(CLO) Sự xuất sắc của Tuyết Minh đã giúp ca sĩ Kay Trần giành thắng lợi và nhận 50 triệu đồng của "Giọng ải giọng ai".
Tập 6 chương trình Giọng ải giọng ai vừa lên sóng với sự tham gia của dàn khách mời gồm ca sĩ AMEE, Kay Trần, ViruSs, diễn viên Song Luân.
Để thuyết phục thí sinh 14 tuổi Tuyết Minh, Kay Trần chia sẻ: "Khi coi clip, anh không tập trung được vì nụ cười của em. Anh hy vọng sẽ được đứng kế bên em".
Trên sân khấu Giọng ải giọng ai, nam ca sĩ có phần song ca với Tuyết Minh bài hát "Ý em sao". Ngoài việc sở hữu chất giọng cao, nội lực, cô bé còn có khả năng rap khiến khách mời và khán giả phấn khích.
Sau đó, cô bé 14 tuổi thể hiện ca khúc Con cò để gửi tặng dàn khách mời. Trước màn biểu diễn của cô bé, Trấn Thành đã không giấu được sự xúc động: "Chưa thấy cô bé 14 tuổi nào tự tin, khí chất như vậy".
Còn Kay Trần thì nhắn nhủ thí sinh 14 tuổi: "Anh chúc em luôn nghe những lời khen nhưng không làm lu mờ mình. Hãy cố gắng học giỏi và giữ vững đam mê của bản thân".
Được biết, Tuyết Minh đang học lớp 9 tại một trường THCS ở TP HCM. Cô bé là con gái của NSƯT Tuyết Thu - nữ diễn viên gạo cội trong giới phim ảnh TP.HCM.
(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.
(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.
(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.
(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.
(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.