Cửa khẩu Tịnh Biên mùa Xuân này!

Thứ sáu, 03/04/2015 14:18 PM - 0 Trả lời

Cửa khẩu Tịnh Biên mùa Xuân này!

(NB&CL) - Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) đang đón chào mùa Xuân mới Ất Mùi với khí thế mới, niềm vui mới. Những thông tin phản ánh không khoan nhượng từ báo chí cùng quyết tâm bài trừ buôn lậu của cơ quan chức năng đã đưa ra ánh sáng một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Đặc biệt với việc triệt phá đường dây buôn lậu đường cát khét tiếng do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu tại Kênh Vĩnh Tế (Thị trấn Tịnh Biên – An Giang) trong nhiều năm nay, niềm hy vọng về việc ngăn “dòng chảy” buôn lậu xưa nay lộng hành tại Tịnh Biên xem như đã có lời giải đáp!
 
Báo Công luận
Các ghe hàng lậu của Nguyễn Thanh Hải bị lực lượng chức năng phục kích, bắt giữ vào ngày 27/12/2014  
Vòng vây phục kích!
Sáng sớm ngày 27/12/2014, dòng Kênh Vĩnh Tế tại Thị trấn Tịnh Biên đã có sự xuất hiện của 4 chiếc xuồng máy. Chúng chở theo những bao tải màu trắng tinh, chạy ầm ĩ, khẩn trương từ cánh đồng nước nổi về một kho chứa hàng tại Khóm Xuân Biên (TT.Tịnh Biên). Không nghi ngờ gì nữa, chúng đang mang trên mình… đường cát lậu! Sau khi vận chuyển được kha khá hàng, hoạt động của “tập đoàn” buôn lậu này vẫn ngang nhiên tiếp diễn như thể chốn không người. Có lẽ, chúng cảm thấy tự tin vì điều đó. Tuy nhiên, một sự thật mà chắc rằng không một ai trong số chúng có thể ngờ tới, đó là mọi động thái của chúng đã bị các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh An Giang mật phục theo dõi khi chỉ vừa mới bắt đầu. Bầu không khí tại dòng kênh, theo thời gian, mỗi lúc một thêm căng thẳng.
 
Đúng 7h30’, khi 4 chiếc ghe nằm trong tầm ngắm bắt đầu chạy san sát nhau, chuẩn bị đổ về kho chứa hàng tại Kênh Vĩnh Tế thì bất ngờ bị “đứng hình”. Từ đâu, xuất hiện hàng loạt con người mặc cả quân phục lẫn thường phục, bủa vây lấy chúng một cách nhanh gọn. Mọi ngõ ngách, hướng rẽ bị chốt chặt đến không tưởng. Những tiếng hét “Đứng im!” hô vang đanh thép cả một góc trời. Không còn đường thoát thân, các đối tượng buôn lậu đành phải cúi đầu trước vụ đột kích ngoạn mục của lực lượng hữu trách. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Ban chuyên án cũng đã bất ngờ ập vào kho hàng của Nguyễn Thanh Hải (số 209, tổ 14, Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên). Phát hiện 260 bao đường cát đề nhãn hiệu Minh Minh Long có nhiều điểm nghi ngờ, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ. Từ đây, các đầu mối có liên quan đến vụ việc được tiến hành điều tra, làm rõ.
 
Báo Công luận 
 
Báo Công luận 
Bãi tập kết đường cát lậu tại đường giáp ranh biên giới Việt Nam – Campuchia và kho chứa hàng của Nguyễn Thanh Hải tại Thị trấn Tịnh Biên. Ảnh tư liệu được PV ghi nhận lại vào tháng 8/2014. 
 
Đưa ra ánh sáng một “đường dây đen”
Qua quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu đường cát nói trên là Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1970, ngụ số 209, Tổ 14, Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, An Giang). Sau điều tra, Nguyễn Thanh Hải lập tức bị khởi tố về hành vi buôn lậu.
 
Theo hồ sơ vụ án, toàn bộ số đường cát bị cơ quan điều tra thu giữ vào ngày 27/12/2014 có nguồn gốc từ Thái Lan. Các đối tượng buôn lậu xuyên quốc gia đã tập kết hàng tại Ấp Spa, Xã Thăm Đựng, Huyện Kirivong, Tà Keo (Campuchia). Khi về đến Việt Nam, các đối tượng này tổ chức sang chiết qua bao có nhãn hiệu Minh Minh Long (một Doanh nghiệp tư nhân nằm tại Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ - PV), rồi vận chuyển về kho hàng của Nguyễn Thanh Hải.
 
Tại kho hàng của Hải, luôn có một lực lượng công nhân và xe tải hùng hậu “trực chiến”, sẵn sàng khuân vác, vận chuyển theo tuyến Tỉnh lộ 955A và đường N1 về kho của hàng của Vi Ngươn Thạnh (tự Tỷ “đường”, sinh năm 1966, ngụ Trần Hưng Đạo, Khóm 5, Thành phố Châu Đốc – là một đối tượng nổi danh về đường cát lậu tại tỉnh Anh Giang, với danh xưng “ông vua đường cát lậu Tây Nam”); hoặc chuyển về TP.HCM, tập kết tại bãi xe Triệu Phú Quý (Quốc lộ 1A, Xã Tân Kiên, H.Bình Chánh), chờ thời điểm thuận lợi rồi giao cho các đầu mối tiêu thụ. Tổng số đường cát lậu bị bắt giữ trong chuyên án trên là 223 bao, với số lượng trên 24 tấn và trị giá lên tới trên 300 triệu đồng.
 
Cũng theo nhiều tài liệu mà NB&CL có được, trước khi bị bắt giữ vào ngày 27/12/2014, kho hàng của Nguyễn Thanh Hải đã được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra vào các ngày 7/11, 11/11, 13/12/2014, với tổng cộng 70.000kg đường cát được lập biên bản. Tuy nhiên, cả 3 lần kiểm tra này đều xác định số hàng trong kho của Hải xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có nhãn mác (của Doanh nghiệp tư nhân Minh Minh Long - PV) đúng quy định. Nói về thủ đoạn hợp thức hóa đơn, chứng từ mà các đối tượng buôn lậu sử dụng để qua mặt cơ quan chức năng trong thời gian gần đây, ông Phan Lợi – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Anh Giang – Phụ trách Cơ quan thường trực Ban 389 tỉnh An Giang – cho biết sẽ có phương án phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Cần Thơ để làm rõ vai trò, chức năng của Doanh nghiệp tư nhân Minh Minh Long, nhằm phục vụ cho công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu tại địa phương.
 
Một diễn biến khác có liên quan đến vụ việc, vào hồi tháng 12/2014, trong báo cáo xác minh thông tin mà NB&CL đã phản ánh về các đường dây buôn lậu tại Thị trấn Tịnh Biên (thông qua loạt bài “Những lỗ hổng” tại Cửa khẩu Tịnh Biên”), Đoàn công tác Bộ tư lệnh Biên phòng cũng đã xác định rõ danh tính của một số đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu đường cát Thái Lan từ Campuchia về Việt Nam, với quy mô lớn (đúng như thông tin mà NB&CL đã nêu - PV) như Vương Bích Thuận (tự Thuận “mập” - PV); Tống Thị Mỹ Hương (tự Hương “đường” – là vợ của đối tượng Nguyễn Thanh Hải - PV); và Tống Thanh Cần (là anh ruột của Tống Thị Mỹ Hương - PV). Về phương hướng đấu tranh, Đoàn công tác đã kiến nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang có phương án triệt phá các đường dây nêu trên.
 
 Trước đó, đồng hành cùng với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu của các cơ quan hữu trách tỉnh An Giang, Báo NB&CL đã có loạt bài điều tra “Những “lỗ hổng” tại Cửa khẩu Tịnh Biên”, phản ánh về thủ đoạn hoạt động của một số đường dây buôn lậu đường cát tại Thị Trấn Tịnh Biên, trong đó có đường dây của vợ chồng Nguyễn Thanh Hải. Kho hàng và bãi tập kết vừa bị cơ quan chức năng phục kích vào hôm 27/12/2014 vừa qua cũng đã được chúng tôi thông tin khá chi tiết. Như vậy, với vụ triệt phá vừa rồi thì nỗi băn khoăn của dư luận về việc ai sẽ đứng ra ngăn “dòng chảy” buôn lậu đang lộng hành tại Tịnh Biên xem như đã có lời giải đáp!
 
“Sẽ không ngừng triệt phá”
Sáng ngày 28/1/2015, trong cuộc trao đổi với NB&CL về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu đường cát của Nguyễn Thanh Hải và công tác phòng, chống buôn lậu trong đợt cao điểm cuối năm nay, Trung tá Nguyễn Nhật Trường – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh An Giang - cho biết đơn vị này sẽ tiếp tục lên phương án triệt phá các đường dây buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam (thông qua các đường biên giới tại tỉnh An Giang) đã nằm trong tầm theo dõi, đúng như tinh thần và nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh cùng nhân dân đã giao phó!
 
HUỲNH HOÀNG- CHÍNH KỲ 

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra