Điểm mấu chốt đề cao đạo đức người làm báo

Thứ năm, 05/10/2017 07:30 AM - 0 Trả lời

Là tổ chức Hội của một trong những tờ báo chính trị xã hội uy tín, có thâm niên “già” nhất làng báo Việt Nam với 88 năm xây dựng và phát triển… Chi hội và đội ngũ những người làm báo Lao Động luôn nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị của mình, giữ vững tôn chỉ mục đích của tờ báo là tiếng nói của công nhân viên chức lao động Việt Nam...

(NB&CL) Là tổ chức Hội của một trong những tờ báo chính trị xã hội uy tín, có thâm niên “già” nhất làng báo Việt Nam với 88 năm xây dựng và phát triển… Chi hội và đội ngũ những người làm báo Lao Động luôn nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị của mình, giữ vững tôn chỉ mục đích của tờ báo là tiếng nói của công nhân viên chức lao động Việt Nam; Đồng thời luôn thể hiện bản lĩnh trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực và mang tính phản biện cao. Đặc biệt, với việc xác định phương châm xuyên suốt trong hoạt động nghiệp vụ là “Bản lĩnh- Trí tuệ- Phát triển”, Chi hội luôn coi đó là điểm mấu chốt trong việc đề cao đạo đức người làm báo. Với hơn 70 hội viên, Chi hội nhà báo Báo Lao Động đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tờ báo để có những hoạt động thiết thực hướng đến hội viên. Trong đó, Chi hội đã chú trọng đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bằng nhiều hình thức như thông qua việc giao ban nghiệp vụ, toạ đàm, các cuộc thi báo chí… Chi hội đã tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt về Luật Báo chí 2016 và 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam tới từng hội viên - nhà báo bằng nhiều cách khác nhau… góp phần xây dựng môi trường báo chí lành mạnh, đúng pháp luật và yếu tố đạo đức luôn được đề cao. Nhà báo Hoàng Lâm - Thư ký Chi hội nhà báo, Tổng Thư ký toà soạn Báo Lao Động cho biết,  trước bối cảnh xã hội và tình hình báo chí  hiện nay, Báo Lao Động càng thấy rõ được vai trò và trách nhiệm của mình để thực sự đảm nhiệm được chức năng quan trọng hàng đầu là dòng thông tin chính thống, chính xác, tin cậy, để tạo ra những tác phẩm báo chí có ích cho xã hội. Việc gắn với kỷ cương và đồng thuận xã hội trong bối cảnh thông tin như hiện nay cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng để những người làm báo Báo Lao Động giữ vững và nâng cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo trong toà soạn mình. [caption id="attachment_187056" align="aligncenter" width="800"]Báo Công luận Phóng viên Báo Lao động tác nghiệp[/caption] Vì vậy, để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, phóng viên và những người làm báo Báo Lao Động luôn xác định phương châm xuyên suốt trong hoạt động nghiệp vụ là: Bản lĩnh - Trí tuệ - Phát triển. Trí tuệ để thẩm định thông tin đúng sai, để xác định đâu là thông tin trôi nổi trên mạng xã hội, đâu là thông tin cần đưa kịp thời tới bạn đọc. Cụ thể, một là Báo Lao Động tiếp tục khẳng định vai trò của tờ báo chính thống trong vai trò định hướng dư luận, làm cầu nối cung cấp thông tin, phản ánh chính xác tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đặc biệt, cũng như toà soạn, mỗi phóng viên, hội viên của Chi hội càng cần phải xác định rõ vai trò, trách  nhiệm của mình trong việc tuân thủ luật pháp, phát huy tính chủ động và năng động trong mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hướng đến việc bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ đến công chúng; Hai là, để đảm bảo tính đồng thuận cũng cần phải phản ánh những thông tin đa chiều, những thông tin mang tính phản biện xã hội; và trong cuộc cạnh tranh thông tin thì phải đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật, kỷ cương mới là cơ sở để mỗi tờ báo đóng góp cao nhất cho xã hội. Vì khi được quản lý chặt chẽ, đồng bộ thì tờ báo mới không bị sa vào sự tìm kiếm lợi ích xô bồ qua thông tin câu khách, tầm thường. Bản lĩnh để đứng vững trong mặt trận đấu tranh chống tiêu cực, đấu tranh với cái xấu trong xã hội. Trong đó, mỗi phóng viên, hội viên trong Chi hội phải phân biệt được ranh giới giữa cái đúng, cái sai, giữa cái nên làm và không nên làm, cân nhắc liều lượng, mức độ thông tin trong từng hoàn cảnh cụ thể. Để tránh mất phương hướng phóng viên Báo Lao Động thì phải luôn có tư duy đạo đức nghề nghiệp tỉnh táo để hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo, để tạo ra những tác phẩm báo chí có ích cho xã hội. “Trí tuệ và bản lĩnh phải hướng đến sự Phát triển. Ngay cả việc đứng trước những hiện tượng tiêu cực, mục tiêu không phải là “đánh” một tổ chức hay cá nhân, mà phải góp phần để xã hội phát triển. Đó chính là những điểm mấu chốt mà những người làm báo Báo Lao Động đã và đang thực hiện để xây dựng, đề cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo trong toà soạn của mình, góp phần quan trọng để Báo Lao Động luôn xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…”, nhà báo Hoàng Lâm - Thư ký Chi hội nhà báo Báo Lao Động nhấn mạnh.❏

Ngọc Lành

Tin khác

Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo