Bạc Liêu:

Đặt mục tiêu lên thành phố, Thị xã Giá Rai xây dựng, mở rộng nhiều tuyến đường

Thứ tư, 31/03/2021 05:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều tuyến đường giao thông được xây dựng, nâng cấp, mở rộng đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) phát triển, tạo liên kết với các vùng lân cận, khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thị xã Giá Rai nỗ lực đầu tư cho hạ tầng giao thông nông thôn để tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. (Ảnh: Minh Luân)

Thị xã Giá Rai nỗ lực đầu tư cho hạ tầng giao thông nông thôn để tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. (Ảnh: Minh Luân)

Xác định hạ tầng giao thông có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, thị xã Giá Rai đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông.

Trong đó, có nhiều tuyến đường trọng điểm, huyết mạch đã góp phần làm thay đổi diện mạo thị xã Giá Rai, thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp kết nối vùng, giao thương hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân như tuyến đường Phường 1-Hộ Phòng-Gành Hào; tuyến Quảng lộ Phụng Hiệp với chiều dài 20km đi qua 2 xã Phong Thạnh Tây và xã Tân Thạnh…

Hiện toàn thị xã Giá Rai cũng đã đầu tư xây dựng được 58 tuyến đường nhựa, 130 tuyến đường bê tông; trong đó đường 1,5m là 159 tuyến; đường từ 2,5m trở lên là 129 tuyến. Đây đều là những tuyến đường quan trọng, tạo động lực để địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị loại 3, phấn đấu trở thành Thành Phố vào năm 2025, xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị, các xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Đặc biệt, nhằm mở rộng không gian đô thị, nhất là phát triển kinh tế ở những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, thị xã Giá Rai còn tập trung xây dựng hoàn thành tuyến trục giao thông giữa quốc lộ 1A và quảng lộ Phụng Hiệp đi qua 6 xã Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh, Phong Tân, Phong Thạnh A, Tân Phong, Tân Thạnh chiều dài 34,3km mặt đường từ 2,5m trở lên với 42 cây cầu, tổng mức đầu tư 181 tỷ đồng trên cơ sở nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân tự nguyện hiến đất.

Ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai. (Ảnh: Minh Luân)

Ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai. (Ảnh: Minh Luân)

Ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, cho biết, hệ thống giao thông của thị xã hiện nay đã góp phần kết nối liên hoàn với toàn địa bàn, đồng thời tạo mối liên kết toàn vùng với các tỉnh lân cận như Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Cà Mau, góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo Quốc Phòng - An Ninh.

Thực tiễn cho thấy, khi đường giao thông được xây dựng đến đâu thì điều kiện về phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội được nâng lên một bước mới, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Cũng theo ông Thắng, trong thời gian tới thị xã Giá Rai sẽ phấn đấu trở thành Đô thị loại 3 và đến năm 2025 phấn đấu trở thành Thành phố theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thị xã.

Chính vì vậy, việc phát triển hạ tầng giao thông phải được thực hiện với quy mô cả chiều rộng lẫn chiều sâu theo quy hoạch đang xây dựng như xây dựng tuyến đường bờ tây kênh Láng Trâm kết nối với huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau khoảng 10km; Tuyến tránh ra khỏi khu đô thị Láng Tròn-Phường 1-Phường Hộ Phòng và một phần của xã Tân Phong.

Đồng thời, phát triển nâng cấp các tuyến đường hiện hữu đảm bảo từ 2,5m trở lên đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới cũng như phù hợp với tiêu chí Thành phố trong tương lai.

Minh Luân

Tin khác

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sẽ có 2 trạm dừng nghỉ tạm thời trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(CLO) Tin từ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang được triển khai xây dựng hai trạm dừng nghỉ tạm thời để phục vụ nhu cầu của người dân.

Giao thông
Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

Còn 33 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội

(CLO) Thống kê của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, hiện trên địa bàn Thành phố có tổng số 33 điểm ùn tắc giao thông gồm 22 điểm chuyển tiếp từ năm 2023 và 11 điểm phát sinh.

Giao thông
Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông