Đài PTTH tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập

Thứ ba, 26/09/2017 20:38 PM - 0 Trả lời

Vừa qua, tại TP. Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT- TH) tỉnh Bắc Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (1/10/1977- 1/10/2017).

(CLO) Vừa qua, tại TP. Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT- TH) tỉnh Bắc Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (1/10/1977- 1/10/2017). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ- Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Bùi Văn Hải- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Lâm Kiết Tường- Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT&TH một số tỉnh bạn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đài PT&TH tỉnh qua các thời kỳ… Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Thế Dũng- Giám đốc Đài PT&TH Bắc Giang trình bày, nêu rõ: Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tập thể cán bộ, phóng viên các thời kỳ đã đoàn kết, khẳng định vị thế của cơ quan báo chí địa phương có các loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, báo điện tử. [caption id="attachment_185534" align="aligncenter" width="1000"]Báo Công luận Các đại biểu bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử với giao diện mới hiện đại.[/caption] Trải qua nhiều khó khăn, đến nay, cơ sở vật chất của Đài PT&TH tỉnh được đầu tư theo hướng đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Hiện khán giả có thể lựa chọn kênh truyền hình Bắc Giang qua các hệ thống: Vệ tinh, Vinasat, TH cáp, My TV, truyền hình  Internet… Từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã chuyển đổi công nghệ sản xuất và phát sóng theo định dạng 16:9, tạo bước đệm khi chuyển đổi hoàn toàn sang chuẩn HD trong thời gian tới. Chất lượng, thời lượng phát sóng các chương trình PT, TH không ngừng nâng lên với 18 giờ 30 phút truyền hình/ngày và 11 giờ phát thanh/ngày. Để nâng cao chất lượng phục vụ, nhân dịp này, Đài PT&TH tỉnh bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử với giao diện mới, hiện đại. Bên cạnh đó, đội ngũ những người làm báo PT- TH tỉnh Bắc Giang luôn nêu cao tinh thần yêu nghề, trách nhiệm với công việc, nỗ lực tiếp cận công nghệ mới để sản xuất nhiều sản phẩm truyền thông chất lượng. Từ đó, mang tới khán, thính giả những thông tin chân thực, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT- XH của tỉnh và sự nghiệp báo chí cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Bùi Văn Hải chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang đạt được trong 40 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong sự bùng nổ của công nghệ truyền thông và yêu cầu ngày càng cao của khán, thính giả, những người làm PT, TH Bắc Giang cần tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò, chức năng, tôn chỉ, mục đích của Đài, giữ vững định hướng chính trị để làm tốt hơn công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. [caption id="attachment_185535" align="aligncenter" width="1000"]Báo Công luận Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Hải trao Bằng khen cho ông Nguyễn Thế Dũng và tập thể Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang.[/caption] Trước mắt, tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, một số chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy như: Sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và ứng dụng công nghệ cao; giữ gìn vệ sinh môi trường; phát triển đối tượng tham gia BHYT; cải cách hành chính... Cùng đó, tăng cường khả năng tự sản xuất, hợp tác sản xuất chương trình theo hướng trực tiếp, thực tế, tương tác trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới; quan tâm khảo sát thị hiếu, nhu cầu khán, thính giả nhằm đổi mới, đa dạng các nội dung phát sóng. Chú trọng hơn nữa việc phát hiện, cổ vũ các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm mới, sáng tạo, mặt khác kiên quyết phê phán hiện tượng tiêu cực; tập trung sản xuất các chuyên mục, phóng sự điều tra về những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn và đề xuất giải pháp. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, công nhân viên có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp vững vàng. Đổi mới công tác quản lý, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao khả năng tự chủ và đời sống cán bộ. Với những kết quả đạt được, nhân dịp này, tập thể Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang và đồng chí Giám đốc Nguyễn Thế Dũng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 42 cá nhân được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tặng Kỷ niệm chương; 3 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ngoài ra, Bộ Thông tin & Truyền thông tặng Đài PT-TH Bắc Giang bức trướng mang dòng chữ: “Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang - 40 năm xây dựng và phát triển”.

                                                                                                 Tường Vi

Tin khác

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

(CLO) Ngày 29/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Báo Hải Phòng tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử (tại tên miền baohaiphong.vn). Dự khai trương có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nghề báo
Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo