Đìu hiu ngày Tết ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

Thứ năm, 04/02/2021 13:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và nhiều nguyên nhân khách quan khác khiến thị trường hàng hóa phục vụ ngày Tết ông Công ông Táo hôm nay (23 tháng Chạp) trầm lắng hẳn so với mọi năm.

Thị trường hàng hóa phục vụ ngày Tết ông Công ông Táo hôm nay (Ngày 23 tháng Chạp) trầm lắng hẳn so với mọi năm, sức mua giảm rõ rệt

Thị trường hàng hóa phục vụ ngày Tết ông Công ông Táo hôm nay (Ngày 23 tháng Chạp) trầm lắng hẳn so với mọi năm, sức mua giảm rõ rệt

Khảo sát của PV Báo Nhà báo & Công luận tại một số chợ dân sinh như chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), chợ Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), chợ Đồng Xa (quận Cầu Giấy),...các mặt hàng đồ lễ Tết ông Công ông Táo khá đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, sức mua khá dè dặt.

Theo bác Hiền, một tiểu thương lâu năm buôn bán tại chợ Đồng Xa (quận Cầu Giấy), Tết ông Công ông Táo năm nay (Ngày 23 tháng Chạp) rơi vào giữa tuần nên trong hai ngày cuối tuần trước đó, nhiều nhà tranh đã thủ mua sắm làm lễ tiễn Táo quân về trời sớm.

Bên cạnh đó năm nay, Tết ông Công ông Táo lại vào đúng ngày Lập Xuân. Theo phong thủy, ngày Lập Xuân là ngày đầu tiên giao thời của Trời, Đất và con người; là ngày rất quan trọng trong năm.

Vì vậy quan niệm dân gian cho rằng vào ngày này, người dân không được tổng vệ sinh, quét nhà dọn dẹp nhà cửa (quét dọn sẽ hất tài lộc ra khỏi cửa) và không đổ rác ngày Lập Xuân đầu tiên của năm.

Do đó nhiều gia đình đã mua sắm làm lễ tiễn Táo quân về trời từ hôm trước nên sức mua những mặt hàng đồ cúng như bộ lễ vật bằng vàng mã gồm mũ, quần áo và hia; cá chép, hoa cúc,... nên ngày hôm nay có giảm đi nhiều.

Tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) sức mua khá dè dặt

Tại chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) sức mua khá dè dặt

Bên cạnh đó vẫn có người dân cúng lễ Tết ông Công ông Táo vào ngày hôm nay (23 tháng Chạp)

Bên cạnh đó vẫn có người dân cúng lễ Tết ông Công ông Táo vào ngày hôm nay (23 tháng Chạp)

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến người nông dân trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) càng thêm khó khăn, vất vả

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến người nông dân trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) càng thêm khó khăn, vất vả

Còn chị Tưởng, một nông dân trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu chia sẻ, gia đình chị trồng khoảng 3 sào hoa cúc. Nếu không có dịch thì tầm này các thương lái đã thu mua hết để bán ra các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng,...

"Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến thị trường buôn bán hoa ế ẩm. Dù bán rẻ cũng chẳng ai mua, bán lỗ vốn không thu nổi tiền gốc. Mặc dù bán vào dịp Tết ông Công ông Táo nhưng giá hoa cúc loại đẹp cắt tại vườn cũng giảm mất 1/3 mà còn khó bán. Loại xấu bát vớt vát với giá rẻ gần như cho cũng chẳng ai lấy...", chị Tưởng ngậm ngùi cho biết.

Theo bà Phan Thị Thu Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Tựu, với mặt hàng hoa thấp cấp thì giá giảm từ 60-70%. Lý do là tất cả các địa phương, tỉnh thành mà nhập các loại mặt hàng này hiện nay không nhập nữa. Thiệt hại của bà con nông dân trồng hoa tại Tây Tựu là rất lớn lên tới vài chục tỷ đồng trong đợt dịch Covid-19 bùng phát này.

Người dân thả cá chép phóng sinh trong ngày Tết ông Công ông Táo

Người dân thả cá chép phóng sinh trong ngày Tết ông Công ông Táo

Nhiều tiểu thương cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên sức mua những ngày này không nhiều. Các mặt hàng phục vụ Tết như hoa quả, bánh kẹo, đồ trang trí,....dù nhiều nhưng cũng không có khách mua. 

Nhất là trong mấy ngày qua, tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, thị trường hàng hóa không sôi động như những năm trước, lượng người mua ít hẳn.

Hoàng Lan

Tin khác

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

(CLO) Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Triển lãm gian hàng thương mại, dịch vụ quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Đời sống
TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

(CLO) Có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý. 

Đời sống
Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 18/4 (10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, TX Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đời sống
Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

(CLO) Hải Phòng xếp thứ hạng hai về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 với kết quả đạt 91,81%, tăng 1,72% so với năm 2022.

Đời sống
Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

(CLO) Thành phố Hải Phòng vừa chi 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống