Đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ sáu, 03/04/2015 08:19 AM - 0 Trả lời

Đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Sáng 6-6, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp Tỉnh ủy Lâm Đồng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” tại các tỉnh, thành phố thuộc Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
 
 
Báo Công luận
 
  Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng quà lưu niệm tỉnh Lâm Đồng.

NDĐT- Sáng 6-6, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp Tỉnh ủy Lâm Đồng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” tại các tỉnh, thành phố thuộc Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Hội nghị tập trung thảo luận, nêu những việc đã làm được, những việc chưa làm được, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thống nhất biện pháp tiếp tục thực hiện Kết luận số 29 để “mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và báo Đảng địa phương”.

Nhiều tham luận tại hội nghị khẳng định, đến nay, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã trở thành nền nếp sinh hoạt ở hầu hết cơ quan, đơn vị tại các địa phương trong khu vực. Nhiều ý kiến cho rằng, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội, tạo sức hấp dẫn cho người đọc; nhiều địa phương đã làm tốt việc học tập, vận dụng và phổ biến những mô hình hay, điển hình tiên tiến được nêu trong báo, tạp chí của Đảng.

Báo cáo sơ kết nêu rõ, từ khi Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã từng bước đi vào nền nếp; trở thành tài liệu nghiên cứu, học tập, tuyên truyền quan trọng của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên. Đa số cấp ủy cơ sở phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW.

Đặc biệt, sau khi Kết luận số 29-KL/TW ban hành, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị được các địa phương, đơn vị quán triệt thực hiện tương đối nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn. Việc đẩy mạnh sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng góp phần tuyên truyền, học tập, làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì thường xuyên hơn và dần đi vào nền nếp.

Tuy nhiên, cũng còn không ít cấp ủy đảng chưa quán triệt triển khai nghiêm túc chỉ thị, đôi khi còn hiện tượng xem nhẹ việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Hiện, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng tại khu vực miền trung và Tây Nguyên vẫn chưa thật sự ổn định, còn có sự tăng giảm số lượng thất thường.

Hiện nay, Báo Nhân Dân có bốn ấn phẩm in, gồm: Nhân Dân hằng ngày (phát hành khoảng 17 vạn bản mỗi kỳ), riêng Nhân Dân hằng ngày phát hành thứ tư và chủ nhật có chuyên trang Dân tộc - Miền núi, số lượng phát hành tăng thêm 3,2 vạn bản mỗi kỳ, cấp cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Nhân Dân cuối tuần (phát hành khoảng bảy vạn bản mỗi kỳ), Nhân Dân hằng tháng (khoảng sáu vạn bản mỗi kỳ) và báo Thời Nay (khoảng 3,5 vạn bản mỗi kỳ). Báo Nhân Dân điện tử (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc), có lượng truy cập mỗi ngày hơn 1,2 triệu lượt.

Theo số liệu của Tổng Công ty Phát hành báo chí trung ương, số lượng Báo Nhân Dân phát hành qua bưu điện tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mỗi kỳ gần 25 nghìn tờ, chiếm 16,3% sản lượng cả nước. Đứng đầu khu vực là tỉnh Lâm Đồng, với 3.279 tờ/kỳ, TP Đà Nẵng 3.198 tờ/kỳ, Bình Định 3.087 tờ/kỳ, Quảng Ngãi 2.747 tờ/kỳ, Đăk Lăk 2.525 tờ/kỳ, Gia Lai 2.427 tờ/kỳ, Thừa Thiên Huế 2.308 tờ/kỳ…

Tạp chí Cộng sản có bốn ấn phẩm in, gồm: Tạp chí Cộng sản ra mùng một hằng tháng, Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở ra ngày 15 hằng tháng, chuyên san Hồ sơ sự kiện ra mỗi tháng hai kỳ và Chuyên đề “Đoàn kết và phát triển” mỗi tháng hai kỳ (phát hành trên ba vạn bản mỗi kỳ). Sản lượng phát hành mỗi kỳ tại khu vực gần 10 nghìn cuốn, chiếm 18,2% sản lượng cả nước. Tạp chí Cộng sản điện tử (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào và Trung Quốc) khoảng một triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Phan Huy Hiền nêu rõ: Thời gian qua, việc mua, đọc và làm theo báo chí của Đảng trên địa bàn 13 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã từng bước đi vào nền nếp, phát huy tác dụng tích cực, hiệu quả trong đời sống xã hội; nhất là sau khi Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản được bổ sung vào danh mục báo chí được hưởng chính sách hỗ trợ thông tin báo chí phục vụ vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Các tỉnh, thành phố đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Hệ thống bưu điện từng bước nâng cao chất lượng phục vụ để việc phát hành báo, tạp chí của Đảng nhanh chóng đến tay bạn đọc.

Đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh, nơi nào các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm sâu sắc, kiên quyết chỉ đạo nghiêm túc thì nơi đó công tác đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đi vào nền nếp, số lượng ổn định và tăng dần hằng quý, hằng năm.

Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được duy trì và ngày càng rộng rãi, cấp uỷ, chính quyền đoàn thể các cấp cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Mỗi chi bộ đảng, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, mỗi tổ chức chính trị - xã hội cần phải có ít nhất một tờ báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định; các sở, ban ngành liên quan cần kiểm tra chặt chẽ việc cấp kinh phí để mua báo chí của Đảng ở các cấp, nhất là sử dụng kinh phí mua báo và tạp chí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; kịp thời nhắc nhở, phê bình đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc và biểu dương các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt việc mua và đọc báo Đảng.

Đặc biệt, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí của Đảng cần nâng cao chất lượng nội dung, hình thức. Nhất là thông tin phải chính xác, nhanh nhạy; tăng cường các thể loại chính luận, phân tích thấu đáo, khách quan; định hướng, luận giải có sức thuyết phục và tính chiến đấu các vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra… thu hút được độc giả.

Ngành Bưu điện Trung ương chỉ đạo các Bưu điện địa phương tiếp tục rà soát hành trình các tuyến phát, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ từ khâu nhận đặt, khai thác, phân phối, vận chuyển và phát hành báo, tạp chí của Đảng; đặc biệt các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tăng tỷ lệ đưa báo, tạp chí của Ðảng đến với bạn đọc trong ngày.

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
 
  • Theo báo Nhân dân
 
 

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội