Bầu cử Thái Lan: Nghi vấn gian lận, mua phiếu bầu

Thứ hai, 25/03/2019 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vốn dĩ kết quả bầu cử Thái Lan sẽ được công bố vào tối ngày 24/3 nhưng lại bị trì hoãn đến chiều ngày 25/3 trong bối cảnh "bất thường".

Một điểm bỏ phiếu tại thủ đô Bangkok hôm 24/3. Ảnh: AP

Một điểm bỏ phiếu tại thủ đô Bangkok hôm 24/3. Ảnh: AP

Theo hãng tin Staits Times, trong bối cảnh cuộc bầu cử Thái Lan đang đi đến hồi cuối, Đảng Pheu Thai - được ước tính chiếm được nhiều ghế nhất trong Hạ viện - đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu kiểm tra lại khoảng ba triệu phiếu bầu "ma" xuất hiện ở 10 tỉnh.

Tại các tỉnh như Chiang Rai và Chiang Mai, số phiếu bầu đã vượt quá số cử tri đủ điều kiện, khoảng hơn 400.000 phiếu ở mỗi tỉnh. Hiện tượng này cũng được phát hiện ở Thủ đô Bangkok và 6 tỉnh khác.

Nhiều cử tri và thậm chí là các đảng đối lập đã bày tỏ quan điểm ngờ vực của họ trên mạng xã hội về các kết quả ban đầu từ những điểm bỏ phiếu, cho rằng đã có sự thao túng, can thiệp nào đó.

Không chỉ như vậy, trên mạng xã hội Twitter tại Thái Lan còn xuất hiện các chủ đề nổi bật bằng tiếng Thái có nghĩa "lừa dối bầu cử" hay "việc phá rối của ủy ban bầu cử".

Nhiều cư dân mạng đăng bài về những mâu thuẫn giữa số cử tri đi bầu trong thực tế và số phiếu gom được tại một số khu vực bầu cử. Số khác chất vấn về việc tổng số cử tri đi bầu là chưa tới 70%, thấp hơn nhiều so với dự kiến là 80%.

Ông Ladawan Wongsriwong - người phát ngôn của đảng Pheu Thai, phát biểu: "Có sự nghi ngờ về số phiếu tăng thêm khi số phiếu được kiểm cao hơn cả số cử tri đi bầu tại một số khu vực". 

Hãng tin Bangkok Post tối ngày 24/3 cũng đã dẫn lời Ladawan Tantiwitthaypitak, một lãnh đạo của Quỹ Diễn đàn Mở vì Dân chủ (P-net), cho biết vài đảng vẫn dựa vào "chính trị tiền bạc" để mua lá phiếu của cử tri. Cô cũng cho hay có những trường hợp mua phiếu bầu trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử, dù không phải theo cách lộ liễu.

Cô nói nhiều người được huy động đến tham gia các cuộc vận động cử tri. Mỗi người sẽ nhận được 200 baht nếu có mặt trong khi tài xế đưa họ đi nhận được 500 baht. Tiền được cột bằng dây thun để dưới hộp thức ăn phát cho mỗi người tham gia.

Cô Ladawan nói mạng lưới giám sát bầu cử của họ cũng chụp được hình ảnh nhiều cọc tiền 100 baht nhiều khả năng là được sử dụng để mua phiếu bầu.

Thông tin của P-Net đã được chuyển đến Ủy ban Bầu cử Quốc gia Thái Lan để Ủy ban này có hành động xử lý những người phạm luật.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan Ittiporn Boonprakong hôm 24/3 thông báo sẽ công bố kết quả của cuộc tổng tuyển cử vào 10h ngày 25/3, thay vì 20h ngày 24/3 như kế hoạch ban đầu nhưng không nêu lý do dẫn đến sự chậm trễ này.

Vào tối ngày 24/3, với khoảng 94% số phiếu đã đếm, Ủy ban Bầu cử cho biết đảng PPRP đang dẫn đầu với 7,69 triệu phiếu bầu. Đảng Pheu Thai xếp thứ hai với 7,23 triệu phiếu.

Tuy nhiên những số liệu đã công bố này chưa phản ánh số ghế mỗi đảng giành được tại các khu vực bầu cử. Đảng Pheu Thai vẫn có thể giành được tỉ lệ ghế lớn hơn, một điều được quyết định trên phương pháp bầu cử đầu phiếu đa số tương đối, hay còn gọi đơn giản là ai về trước là người thắng cuộc do đặc thù đảng này giành được tín nhiệm rất lớn tại khu vực miền bắc và đông bắc đất nước.

Đây là đợt tổng tuyển cử chính thức đầu tiên của Thái Lan sau 8 năm. Thái Lan được lãnh đạo bởi chính quyền quân sự sau khi quân đội lật đổ thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, trong cuộc đảo chính năm 2014.

Hiến pháp do quân đội soạn thảo năm 2017 cho phép 250 ghế thượng viện Thái Lan, tất cả đều do quân đội chỉ định, được quyền tham gia vào quyết định lựa chọn Thủ tướng, tạo điều kiện thuận lợi để ông Prayut giữ vững quyền lực.

Kim Nai

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h