Đại học Kinh tế TP.HCM cùng sinh viên chọn nghề và hướng nghiệp

Thứ sáu, 03/04/2015 16:55 PM - 0 Trả lời

Đại học Kinh tế TP.HCM cùng sinh viên chọn nghề và hướng nghiệp

(Congluan.vn) – Hàng ngàn sinh viên đã tham dự “Ngày hội nghề nghiệp sinh viên – Nhân lực trẻ TP.HCM năm 2014” với chủ đề “Trao tự tin – Nhận cơ hội” do Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức.

 >>>
 
Báo Công luận
 
Văn nghệ mừng ngày hội

Tiếp nối chương trình sau 17 lần tổ chức thành công, ngày hội năm nay đã đón tiếp hàng ngàn lượt sinh viên đến từ các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM đến gặp gỡ, giao lưu với hơn 300 nhà tuyển dụng hàng đầu trong nhiều lĩnh vực: Quản trị kinh doanh, marketing, thương mại, ngoại thương, kế toán – kiểm toán, tài chính – ngân hàng, kỹ thuật, xã hội nhân văn, bưu chính viễn thông, bảo hiểm, giáo dục, hàng tiêu dùng, thực phẩm, dịch vụ…

Báo Công luận
 
GS - TS Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyên bố khai mạc ngày hội 

Ngày hội cung cấp hơn 200 vị trí tuyển dụng với số lượng cần tuyển gần 4.000 lao động và một số vị trí không giới hạn số lượng. Các hoạt động của ngày hội được diễn ra tại sân trường với nhiều nội dung hấp dẫn: Tọa đàm “Làm thế nào để chọn được việc làm phù hợp”, chương trình phỏng vấn thử “Tự tin trước nhà tuyển dụng”, khám phá kỹ năng nghề nghiệp từ chuyên đề “Chìa khóa thành công cho hội nhập thực tiễn”, chương trình tuyển dụng “Sàn giao dịch việc làm”, chương trình triển lãm “Thương hiệu và việc làm”.

Báo Công luận
 
Đông đảo sinh viên các trường ĐH, CĐ tham dự ngày hội nghề nghiệp sinh viên - nhân lực trẻ TP.HCM năm 2014

Ông Trương Minh Kiệt – Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp – Hỗ trợ sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Phó Trưởng ban thường trực Ngày hội cho biết: “Với thực trạng TP.HCM hiện nay đang thừa lao động nhưng lại thiếu nhân lực có trình độ cao, mối quan tâm của các doanh nghiệp là làm sao thu hút được nhiều nhân sự vừa giỏi kiến thức chuyên môn, vừa thành thạo kỹ năng thực hành và hòa nhập nhanh chóng với môi trường làm việc và thực tế.

Báo Công luận
 
Đơn vị tuyển dụng tham gia ngày hội

Vì thế, những hoạt động có ý nghĩa thiết thực như ngày hội nghề nghiệp sẽ góp phần giải quyết khó khăn trong vấn đề nhân sự của nhà tuyển dụng. Đồng thời thỏa mãn nhu cầu việc làm của sinh viên, người lao động, qua đó giúp Nhà trường thực hiện tốt vai trò là cầu nối vững chắc giữa sinh viên và doanh nghiệp!”.

Ngoài nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tham gia, sinh viên còn có cơ hội tìm hiểu về thông tin thị trường lao động tại TP.HCM, từ đó có thể định hướng nghề nghiệp đúng đắn và tìm được việc làm phù hợp. 

Báo Công luận
 
Đại diện trường ĐH Kinh tế TP.HCM trao học bổng cho sinh viên và trao quà may mắn cho bạn Hồ Trần Sáng (nam)

Điểm nổi bật của ngày hội năm nay là chương trình huấn luyện kỹ năng “Chìa khóa thành công cho hội nhập thực tiễn” và tọa đàm “Làm thế nào để chọn được việc làm phù hợp”. Tham gia chương trình, sinh viên được giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự về những kiến thức và kỹ năng cần thiết, những bí quyết mang lại thành công trong quá trình khởi nghiệp và lập nghiệp sau khi ra trường. 

Báo Công luận
 
Các nhà tuyển dụng trả lời câu hỏi của sinh viên tại buổi tọa đàm

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, bạn Hồ Trần Sáng – K36 trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa tốt nghiệp loại giỏi - ngành Tài chính doanh nghiệp đã không giấu được niềm vui khi tại ngày hội bạn may mắn bốc thăm trúng thưởng một món quà có già trị của chương trình. Bạn Hồ Trần Sáng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham dự chương trình. Không khí ngày hội rất vui và thật nhộn nhịp. Có nhiều trò chơi ở các gian hàng để sinh viên biết về các đơn vị tham gia chương trình. Tọa đàm cũng cũng rất hữu ích. Đến với chương trình, em chủ động tìm hiểu thông tin về các đơn vị tuyển dụng, tự tin hơn về bản thân mình. Em đang định tìm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đúng chuyên ngành học và em cũng thích ngành tài chính nữa.

Em thực sự mong muốn chương trình được tổ chức thường xuyên, có nhiều đơn vị đến quảng bá về công việc, để sinh viên có điều kiện tìm công việc phù hợp và thử sức ở nhiều lĩnh vực!”.

  • Hải Âu

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục