Diễn biến nghị trường và Những chiếc ghế nóng nhất năm 2013

Thứ sáu, 03/04/2015 06:51 AM - 0 Trả lời

Diễn biến nghị trường và Những chiếc ghế nóng nhất năm 2013

(NB&CL) - Nhiều thành viên Chính phủ đương nhiệm đã đi gần hết nửa nhiệm kỳ của mình với “áp lực” không hề nhỏ từ cơ quan đại diện cho dân...

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những scandal rúng động của ngành y

 Báo Công luận 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Chuyện thời sự nhất bây giờ, hỏi ai có lẽ cũng đều có chung một câu trả lời: những bê bối trong ngành y tế. Bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng đều có một mối quan tâm xung quanh vụ bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường- GĐ Thẩm mỹ viện Cát Tường- ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng sau ca phẫu thuật thẩm mỹ không thành công. Vị bác sỹ vô lương tâm kia đã bị bắt, cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc tích cực… nhưng dư luận vẫn xôn xao bởi một câu hỏi lớn chưa có lời giải: trách nhiệm của người đứng đầu?

Lúc Bộ trưởng Y tế công du nước ngoài, trong nước đã xảy ra vụ chấn động: bác sĩ làm chết khách hàng phẫu thuật thẩm mỹ rồi ném xác xuống sông hòng phi tang. Thế nên, ngay sau khi bộ trưởng về nước, báo giới đã rất nóng lòng muốn bộ trưởng với cương vị “tư lệnh” chịu trách nhiệm cao nhất của ngành y nước nhà có phát biểu chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, đáp lại sự quan tâm của công luận- người dân cả nước- là cái lắc đầu, xua tay từ chối trả lời của bộ trưởng.

Chưa hết bất ngờ về việc bộ trưởng từ chối báo chí lại bất ngờ với phát biểu của bộ trưởng khi thảo luận tổ của QH. Ngoài việc bày tỏ những cảm xúc, trần tình trước vụ việc “bác sĩ phi tang xác nạn nhân”, bộ trưởng đã dành thời gian để nói về... báo chí. Bộ trưởng có đặt vấn đề vì sao trong chiến tranh chỉ có vài cơ quan báo chí nhưng đã “dấy lên lòng yêu nước, khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc và cống hiến”? Và theo như bộ trưởng thì báo chí ngày nay ngoài nêu tiêu cực thì hãy nêu gương người tốt, tôn vinh cái tốt nhiều hơn nữa.

Sự “lạc đề” của bộ trưởng có hàm ý gì? Phải chăng theo như bộ trưởng thì báo chí đang nêu quá nhiều tiêu cực mà ít tích cực? Có lẽ chỉ bộ trưởng mới trả lời chính xác những câu hỏi này.

Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng báo chí ngày nay, với ý thức xây dựng, đã phản ánh đa chiều, khách quan, trung thực mọi mặt của đời sống trong nước. Còn thế nào là đưa tin tiêu cực cũng cần phải bàn bởi đưa một “thông tin tiêu cực” như một vụ tham

nhũng, bê bối hay một tội ác thì hoàn toàn điều ấy không mang lại hiệu ứng tiêu cực mà trái lại là tích cực trong phản ánh cái xấu để răn đe, đồng thời khơi gợi sự hướng thiện.

Đang nóng bỏng những tiêu cực trong ngành y, Bộ trưởng Bộ Y tế không “đặt hàng” báo chí lên án mạnh hơn nữa, bởi “thuốc đắng dã tật”, lại muốn đưa tin tích cực. Sao lại bất thường thế? Bất thường này có liên quan gì tới tiêu cực nối tiêu cực trong ngành y?

Và Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn đang nợ dân một lời xin lỗi, một câu trả lời thật thẳng thắn, minh bạch về những bê bối khủng khiếp của ngành y! Khi “thời sự ngành y” chưa lắng xuống, thì người ta lại “hóng” sang nước Đức, nước Brazil xa xôi, nơi có bà Annette Schavan vừa đệ đơn xin từ chức Bộ trưởng Giáo dục Đức, sau khi có những cáo buộc bà đạo văn. Trong đơn từ chức, bà Schavan tái khẳng định sẽ đấu tranh để bảo vệ thanh danh, song bà từ chức vì không muốn các cáo buộc này ảnh hưởng tới công tác quản lý tại Bộ Giáo dục.

Ở Brazil, Bộ trưởng Bộ Thể dục thể thao Rebelo cũng đệ đơn từ chức, vì người dân biểu tình phản đối ông này và cho rằng, trong thời gian qua, việc chuẩn bị cho World Cup 2014 của Brazil đã có nhiều bê bối.

Quay lại chuyện ở Việt Nam, dù rằng Bộ trưởng Bộ Y tế, khi trả lời báo chí, đã nói rằng “những vụ việc trên khiến tôi và toàn ngành rất choáng, sốc và phẫn nộ…”. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, chỉ “choáng, sốc” thôi thì chưa đủ, mà cần phải làm gì đó, ít nhất là hành động…

Thống đốc Nguyễn Văn Bình sẽ trả nợ niềm tin cho dân?

 Báo Công luận

Thống đốc Nguyễn Văn Bình

Sáng 11/6, khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn được công bố, không khí làm việc tại hội sở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chùng xuống. Đa phần họ đều tỏ ra buồn, tránh bình luận về kết quả tín nhiệm của "sếp" mình. Với 209 phiếu "tín nhiệm thấp", 194 phiếu "tín nhiệm" và 88 phiếu "tín nhiệm cao", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình là người có số phiếu "tín nhiệm thấp" cao nhất trong số 47 chức danh chủ chốt được lấy phiếu. Nhiều người tỏ ra nuối tiếc về kết quả lấy phiếu tín nhiệm nhưng những chuyên gia ngành ngân hàng, từng là đồng nghiệp của Thống đốc thì lại có cái nhìn lạc quan về kết quả này vì họ thấy được những việc làm to lớn mà Thống đốc đã làm được cho hệ thống ngân hàng quốc gia.

Đăng đàn tại Quốc hội chiều 30/5 vừa qua, Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói ông hài lòng về các công việc đã làm được. Về thị trường vàng, Thống đốc cho rằng trong thời gian triển khai các quy định mới của pháp luật về quản lý thị trường vàng, đã đạt được những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ, thể hiện đúng mục tiêu đã đặt ra. "Vàng không còn ảnh hưởng mạnh đến thị trường ngoại hối, không còn ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô của đất nước. Tỷ giá được ổn định do vậy góp phần vào tăng dự trữ ngoại hối của Nhà nước và trật tự kỷ cương trên thị trường vàng đã từng bước được lập lại"- ông Bình khẳng định. Thực tế, những phiên đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước đã phần nào bình ổn thị trường vàng, kéo dãn khoảng cách giá vàng nội - ngoại dù nhiều lúc giá vàng lên xuống thất thường. Những diễn biến tích cực mới đây của thị trường vàng- không còn nghi ngờ gì nữa- Thống đốc Bình đã ghi được điểm trong lòng công chúng.

Đảm nhận chiếc "ghế nóng" - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào thời điểm khi mà những bất cập, yếu kém của hệ thống ngân hàng đang bộc lộ gay gắt, ông Nguyễn Văn Bình đã kịp thời đưa ra những biện pháp để hạn chế nợ xấu, giảm lãi suất và bình ổn giá. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, không phải chính sách nào của Ngân hàng Nhà nước đưa ra cũng được dư luận, các doanh nghiệp ủng hộ. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng đã phải nhận những ánh mắt hoài nghi, dò xét của dư luận. Đã gần 2 năm trong nhiệm kỳ công tác, dù nền kinh tế khó khăn, bộ ngành nào cũng phải căng mình để tháo gỡ, đã có lúc nợ xấu tăng cao, nhưng không thể phủ nhận những cống hiến của người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông đang cùng với hệ thống ngân hàng dốc sức khắc phục mọi khó khăn, tồn tại, giữ vững hơn nữa niềm tin đối với người dân Việt. Như một chuyên gia nhận xét về Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Ông Bình là người dám tuyên chiến với những bất cập tích tụ từ cả chục năm trước tồn tại trong hệ thống ngân hàng.

Người dân và thị trường đã trao cho Ngân hàng Nhà nước niềm tin ở những chính sách trên. Chứng minh tính đúng đắn là giá trị đạt được lớn hơn sự đánh đổi, không chừng năm 2014 sẽ có đà để lan tỏa hướng phục hồi nói chung. Trong một lần trao đổi với báo chí, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã trả lời rằng: “Bạn cứ tin tưởng. Khi có chính sách đúng, giữ vững lập trường và không ngại khó khăn, thì sẽ chắc chắn thành công”.

Báo Công luận 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 13.

"Trận đánh lớn" của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và niềm vui sau nỗi buồn

Báo Công luận 

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận 

Báo chí đưa lời tuyên bố của vị tổng chỉ huy nền giáo dục Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận. Ông Phạm Vũ Luận nói: “Tôi coi thực hiện đề án đổi mới giáo dục lần này là một trận đánh lớn” và “Phương thức giáo dục mới tới đây sẽ thay đổi căn bản điều này: Thầy giáo không chỉ là người truyền thụ kiến thức, mà nhiệm vụ chính sẽ là tổ chức, hướng dẫn học sinh tự học, tự khai thác kiến thức, vận dụng kiến thức để hình thành năng lực và phẩm chất của mình”. Theo Bộ trưởng, thay đổi trong giáo dục sắp tới sẽ là đổi mới toàn diện và căn bản.

Bộ trưởng đã ví von việc đổi mới giáo dục như một trận đánh lớn: “Khi bước vào trận đánh, từ tướng lĩnh đến người lính đều phải có quyết tâm cao, có niềm tin chiến thắng và chấp nhận cả trả giá, hy sinh. Tôi hiểu, muốn được nhân dân tin tưởng thì toàn ngành giáo dục phải chứng minh được bằng hành động thực tế”.

Dĩ nhiên là đã lường trước được những khó khăn của kế hoạch đổi mới giáo dục không khác gì những hiểm nguy, gian khổ của việc tham gia một “trận đánh” lớn, nên Bộ trưởng Luận lạc quan tin tưởng vào chiến thắng. Ông không có ý nghĩ gì về chuyện đánh cược sinh mạng chính trị cho thành công của đề án đổi mới giáo dục lần này mà ung dung tự tại bước vào trận đánh lớn: “Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề án đã được lường trước; nên chúng tôi tự tin và chủ động khi thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Đề án là một công trình trí tuệ tập thể. Tới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ thảo luận và ra nghị quyết về các nội dung của đề án. Đó là cơ sở cho niềm tin của chúng ta vào thắng lợi trong “trận đánh” lớn và quan trọng này”.

Trên thực tế rất dễ nhận thấy sự lạc quan và niềm tin vững chắc vào thành công của đề án đổi mới giáo dục lần này trong những phát ngôn của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận.

Và điều này dường như phản ánh việc Bộ trưởng Luận đã vượt qua được nỗi buồn của đợt bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, ông trở nên tự tin, thoải mái và vui vẻ hơn.

Vào tháng 6/2013, Quốc hội nước ta đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm, trong số 47 thành viên Chính phủ, Thống đốc Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phạm Vũ Luận là những người phải nhận nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” nhất với 177 phiếu, 86 phiếu tín nhiệm cao và 229 phiếu tín nhiệm. Báo Tuổi trẻ cho hay trong giờ Quốc hội giải lao, sau khi biết kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phạm Vũ Luận đi bộ một mình ra sau hội trường, từ chối trả lời phỏng vấn nhà báo và nói: “Tôi đang rất buồn”.

Là người đứng đầu ngành giáo dục của cả một nước, một ngành mang trách nhiệm lớn lao trong sự nghiệp trồng người, là gốc rễ của mọi vấn đề trong xã hội, có thể nói nỗi buồn của Bộ trưởng Luận đã khiến không ít người phải lo lắng bởi những khi cảm xúc không ổn định, người ta có thể đưa ra những quyết định thiếu đi sự tính toán và chính xác cần có. Chính vì vậy khi Bộ trưởng Bộ GDĐT đã có thể vượt qua nỗi buồn, trở nên đầy tự tin vào thành công của những kế hoạch mới chính là thông tin vui không những dành cho Bộ trưởng mà với rất nhiều người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em đang ở độ tuổi đến trường hiện nay.

                                                                                                                                             Lan Anh

Tin khác

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tin tức
Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

(CLO) Bí thư Thành ủy Nam Ninh mong muốn thời gian tới, thành phố Nam Ninh và tỉnh Hà Nam xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, logistics; giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, du lịch

Tin tức
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện"; cùng với đó, có các giải pháp từng khâu trong việc bảo đảm cung ứng điện, gồm: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện; yêu cầu dứt khoát hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 trước 30/6.

Tin tức
Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức