(CLO) Một vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul hôm thứ Năm (26/8), đã khiến hàng chục dân thường và ít nhất 13 lính Mỹ thiệt mạng, làm gián đoạn cuộc không vận của hàng chục nghìn người Afghanistan đang tuyệt vọng chạy trốn.
(CLO) Một người đàn ông tuyên bố có bom trong một chiếc xe bán tải đậu gần Điện Capitol Hoa Kỳ đã đầu hàng cảnh sát vào thứ Năm (19/8), sau khi lời đe dọa làm tê liệt một khu vực ở thủ đô Washington suốt hơn 5 tiếng.
(CLO) Các vụ nổ do bom xe và súng cối bên ngoài một trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm thứ Bảy (8/5) đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương, chủ yếu là nữ sinh, trong một cuộc tấn công mà Tổng thống Ashraf Ghani quy trách nhiệm cho lực lượng Taliban.
(CLO) The Jakarta Post đưa tin một vụ đánh bom liều chết đã diễn ra lúc 8h40 sáng 13/11 (theo giờ địa phương) tại trụ sở một cơ quan cảnh sát thành phố Medan, phía Bắc đảo Sumatra của Indonesia. Kẻ đánh bom tử vong tại chỗ, lực lượng chức năng đã xác minh danh tính cùng động cơ của kẻ này.
(CLO) Đoàn xe chở các quan sát viên người Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Indonesia bị lực lượng nổi dậy Quân đội Nhân dân Mới (NPA) tấn công ở tỉnh Bukidnon, miền Nam Philippines hôm 30/5 khiến ít nhất 11 người bị thương. Hiện chưa rõ có người Việt Nam bị thương trong vụ tấn công hay không.
(CLO) Cảnh sát Pháp đã xác định được nghi phạm gây ra vụ nổ ở khu phố mua sắm tại trung tâm thành phố Lyon, Pháp khiến ít nhất 12 người bị thương ngày 24/5 vừa qua.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao triển khai ngay các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập, hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân, đề nghị các cơ quan chức năng của Ai Cập tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình nạn nhân sang Ai Cập làm các thủ tục liên quan.
(CLO) Có 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ đánh bom vào xe chở du khách Việt Nam tại Ai Cập hôm 28/12. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã đến bệnh viện Al Haram thăm hỏi người Việt bị thương.
(CLO) Hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố IS cho biết, nhóm phiến quân này đã thừa nhận đứng sau vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 9/9.
Tính đến 22h ngày 7/4 theo giờ địa phương, tức 3h sáng 8/4 theo giờ Hà Nội, trong số các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ đâm xe ở thành phố Münster thuộc bang Nordrhein-Westfalen ở phía Tây nước Đức, chưa ghi nhận có trường hợp nào là công dân Việt Nam.