Diện mạo đô thị Vinh hôm nay

Chủ nhật, 14/10/2018 16:10 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Theo chính sử, năm Mậu Thân 1788, sau khi đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã quyết định chọn vùng đất Yên Trường xưa (Vinh - Nghệ  An nay) để xây dựng thành Phượng Hoàng đế đô của nước Việt. Về TP. Vinh ở xứ Nghệ hôm nay, vào dịp kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788 - 2018), vùng đất Yên Trường xưa đã và đang phát triển vượt bậc, xứng đáng diện mạo thành phố tròn 10 năm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An.

Đã có nhiều nghiên cứu cho rằng, sở dĩ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ chọn TP. Vinh (Nghệ An) để đóng đô bởi hai lẽ. Một là, nơi đây đất rộng người đông, được coi là đất thang mộc của nhiều triều đại. Hai là, về địa lý, Nghệ An cách Thăng Long 300km, cách Phú Xuân trên 300km, nằm vào khoảng giữa rất phù hợp đường ra vào (lúc bấy giờ vùng đất từ Quảng Ngãi trở vào thuộc quyền kiểm soát của Nguyễn Nhạc). Đúng như lời cổ nhân, đất Yên Trường xưa – TP. Vinh hôm nay đúng là “hình thế rộng rãi, khí tượng tươi sáng, có thể chọn để xây dựng kinh đô mới. Thật là chỗ đất đẹp để đóng đô vậy!”. 

Thành phố Vinh, vùng địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ nhiệt huyết và tinh hoa xứ Nghệ trong chặng dài hơn 2 thế kỷ qua. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, TP. Vinh vẫn ngời sáng danh hiệu Thành phố Đỏ anh hùng, từ hoang tàn đổ nát hồi sinh mạnh mẽ.

Với sự giúp đỡ của CHDC Đức (nay là CHLB Đức), đô thị Vinh được quy hoạch theo hướng tiếp cận đô thị hiện đại. Thành phố bắt đầu được xây dựng lại và ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành đô thị lớn của Bắc Miền Trung.

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết 26 về việc xây dựng TP. Vinh trở thành đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ vào năm 2020.Vào dịp kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô, và tròn 10 năm TP. Vinh trở thành đô thị loại I, diện mạo của thành phố đã có nhiều thay đổi vượt bậc. Hạ tầng giao thông được đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút đầu tư, mở rộng mạng lưới đô thị.

Với vị trí địa lý khá thuận lợi, đủ sức chi phối hoạt động kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, và đồng thời là tiền đề để trở thành trung tâm dịch vụ sản phẩm hàng hóa toàn vùng, là cầu nối phát triển mạnh giao thương với Lào và các nước ASEAN… 

Trong điều kiện 6 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế - xã hội nói chung cả nước còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có Nghệ An. Song nhờ tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế nên thành phố Vinh vẫn giành được nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo của UBND thành phố, giá trị gia tăng ước đạt 9.320,1 tỷ đồng, đạt 50,8% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, dự ước 9,0%/kế hoạch 9-10%. Trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng 9,5%, dịch vụ tăng 8,9%, nông – ngư nghiệp giảm 1,1%. Tổng vốn đầu tư dành cho phát triển xã hội ước đạt 8.007 tỷ đồng, đạt 59,2% kế hoạch (tăng 10,6% so với cùng kỳ 2017). Thành phố thành lập mới 362 DN, cấp mới giấy phép kinh doanh cho 1.041 hộ ( tăng 12,2% so với cùng kỳ).

Báo Công luận
TP. Hà Tĩnh hôm nay   Ảnh: T.L 
Năm 2018 cũng là một năm công tác quản lý xây dựng cơ bản được thành phố đặc biệt coi trọng. Đến nay, thành phố đã thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự đoán 76 công trình với tổng giá trị 159,2 tỷ đồng, quyết toán 52 công trình với tổng giá trị 102,4 tỷ đồng. Trong tổng số 105 công trình trong kế hoạch đầu tư công của thành phố, đến nay đã thi công và hoàn thành 16 công trình, 50 công trình đang thi công, 39 công trình còn lại đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Đơn vị phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm như: đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài; xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi rác Đông Vinh; các công trình phục vụ thi công xây dựng đại lộ Vinh – Cửa Lò; trường Tiểu học Nghi Phú 2; 4 khu TĐC tại xã Nghi Phú, Nghi Đức; nghĩa trang xứ Đồng Khoai… Một loạt công trình khác đang được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Trong đó một số công trình thuộc loại quan trọng trong kế hoạch đầu tư công và công trình gắn với khai thác quỹ đất tái định cư của thành phố, như đường Lê Nin; trường MN Lê Lợi; trường THCS Hưng Bình; đường Nguyễn Trường Tộ… Triển khai các thủ tục đầu tư nâng cấp chỉnh trang đô thị, các công trình chào mừng kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô và 10 năm thành phố lên đô thị loại I. 

Ngay trong những tháng đầu năm 2018 lịch sử này, UBND TP. Vinh tập trung cao độ việc phê duyệt 40 phương án bồi thường với số tiền 185 tỷ đồng, hoàn thành GPMB cho các hạng mục công trình dự án phát triển đô thị Vinh. Đó là các dự án: xây dựng hồ điều hòa; nâng cấp và cải tạo hàng rào xanh quanh Thành cổ Vinh; xây dựng đường Hưng Tây – Vinh; đường nối QL 46 với đường ven sông Lam cùng với chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB các công trình trọng điểm khác.

Cũng vào dịp đầu năm nay, khi chỉ đạo định hướng xây dựng TP. Vinh trong thời gian tới, ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã khẳng định: “Trước hết TP. Vinh phải là trung tâm thu hút người tài để làm động lực cho phát triển. Ngoài ra, TP. Vinh cũng cần phải cung ứng dịch vụ tốt, phải là thành phố đáng sống của người dân khi đến sinh sống và làm việc”.

Phượng Hoàng Trung Đô năm xưa, thành phố Vinh hôm nay đã và đang trở thành một điểm sáng đáng tự hào trên đường thiên lý từ Nam ra Bắc.

Anh Tuấn


Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương