Đoàn nhà báo Đài Loan đến Bình Dương tham quan

Thứ sáu, 03/04/2015 08:55 AM - 0 Trả lời

Đoàn nhà báo Đài Loan đến Bình Dương tham quan

Từ ngày 17 - 19.6, Sở VHTTDL TP.HCM phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát cho đại diện 20 doanh nghiệp du lịch và 17 phóng viên từ TP Đài Bắc và TP Cao Hùng của Đài Loan đến tham quan các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM, nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước và con người VN luôn an toàn, thân thiện với thị trường du khách nói tiếng Trung và bạn bè trên toàn thế giới.
 
Báo Công luận
 
Các đơn vị lữ hành và truyền thông Đài Loan đến khảo sát Công ty Mỹ Thanh 
 
Hôm qua, 17.6, đoàn khảo sát đã đến tìm hiểu thực tế tại Khu công nghiệp Sóng Thần (nơi chịu nhiều ảnh hưởng từ vụ kích động, lôi kéo công nhân đập phá nhà xưởng, xí nghiệp vừa qua của tỉnh Bình Dương), trao đổi với các đơn vị lữ hành và truyền thông Đài Loan, bà Tsai Wan Chen-Hội trưởng Hiệp hội Thương gia Đài Loan tỉnh Bình Dương cho biết: “Chuyện nhà xưởng của các công ty, xí nghiệp tại Bình Dương bị đập phá vừa qua chỉ là hành động bột phát của một bộ phận nhỏ và đã được cơ quan chức năng VN ngăn chặn, xử lý rất kịp thời.

Các doanh nghiệp của Đài Loan bị ảnh hưởng đã và đang được địa phương hỗ trợ tối đa và dần đi vào hoạt động sản xuất bình thường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp khác để giúp đỡ các doanh nghiệp khắc phục sự cố”. Ông Wu Hao Chih, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Mỹ Thanh (Khu công nghiệp VN-Singapore, Bình Dương, một trong những đơn vị của Đài Loan chịu nhiều thiệt hại trong vụ đập phá) khẳng định, chính quyền VN mà cụ thể là tỉnh Bình Dương đang tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại. 
 
Cụ thể, Công ty Mỹ Thanh đã được tỉnh bố trí một địa điểm khác để sản xuất với sức chứa 100 công nhân cùng máy móc. Hiện khu nhà xưởng chính của đơn vị trước đây đang được gấp rút tiến hành sửa chữa, xây dựng lại để toàn bộ 600 công nhân sớm quay về làm việc. Ông Wu Hao Chih nhấn mạnh, VN vẫn là một trong những thị trường đầu tư hấp dẫn và an toàn nhất Đông Nam Á với những con người lao động năng nổ, thật thà và rất siêng năng.


Ông Lã Quốc Khánh, PGĐ Sở VHTTDL TP.HCM đánh giá cao đoàn báo chí và doanh nghiệp du lịch Đài Loan đã đến thăm và giao lưu tại TP.HCM. Ông Khánh cho biết, sự có mặt của các doanh nghiệp du lịch Đài Loan là một dịp tốt để các DN du lịch Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tiếp cận khai thác thị trường, chào bán sản phẩm, gia tăng việc gửi và nhận khách. Hà Trần

Được đi, được thấy và tận mắt chứng kiến hình ảnh thanh bình tại các khu công nghiệp Bình Dương, ông Jack Tsai, Chủ tịch Công ty lữ hành Hong Yi cho rằng bản thân ông và các thành viên của đoàn có trách nhiệm làm cầu nối, thông tin chính xác để không chỉ người Đài Loan mà toàn thể du khách thị trường nói tiếng Trung được biết VN rất an toàn và sẵn sàng chào đón họ. Chắc chắn sau chuyến đi này, các công ty du lịch Đài Loan sẽ liên kết, nối các tour tuyến để đưa khách đến TP.HCM cũng như VN ngày một nhiều thêm.

Tham gia đoàn khảo sát còn có diễn viên Helen Thanh Đào (từng giành giải Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất tại Giải thưởng truyền hình TP.HCM 2006 và hiện đã chuyển đến Đài Loan để phát triển sự nghiệp), cô cho biết lần về nước này sẽ làm hết sức mình để các thành viên trong đoàn khảo sát hiểu thêm về văn hóa, tính cách cùng những truyền thống tốt đẹp của dân tộc VN.

Không dừng lại ở đây mà đến khi về lại Đài Loan, cô vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về ẩm thực, cảnh đẹp cùng du lịch Việt để bè bạn năm châu hiểu rõ dù bất cứ hoàn cảnh nào, đất nước VN vẫn luôn xinh đẹp, là điểm đến an toàn, thân thiện. Hôm nay 18.6, đoàn sẽ tiến hành tham quan, khảo sát tại tỉnh Đồng Nai. 
 
  • Theo Báo Văn Hóa
 

Tin khác

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

(CLO) Ngày 29/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Báo Hải Phòng tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử (tại tên miền baohaiphong.vn). Dự khai trương có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nghề báo
Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo