Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có giải pháp quản lý mạng xã hội

Thứ ba, 22/05/2018 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phát biểu thảo luận tại tổ, đại biểu Thuận Hữu (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) đề nghị cần phải có giải pháp để quản lý mạng xã hội, bao gồm cả giải pháp về kỹ thuật và pháp luật.

Sáng nay (22/5), các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018.

Báo Công luận
 Đại biểu Thuận Hữu phát biểu tại thảo luận tổ sáng 22/5

Phát biểu thảo luận tại tổ, đại biểu Thuận Hữu (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) đánh giá cao các kết quả phát triển kinh tế - xã hội dưới sự điều hành trực tiếp của Chính phủ. Theo đại biểu, thời gian tới, chúng ta cần kiên quyết không để lợi ích nhóm len lỏi trong tạo lập chính sách, đầu thầu các dự án.

“Việc chống tham nhũng, tiêu cực thời gian vừa qua rất đáng hoan nghênh. Thổi luồng gió mới vào niềm tin của nhân dân rằng Đảng, Nhà nước kiên quyết chống tham nhũng, không có “vùng cấm”.

Đại biểu cũng cho rằng, các bức xúc xã hội thời gian qua chủ yếu liên quan đến đất đai. Do vậy, cần đẩy mạnh việc các cấp cơ sở lắng nghe dân để giải quyết các vụ việc bức xúc kéo dài. Cần quy trách nhiệm cho những người đứng đầu cơ sở, những tồn tại cũ thì phối hợp các ngành để xử lý. Những người đứng đầu cần trực tiếp đối thoại với dân thì mới xử lý được.

“Thực tế, cán bộ các cấp ngại tiếp dân. Buổi tiếp dân nào cũng chỉ có cán bộ tiếp dân, toàn những người không quyết được việc gì, chỉ ghi chép về báo cáo. Nếu cứ như vậy thì điệp khúc khiếu kiện kéo dài sẽ vẫn xảy ra”, đại biểu nhận định.

Một vấn đề đại biểu Thuận Hữu đặc biệt nhấn mạnh là quản lý truyền thông. Theo đại biểu, bây giờ để dỗ trẻ con lười ăn thì người lớn dùng điện thoại cho trẻ xem. Nhiều gia đình trong khi ăn cơm cũng mỗi người một điện thoại, xong bữa ăn thì ai về phòng nấy đóng sập cửa lại.

“Chúng ta hình dung mà xem, tất cả giá trị tinh thần chúng ta tạo lập từ trước đến nay có nguy cơ ngày càng mai một. Nếu chúng ta không quản lý tốt truyền thông thì sẽ tạo nên một lớp người vô cảm, không quan tâm đến người xung quanh, không biết lo lắng cho người thân mà chỉ biết lo cho mình. Bạo lực, tâm lý tiêu xài, tệ nạn xã hội cũng nảy sinh từ đó, gây nên hậu quả nghiêm trọng, vì từ nhỏ đến lớn đắm chìm trong môi trường đó”, đại biểu Thuận Hữu lo ngại.

Nói về những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, đại biểu Thuận Hữu cho rằng, ngoài tác động tiêu cực đến thế hệ trẻ, còn có những biểu hiện vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội nhưng chưa được xử lý.

“Bây giờ cứ nhăm nhăm đi chụp ảnh nhà của ông này, ông kia đưa lên mạng rồi đặt ra câu hỏi tiền ở đâu ra để làm nhà. Trong khi đó, tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ và việc chứng minh nguồn gốc tài sản là của cơ quan chức năng. Nhưng mạng cứ đưa tràn lan mà không ai xử lý, vi phạm pháp luật mà không ai xử lý.

Thậm chí từ mạng xã hội lại len lỏi sang báo, nhất là báo điện tử. Giờ có một số báo đi theo xu hướng đó, cả Bộ và Ban Tuyên giáo Trung ương xử lý hàng tuần mà không hết được.”

Từ thực tế trên, đại biểu Thuận Hữu đề nghị cần phải có giải pháp để quản lý mạng xã hội, bao gồm cả giải pháp về kỹ thuật và pháp luật.

Đại biểu Thuận Hữu cũng cho rằng, mỗi một chính sách khi ban hành đều phải nghĩ đến nhân dân.

“Vừa rồi, câu chuyện thuế tài sản khiến dư luận khá ồn ào. Tôi ủng hộ thuế tài sản, nhiều nước cũng làm. Tuy nhiên, mức khởi nguồn thu ra sao, các khoản thuế phí đang thu sẽ được tính toán thế nào. Có một ngôi nhà phải đóng rất nhiều loại phí, khiến người dân có cảm giác phí chồng phí.

Thuế môi trường đánh với xăng dầu cũng vậy. Nó khiến người dân cảm giác đang bị tận thu”, đại biểu Thuận Hữu phát biểu.

PV

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức