Puigdemont đã vào Đức sau khi rời Đan Mạch và Phần Lan vào thứ Sáu vừa qua, nơi mà có vẻ như cảnh sát sẽ bắt giữ ông tại đó và dẫn độ về theo yêu cầu từ phía Tây Ban Nha.
Cựu thủ hiến Catalan, Carles Puigdemont. Ảnh: Internet
Việc tạm giữ này có thể sẽ khiến cho cuộc khủng hoảng tại Catalan trở nên tồi tệ hơn kể từ khi mà khu vực này mong muốn tự trị và buộc Madrid phải tiếp quản trực tiếp.
Hàng chục nghìn người dân Catalan đã ra đường tại thành phố Barcelona vào chiều ngày hôm qua để ủng hộ những nhà lãnh đạo cũ, kêu gọi ông Puigdemont ra tranh cử Tổng thống và "thả tự do cho các chính trị gia".
Trong một cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn ở phía ngoài thủ phủ Catalan, ba người đã bị bắt giữ và 50 người đã bị thương nhẹ sau khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát.
Người phát ngôn Quốc hội Catalan Roger Torrent đã kêu gọi đoàn kết bảo vệ quyền dân chủ và chủ quyền trên sóng truyền hình vào chiều ngày hôm qua.
"Không có bất kỳ ai, một chính phủ hay thẩm phán nào có quyền buộc tội và truy tố Tổng thống của người dân Catalan", ông nói. Ông Torrent đã yêu cầu người dân "bình tĩnh" trước thông tin tạm giữ.
Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã tuyên phạt 25 lãnh đạo xứ Catalan về tội kích động phản động, tham nhũng và làm trái chỉ đạo của chính phủ và tái khởi động lệnh bắt giữ quốc tế với ông Puigdemont cùng 4 nhà lãnh đạo khác đang tị nạn ở Scotland và Bỉ.
Cánh sát Đức đã bắt giữ ông Puigdemont tại phía Bắc bang Schleswig-Holstein sau khi phía Tây Ban Nha đưa ra lệnh truy nã quốc tế. Trong thông cáo của mình, cảnh sát khu vực cho biết ông Puigdemont đã bị chặn lại tại quốc lộ A7, gần biên giới với Đan Mạch.
Ông này hiện được chuyển tới nhà tù Neumuenster, theo thông tin từ DPA cho hay.
Hoàng Việt (Theo Reuters)