Đêm bán kết đầy ấn tượng tại TP. HCM

Chủ nhật, 14/10/2018 10:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đêm bán kết khu vực miền Nam của Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo mở rộng lần thứ VI - 2018 vừa diễn ra tại Nhà hát Quân đội vào tối 13/10. Nhiều tiết mục, giọng ca của những người làm báo đã để lại trong lòng thí sinh cũng như khán giả nhiều cảm xúc, ấn tượng.

Đến hẹn 2 năm một lần, những nhà báo, công nhân viên của các đơn vị báo chí, giảng viên, sinh viên Khoa báo chí, phát thanh, truyền hình của các trường có đào tạo chuyên ngành báo chí lại có dịp trổ tài, khoe tiếng hát giọng ca của mình đến với khán thính giả qua các hình thức đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp xướng, độc tấu nhạc cụ...

Năm nay, đêm bán kết khu vực miền Nam có sự tham dự của đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bé, đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Bộ Thông tin & Truyền thông; Hội Nhà báo TP.HCM, các lãnh đạo, phóng viên, BTV các cơ quan thông tấn báo chí, đại diện một số doanh nghiệp…

Mở đầu khai mạc đêm bán kết khu vực miền Nam, đồng chí Nguyễn Bé khẳng định: Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - 2018 nhằm làm phong phú hơn đời sống văn hóa - tinh thần của những người làm báo, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo Công luận
 Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch HNBVN phát biểu khai mạc. Ảnh: HC

“Những tiết mục được các thí sinh - nhà báo, sinh viên báo chí biểu diễn cho chúng ta thấy những người làm báo Việt Nam không chỉ giỏi nghiệp vụ, ngày đêm lao động sáng tạo, phấn đấu cho một nền báo chí chiến đấu, giàu tính nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, mà còn là những người rất tài năng, hát hay, múa đẹp, thể hiện tinh thần lạc quan, chan chứa niềm tin yêu cuộc sống.” - đồng chí Nguyễn Bé nhấn mạnh.

Theo ghi nhận của PV, với mục đích đem đến Liên hoan những phần trình diễn chỉn chu, đặc sắc, những ngày qua các thí sinh đến từ khắp các tỉnh thành miền Nam đã có những tập luyện hăng say, nghiêm túc... và đáp lại công sức đó, các thí sinh thực sự đã tỏa sáng trên sân khấu, khán giả không còn nhận ra họ là những người làm báo mà đang trong vai trò người nghệ sĩ trình diễn.

Mở đầu cuộc thi, thí sinh Cao Thị Oanh đến từ Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an đã thể hiện ngọt ngào "Lời ca dâng Bác"; lời ca yêu lẽ sống, yêu tự do, yêu cuộc đời qua ca khúc "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát" với phần dự thi của thí sinh Huy Tuấn đến từ Chi Hội Nhà báo Pháp luật Việt Nam; hay lắng đọng khi nghe “ca khúc Tháng năm nhớ Bác” do giọng ca Đức Thành đến từ LCH Trường Cao Đẳng PT-TH II thể hiện. Đêm bán kết lần lượt trình diễn 11 tiết mục đơn ca, tốp ca xuất sắc, gây xúc động cho Ban Giám khảo và đông đảo người dự khán.

Báo Công luận
 Tiết mục của Đài truyền hình HTV. Ảnh: HC

Trước đó, đêm bán kết khu vực miền Bắc được tổ chức tại thành phố biển Hải Phòng vào ngày 30/9, và tới đây ngày 20/10, vòng Bán kết khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Các tiết mục đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các đêm bán kết của cả 3 khu vực sẽ được trình diễn trong Đêm chung kết Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo mở rộng lần thứ VI - 2018 diễn ra vào đêm 27/10/2018 tại Nhà hát lớn TP Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

Hình ảnh một số tiết mục tại đêm bán kết khu vực miền Nam:

Báo Công luận
 Thí sinh Cao Thị Oanh đến từ Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an đã thể hiện ngọt ngào  ca khúc "Lời ca dâng Bác"
Báo Công luận
 Ca khúc "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát" với phần dự thi của thí sinh Huy Tuấn đến từ Chi Hội Nhà báo Pháp luật Việt Nam

Báo Công luận
 Lắng đọng khi nghe “Tháng năm nhớ bác” qua giọng hát Đức Thành đến từ LCH trường Cao Đẳng PT-TH II

Báo Công luận

Với ca khúc "Xa khơi", thí sinh Đặng Thị Nguyệt đến từ LCH Nhà báo Trung Tâm PT-TH Quân Đội để lại nhiều ấn tượng.  

Báo Công luận
 Ca khúc "Hà Nội Ngày chia xa" qua giọng ca Mỹ Vân đến từ LCH Nhà báo Đài VTV thể hiện
Báo Công luận
 Uống nước nhớ nguồn, từng ký ức về quê hương, về từng con đường, thôn làng Bắc Bộ được thể hiện qua ca khúc "Bà tôi" do thí sinh Phan Thị Thảo đến từ Trường CĐ PT-TH II  thể hiện
Báo Công luận

Rời những hình ảnh thân thuộc của làng quê Bắc Bộ, khán giả được đưa về phương Nam để lắng nghe vọng cổ "Trái tim Đồ Chiểu" do thí sinh Trần Công Lũy đến từ Chi hội nhà báo Nhân đạo Đời sống thể hiện

Báo Công luận

Không gian lễ hội miền núi, bập bùng lửa khuya trong ca khúc "Nàng Sơn Ca" do song ca Hoàng Huấn, Nguyễn Thị Tuyền đến từ Hội Nhà báo Đồng Nai thể hiện 

Báo Công luận

"Thành phố tinh yêu và nỗi nhớ" do thí sinh Cẩm Nam đến từ Hội Nhà báo Tây Ninh thể hiện

Báo Công luận
 Tốp ca Trường CĐ PT-TH II thể hiện ca khúc "Tự hào VOV College"

Ảnh: Huy Chương - Bài: Hoàng Tuấn

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội