Đàm phán Brexit vẫn bị trì hoãn

Thứ bảy, 19/01/2019 07:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những nỗ lực cuối cùng để thiết lập nên một thỏa thuận Brexit đang đi vào bế tắc khi Thủ tướng Anh Theresa May và lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn tiếp tục ở thế đối lập.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, bà May đã yêu cầu lãnh đạo các đảng nước này gạt bỏ lợi ích cá nhân sang một bên để tìm kiếm một giải pháp.

Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy hai đảng chính của nước này sẵn sàng cùng hợp tác cả.

Ông Corbyn nói rằng bà may đang đẩy đất nước tới bờ vực, và yêu cầu bà loại bỏ đi khả năng Brexit không thỏa thuận.

Bà May đã đáp trả rằng "đây là một điều kiện bất khả thi" và thúc giục ông tham gia đàm phán.

"Ông luôn tin về sự quan trọng của đối thoại trong chính trị. Liệu ông có thực sự tin vào điều đó khi bản thân mình đang từ chối các cuộc gặp và yêu cầu các nhà làm luật của mình không thể tìm kiếm một giải pháp cùng với chính phủ?", bà May viết trong một lá thư.

Nhiều người nhận định rằng viễn cảnh "Brexit không thỏa thuận" chỉ là một con bài đàm phán của bà May và không nên sợ hãi trước điều đó.

Người phát ngôn của bà cho hay bà đã có cuộc gặp "mang tính xây dựng" với các nhà làm luật hôm 17/1, bao gồm một số thành viên đảng Lao động.

Nếu không thể đưa ra một thỏa thuận mới hay trì hoãn thời điểm Brexit, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này sẽ phải rời khỏi EU vào ngày 29/3 tới mà không có một thỏa thuận nào. 

Những viễn cảnh khác bao gồm trì hoãn Brexit hoặc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới, một lựa chọn mà đảng Lao động đang cân nhắc sau thất bại tại cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ.

Tuy nhiên, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ cần khoảng 1 năm để chuẩn bị, theo như ý kiến từ phía một nhà làm luật giấu tên.

Hoàng Việt(Theo Reuters)

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h