Công ty Cổ phần Trung Đô: Vững vàng vượt thử thách, khẳng định vị thế và thương hiệu

Thứ sáu, 24/08/2018 20:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Ngày 31/8/2018 này, Công ty CP Trung Đô tròn 60 năm thành lập. 60 năm xây dựng và phát triển, để có được vị thế như hôm nay trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, Công ty CP Trung Đô đã vững vàng vượt thử thách, luôn nỗ lực đổi mới, khẳng định vị thế là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng hàng đầu Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung.

Liên tục đổi mới công nghệ, nhanh nhạy bắt kịp xu hướng mới

Công ty CP Trung Đô (tiền thân là Công ty Kiến trúc Vinh) được thành lập ngày 31/8/1958. Tròn 60 năm tuổi nhưng Trung Đô vẫn luôn chứng tỏ “sức trẻ” và sự năng động của mình. Bằng chứng là trước sự chuyển động không ngừng của thị trường, sự chuyển đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng, Trung Đô cũng đã liên tục chuyển đổi, làm mới chính mình thông qua việc bắt kịp và làm chủ với các công nghệ sản xuất mới.

Năm 2000, Công ty Trung Đô đã làm nên bước đột phá đầu tiên khi đầu tư đến 120 tỷ cho dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Granite lắp đặt tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh. Quyết định nhập công nghệ sản xuất gạch ốp lát Granite hiện đại hàng đầu của Italia và châu Âu của Trung Đô đã khiến giới sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng Nghệ An nói riêng và cả nước lúc bấy giờ khá ngỡ ngàng bởi sự táo bạo và “chịu chơi”. Năm 2008, Trung Đô lại có bước đột phá khi đưa vào hoạt động Nhà máy Granite Trung Đô. Đây là nhà máy sản xuất ngói màu gốm sứ tráng men cao cấp đạt tiêu chuẩn châu Âu EN176 đầu tiên được nghiên cứu, ứng dụng tại Việt Nam.

Nhằm thay thế cho Nhà máy gạch nung đất sét Trung Đô Hồng Lĩnh và thực hiện cam kết của lãnh đạo Công ty với tỉnh Hà Tĩnh về chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch theo hướng thân thiện với môi trường, năm 2017, Công ty CP Trung Đô đã hoàn thành xây dựng Nhà máy gạch tuy nen đất đồi, công suất 120 triệu viên/năm (bằng 3 nhà máy gạch của Công ty hiện tại cộng lại) tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và đã cho ra mắt sản phẩm vào cuối tháng 6/2018 vừa qua. Công nghệ sản xuất gạch chủ yếu bằng tự động, thuộc loại hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

Cũng trong năm 2017, Công ty đã được UNBD tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc – Nghệ An, với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng. Đây được xem là dự án đầu tiên sử dụng đất đồi để sản xuất gạch ở Nghệ An.

Công ty cũng đang khảo sát, làm thủ tục đầu tư Nhà máy sản xuất gạch nung từ đất đồi tại xã Khánh Sơn (Nam Đàn), công suất dự kiến khoảng 50- 60 triệu viên/năm thay thế cho Nhà máy Trung Đô Nam Giang. Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị cho lộ trình chuyển đổi và nâng công suất Nhà máy Granite tại KCN Bắc Vinh, Công ty cũng tích cực chuẩn bị nguồn lực để khi mặt bằng tại KCN Nam Cấm, xã Nghi Thuận (Nghi Lộc) được bàn giao thì sẽ đầu tư lắp đặt nhà máy mới.

Công ty cũng đang đầu tư xây dựng một số dự án kinh doanh bất động sản. Sau thành công với tòa nhà CT17 – Trungdo Tower (17 tầng), từ đầu năm 2017, Công ty tiếp tục khởi công xây dựng Tòa nhà 21 tầng tại Khu đô thị mới Nam Nguyễn Sĩ Sách, tại ngã tư đường Duy Tân giao cắt Đại lộ Lê Nin – một trong những vị trí đẹp nhất của thành phố Vinh hiện nay. Dự kiến cuối năm 2018, Tòa nhà CT21 sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng. Ngoài các dự án trên, Công ty CP Trung Đô đang triển khai thi công một số dự án bất động sản tại Hà Nội.

Báo Công luận

Công nhân kiểm tra, đóng gói gạch lát granite tại Nhà máy Trung Đô. 

Phát triển nhân văn, vì cộng đồng

Trung Đô đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín và hoạt động hiệu quả tại Nghệ An và khu vực Bắc Miền Trung. Những sản phẩm như gạch ốp lát và ngói gốm sứ, gạch đất sét nung, bê tông thương phẩm Trung Đô đã là những thương hiệu lâu năm, được khách hàng rất ưa chuộng. Năm 2017, mặc dù chịu cạnh tranh gay gắt từ các đối tác và gặp không ít khó khăn về nguyên liệu đầu vào sản xuất gạch nung nhưng Công ty CP Trung Đô đã nỗ lực và sáng tạo nên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 674 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước; doanh thu đạt 570 tỷ; lợi nhuận đạt 72 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 38 tỷ đồng, bình quân thu nhập lao động 6,5 triệu/tháng. Năm 2018, Công ty phấn đấu giá trị sản xuất kinh doanh đạt 700 tỷ đồng, doanh thu đạt 620 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót nếu nói tới Cty CP Trung Đô mà không đề cập tới chiến lược phát triển nhân văn và những hoạt động vì xã hội, cộng đồng của Cty. Việc Cty luôn tiên phong đổi mới công nghệ, đón đầu chuyển đổi công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và sản xuất gạch ngói nói riêng không chỉ để bắt kịp xu hướng sản xuất, tiêu dùng mới mà còn góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực với môi trường. Bên cạnh đó, Cty Trung Đô đã và đang đồng hành với nhiều hoạt động xã hội như tài trợ cho CLB xe đạp TP. Vinh, giải Golf tranh Cúp truyền hình Nghệ An, tiếp sức cho các em đến trường, Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, giúp đỡ xã nghèo Đồng Văn, Quế Phong…

Năng động, sáng tạo, không ngừng vươn lên, đổi mới, nhân văn vì cộng đồng, chắc chắn Cty CP Trung Đô sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng hàng đầu Nghệ An.

Việt Cường - Trường Vinh 

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương