ĐH Đồng Tháp tổ chức họp mặt và gặp gỡ cơ quan báo chí

Thứ sáu, 03/04/2015 16:55 PM - 0 Trả lời

ĐH Đồng Tháp tổ chức họp mặt và gặp gỡ cơ quan báo chí

(Congluan.vn) - Nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2014 và nhằm quảng bá về hoạt động và thành tựu của nhà trường, chiều ngày 17/6/2014, ĐH Đồng Tháp đã tổ chức Họp mặt và gặp gỡ các cơ quan báo chí.

Tham dự buổi giao lưu có đồng chí Lê Minh Trung, Phó Ban Tuyên giáo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đội ngũ giảng dạy của trường, các đại diện báo, đài truyền hình tỉnh, đại diện các báo Trung Ương là những phóng viên thường trú, đại diện các báo phía Nam, miền Tây Nam bộ.

Tại buổi họp mặt Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ, Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua kết quả hoạt động và định hướng chiến lược đến năm 2020 của trường.

Báo Công luận
 Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp

Hơn 39 năm tiếp nối truyền thống sư phạm (1975 – 2014), 11 năm xây dựng và phát triển (2003 – 2014), trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào, được Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều huân chương. Nhà trường cũng đã hoàn thành việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và đã được Trung tâm Chứng nhận phù hợp – QUACERT cấp giấy chứng nhận.

Hiện tại trường có 15 khoa đào tạo, 14 phòng – ban chuyên môn, 3 trung tâm và 1 trường thực hành mầm non trực thuộc. Trường có 575 cán bộ, giảng viên. Trong đó có cán bộ, giảng viên là Giáo sư, Phó Giáo sư, 45 tiến sĩ, 279 thạc sĩ. Năm học qua đã có 26 giảng viên được tuyển chọn đi học nước ngoài, đưa tổng số giảng viên của trường đang theo học tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới lên 40 người, chiếm tỉ lệ 10% đội ngũ giảng viên.

Thay mặt nhà trường, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ gởi lời trân trọng thăm hỏi, chúc sức khỏe tới cơ quan Thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, mong muốn báo chí song hành cùng nhà trường trên mọi lĩnh vực liên quan đến hoạt động đặc biệt là công tác đào tạo của nhà trường.

  • PV

Tin khác

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục