Đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội kiểm tra tình hình ngập lụt, sạt lở vùng lũ huyện Chương Mỹ

Thứ năm, 26/07/2018 08:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 25/07, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đoàn đại biểu HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban đã tới thăm hỏi, động viên hỗ trợ bà con và kiểm tra tình hình ngập lụt, sạt lở trên địa bàn huyện Chương Mỹ

Do ảnh hưởng đợt mưa bão vừa qua, trên địa bàn huyện Chương Mỹ có mưa to đến rất to. Hậu quả là toàn huyện có 1.413ha lúa, 250ha rau màu, 598ha nuôi trồng thủy sản và 134ha cây ăn quả bị ngập úng; 590m kênh mương bị hư hỏng; các đoạn đê, hồ, đập bị sạt lở là 3.445 m; 7 cầu cống, đập bị hư hỏng.

Hơn 1.950 hộ bị nước ngập vào nhà từ 0,5m - 2m; 894 hộ bị ngập lối đi; 19.995m đường giao thông nông thôn, 73.500m đường giao thông nội đồng bị ngập; 19.660m đê hồ, đập bị ngập, tràn; 77.990m2 chuồng trại bị ngập. Đến 17h, ngày 24/7 có 68 hộ phải cắt điện để đảm bảo an toàn do ngập nước, có 4 trạm bơm có nguy cơ ngập máy bơm và tủ điện.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đến thăm hỏi, hỗ trợ bà con vùng lũ huyện Chương Mỹ 

Huyện Chương Mỹ đã huy động 4.072 người tại các xã, thị trấn tham gia phòng chống thiên tai cùng 666 cán bộ, chiến sĩ của Trường Cảnh sát Vũ trang, Trường Sỹ quan Đặc công, Trung đoàn 64 (Quân chủng phòng không, không quân), Sư đoàn 308, Trung đoàn 59 - Sư đoàn 301; Lữ đoàn 201, Ban chỉ huy quân sự huyện.

Huyện cũng huy động 132 phương tiện các loại (trong đó ca nô 2 chiếc, ô tô 16 chiếc), đã sử dụng 73.950 bao tải, 3.520m vải bạt và trên 5.500m3 đất đá, cát; 1.180 chiếc cọc tre để chống úng ngập. Xí nghiệp Đầu tư Phát triển thủy lợi huyện đã vận hành 16 trạm bơm tiêu với 72 máy bơm để tiêu úng.

UBND huyện Chương Mỹ đã trích ngân sách mua 750 thùng mỳ tôm, 900 bình nước, 1.000 đôi nến cho nhân dân các xã, thị trấn vùng bị ngập úng nặng. Các xã cũng đã thực hiện cứu trợ 220 thùng mỳ tôm; 1.280 bình nước, 250 cây nến, 12 chiếc đèn pin và 7 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng.

Báo Công luận
Chủ tịch HĐND TP đi kiểm tra thực tình hình ngập úng, sạt lở tại vùng lũ huyện Chương Mỹ 

Hiện một số tuyến đường liên xã đã thông, người dân ở khu vực nước đã rút đang từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Chương Mỹ, những xã còn ngập đang đối mặt với những vấn đề lớn như thiếu lương thực, nước uống, nước sinh hoạt và đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường sau mưa lũ bởi hiện một số nơi vẫn còn xác động vật chết gây ô nhiễm môi trường.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao huyện Chương Mỹ khi đã chủ động kịp thời di chuyển dân và tài sản khỏi khu vực ngập, làm giảm thiệt hại tối đa về người và tài sản; chủ động chăm lo đời sống cho nhân dân.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng đề nghị huyện Chương Mỹ cần thường xuyên theo dõi tình hình để có phương án chủ động ứng phó. Huyện Chương Mỹ cần dự phòng những bất thường về thời tiết, không được chủ quan, phải tính đến những trường hợp xấu nhất để không có những sự cố đáng tiếc xảy ra.

 P.V

 

Tin khác

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức
Hà Nội: Bắn pháo hoa tại 6 điểm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Bắn pháo hoa tại 6 điểm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

(CLO) Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp nhân dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Tin tức