DeMar DeRozan nhiễm COVID-19, NBA lo sốt vó khi số ca nhiễm tăng dần

Thứ ba, 07/12/2021 20:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng khi số cầu thủ nghỉ thi đấu do COVID-19 đang tăng nhanh và trường hợp mới nhất là DeMar DeRozan, cầu thủ xuất sắc nhất miền Đông tuần vừa qua.

Theo thông tin từ Ban tổ chức NBA, ngôi sao của Chicago Bulls - DeMar DeRozan đã được xác định là trường hợp mới nhất dương tính với COVID-19. DeRozan sẽ được đưa vào cách ly theo quy định, dự kiến anh phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày.

demar derozan nhiem covid 19 nba lo sot vo khi so ca nhiem tang dan hinh 1

DeMar DeRozan đang thăng hoa cùng Chicago Bulls trước khi nhiễm COVID-19.

Đây là lần đầu tiên tại Regular Season 2021-22 mà DeMar phải nghỉ thi đấu, ngắt mạch thăng hoa ấn tượng khi anh đang có chuỗi thành tích ghi trung bình 26.4 điểm cùng 5.2 rebounds và 4.1 assists mỗi trận.

Và chỉ vài giờ trước khi bước vào cách ly, tay ném 32 tuổi đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tuần tại miền Đông với trung bình 30.3 điểm/trận, đưa Bulls đến 3 trận thắng trước Charlotte Hornets, New York Knicks và Brooklyn Nets.

Được biết, trong khoảng 1 tháng qua, rất nhiều cầu thủ NBA đã phải cách ly do nhiễm COVID-19. Ngoại trừ đúng trường hợp của LeBron James là dương tính giả, những cái tên còn lại đều nhiễm bệnh và phải rời xa sân bóng trung bình từ 12-14 ngày.

Riêng trong ba ngày qua, NBA đã có 7 cầu thủ phải bước vào quá trình cách ly với trường hợp mới nhất là DeMar DeRozan, Coby White và Javonte Green (đều của Chicago Bulls). Trước đó, 5 cầu thủ khác của Charlotte Hornets cũng gặp vấn đề tương tự bao gồm hai cái tên quan trọng với đội bóng là LaMelo Ball và Terry Rozier.

Các cầu thủ sau khi khỏi bệnh đã chia sẻ những trải nghiệm trái ngược. Có người trở lại khỏe mạnh và sung sức. Nhưng cũng có cầu thủ chịu một số di chứng như khó thở, mệt mỏi và không thể lấy lại mức thể trạng ban đầu.

Minh chứng gần đây nhất là Joel Embiid anh chơi rất hay sau thời gian cách ly y tế. Nhưng anh cũng cho biết rằng mỗi trận đấu khiến anh mất gấp đôi, thậm chí gấp ba sức lực so với lúc chưa mắc COVID-19.

PV

Bình Luận

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao