Đại hội Hội Nhà báo tỉnh An Giang lần VI

Thứ sáu, 19/06/2015 21:51 PM - 0 Trả lời

Chiều 19 -6, tại hội trường UBND tỉnh An Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức Đại hội lần VI (nhiệm kỳ 2015- 2020), đánh giá tình hình hoạt động báo chí của Hội nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

(congluan.vn) - Chiều 19 -6, tại hội trường UBND tỉnh An Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức Đại hội lần VI (nhiệm kỳ 2015- 2020), đánh giá tình hình hoạt động báo chí của Hội nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Báo cáo kết quả hoạt động Hội Nhà báo tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2010 - 2015), đồng chí Tân Văn Ngữ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang nêu rõ: 5 năm qua, Hội luôn phấn đấu làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tổ chức Hội không ngừng củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Với đội ngũ 160 hội viên được cấp thẻ và hơn 200 cộng tác viên trong và ngoài tỉnh thường xuyên cộng tác cho thấy, nội lực của các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh được đẩy mạnh. Những tiến bộ đó đã góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, khẳng định vai trò và vị trí của Hội Nhà báo trong xã hội. Báo chí An Giang đã có bước phát triển về nhiều mặt; Hội đã phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm trong tỉnh, Trung ương mở các lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho hội viên; tổ chức các đợt học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…

[caption id="attachment_21466" align="aligncenter" width="5315"]Quang cảnh Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang lần VI Quang cảnh Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang lần VI[/caption]

Đặc biệt, báo chí An Giang đã thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân thông qua việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và phản ánh các ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp trong xã hội… Các cơ quan báo chí ở An Giang đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tiếp cận những phương tiện kỹ thuật mới hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động… để hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí và phục tốt nhu cầu thông tin của công chúng.

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo tỉnh An Giang nhiệm kỳ VI (2015-2020) là đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng và phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội XII của Đảng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của nhà báo, xây dựng đội ngũ nhà báo cách mạng vững về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng…

[caption id="attachment_21467" align="aligncenter" width="5315"]Bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2015- 2020). Bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2015- 2020).[/caption]

Đại hội đã bầu 7 nhà báo vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh An Giang. Đồng chí Tân Văn Ngữ - Tổng biên tập báo An Giang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

                                       Tin, ảnh: TRUNG HIẾU- THANH HÙNG

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội