trọng quy trình
Vào khoảng 21 giờ ngày 15/10/2013, tại đường Nghi Sơn – Bãi Trành đoạn qua địa bàn thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tổ công tác của công an huyện Tĩnh Gia đã bắt quả tang 3 cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa (gồm: Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Nghĩa, Lê Chí Hùng) nhận tiền của lái xe. Lực lượng công an đã yêu cầu 3 cán bộ thanh tra vi phạm cùng lái xe về trụ sở công an huyện Tĩnh Gia để làm việc. Sau khi làm rõ 3 đối tượng trên vi phạm quy trình công tác, vi phạm pháp luật, công an huyện Tĩnh Gia đã tạm giữ cả 3 đối tượng trong 3 ngày.
Để tìm hiểu rõ vụ việc, ngày 16/1/2014, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Hải – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa. Ông Hải cho biết: “Sở có biết xảy ra sự việc 3 cán bộ thanh tra giao thông vi phạm bị công an Tĩnh Gia bắt. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể sự việc như thế nào, xử lý đến đâu hiện chưa có thông báo chính thức nên tôi chưa nắm bắt được. Cơ quan cũng đã thông báo sự việc trên đến cán bộ nhưng chỉ là thông báo... miệng và bằng điện thoại với nhau. Khi nào cơ quan chức năng có thông báo chính thức sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí”.
Sáng cùng ngày, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trịnh Ngọc Minh – Chánh Thanh tra giao thông. Ông Minh trao đổi: “Nguyễn Văn Tuấn, Lê Chí Hùng, Nguyễn Văn Nghĩa là nhân viên hợp đồng của đơn vị, không phải là Thanh tra viên. Tuy nhiên, theo quy định, họ vẫn có chức năng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Anh Tuấn, Hùng, Nghĩa vi phạm và bị công an Tĩnh Gia giữ hình sự là vụ việc rất đáng tiếc, vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác của ngành. Hiện vụ việc đang trong giai đoạn cơ quan chức năng điều tra làm rõ và chưa có thông báo chính thức đến đơn vị”.
Thanh tra Giao thông sau khi nhận được thông tin, đã cử cán bộ xác minh sự việc; đã ra Quyết định đình chỉ công tác đối với 3 anh Tuấn, Hùng, Nghĩa để hỗ trợ quá trình điều tra. Quyết định ghi rõ: “Lý do đình chỉ công tác: Vi phạm quy trình công tác tuần tra, kiểm soát; Vi phạm quy chế làm việc của Thanh tra GTVT Thanh Hóa. Thời gian đình chỉ từ ngày 1/11/2013 đến ngày cơ quan điều tra có thông báo chính thức cho đơn vị. Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, không được hưởng chế độ công tác phí và tiền bồi dưỡng tuần tra kiểm soát; chỉ được hưởng 70% tiền lương và các khoản phụ cấp nếu có”.
Ông Minh giải thích thêm về việc ông Tuấn, Hùng, Nghĩa “sai phạm nghiêm trọng quy trình công tác”, đó là theo quy định, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng thanh tra chỉ được sử dụng xe công vụ. Trong trường hợp này, tổ công tác do ông Tuấn làm Tổ trưởng đã sử dụng xe biển trắng (xe tư nhân) là vi phạm quy định. “Chiếc xe đó theo các anh ấy báo cáo là mượn của một người bạn” – Ông Minh trao đổi. Đồng thời, Ông Minh cho biết: “Tổ còn có “dấu hiệu tiêu cực”. Nhưng do vụ việc đang trong quá trình cơ quan công an điều tra, chưa có kết luận nên chỉ biết có “dấu hiệu tiêu cực”, còn cụ thể tiêu cực như thế nào thì phải chờ”.
Cơ quan chức năng có bao che vi phạm?
Khi chúng tôi đề nghị ông Minh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc trên, ông Minh cho biết hồ sơ liên quan lưu văn thư. Hiện văn thư bận việc gia đình xin nghỉ buổi sáng, hẹn buổi chiều sẽ cung cấp. Tuy nhiên, chiều ngày 16/1, chúng tôi điện đề nghị cung cấp tài liệu thì nhận được câu trả lời “Văn thư vẫn chưa đi làm”. Phóng viên kiên nhẫn chờ ngày hôm sau (17/1/2014) tiếp tục điện cho ông Minh với nội dung như ông Minh đã hẹn và vẫn nhận được câu trả lời từ người có trách nhiệm cao nhất của Thanh tra ngành GTVT Tanh Hóa: “Tôi đang bận họp...”.
Chúng tôi đã đăng ký làm việc với ông Lê Hồng Võ - Trưởng Công an huyện Tĩnh Gia, ông Võ trả lời qua điện thoại: “Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc Công an tỉnh và đang chờ ý kiến chỉ đạo. Vì vậy thời điểm hiện tại chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin gì cho cơ quan báo chí”. Chúng tôi cũng đã điện thoại cho ông Nguyễn Đình Thế - Viện trưởng VKS huyện Tĩnh Gia để nắm bắt thêm thông tin về việc giám sát vụ việc trên. Tuy nhiên, đồng ý kiến với Trưởng công an huyện, ông Thế cho biết đã xin ý kiến và hiện vẫn chờ chỉ đạo của VKSND tỉnh.
Phóng viên cũng đã đăng ký làm việc với công an tỉnh Thanh Hóa thông qua phòng Công tác chính trị và được ông Lê Đức Long – Phó trưởng phòng cho biết: Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết quả cuối cùng sẽ làm việc và thông tin cho cơ quan báo.
Sự việc xảy ra đã 4 tháng, Công an và Viện kiểm sát huyện Tĩnh Gia đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, xử lý của cơ quan cấp tỉnh. Không biết sự việc có tính phức tạp và nghiêm trọng như thế nào mà đến nay cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và còn chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên; chưa có kết luận chính thức, chưa có hình thức xử lý vi phạm khiến dư luận hoài nghi về tính nghiêm minh của pháp luật chưa được thực thi.
Đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa, công an huyện Tĩnh Gia và các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm có kết luận, đồng thời xử lý nghiêm đối với các cán bộ thanh tra giao thông vi phạm pháp luật nêu trên để đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông của các lực lượng chức năng đúng quy trình, đúng pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tiêu cực trong lực lượng thực thi nhiệm vụ.
Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.
Phương Thảo