Đoàn nhà báo Học viện Báo chí & Truyền thông, Đại học Quảng Tây, Trung Quốc thăm Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ sáu, 22/06/2018 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/6/2018, tại Hà Nội, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp đoàn đại biểu nhà báo của Học viên Báo chí & Truyền thông, Đại học Quảng Tây, Trung Quốc (gồm 6 nhà báo) do Giáo sư Trịnh Bảo Vệ- Viện trưởng, làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 20- 23/6/2018.

Báo Công luận
Quang cảnh buổi tiếp đoàn nhà báo Học viện Báo chí & Truyền thông- Đại học Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Sơn Hải 
Cùng dự buổi tiếp đoàn có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo; PGS. TS Đinh Thúy Hằng- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ HNBVN; Nguyễn Hòa Văn- Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử HNBVN…

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Lợi bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón đoàn đại biểu nhà báo của Học viên Báo chí & Truyền thông, Đại học Quảng Tây, Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN một lần nhắc lại và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa nhân dân cũng như giới báo chí, truyền thông hai nước.

Đồng chí khẳng định, đánh giá cao mối quan hệ thân thiết nhiều năm, những thành quả tốt đẹp đã đạt được của Hội Nhà báo hai nước (HNBVN và HNB toàn Trung quốc) trong thời gian qua. Đặc biệt là dấu ấn quan trọng khi Hội Nhà báo hai nước đã ký kết “Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo toàn Trung Quốc” có ý nghĩa lịch sử trong mối quan hệ 60 năm giữa hai HNB, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 12/11/2017.

Tại buổi làm việc, các nhà báo của Học viện Báo chí & Truyền thông, Đại học Quảng Tây, Trung Quốc cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn báo chí cho các hội viên- nhà báo Việt Nam; về cơ chế hoạt động và tình hình phát triển của báo chí Việt Nam; Việc ra đời và thực thi Luật Báo chí 2016; Tiêu chí để được cấp Thẻ Nhà báo, Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam? Vai trò và nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam trong bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp và những lợi ích chính đáng của hội viên- nhà báo; Việc quản lý hoạt động sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam nói chung và đối với giới báo chí Việt Nam nói riêng? Đồng chí Hồ Quang Lợi đã nhiệt tình giải đáp và trả lời một cách thẳng thắn về nội dung những câu hỏi đó.

Báo Công luận
Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi tặng quà cho đoàn đại biểu nhà báo Học viện Báo chí & Truyền thông- ĐH Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Sơn Hải 
Trước câu hỏi về việc thực thi Luật Báo chí 2016 và hiệu quả của nó khi đi vào đời sống, đồng chí Hồ Quang Lợi khẳng định: Việt Nam là một trong không nhiều quốc gia trên thế giới có Luật Báo chí, điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với nền báo chí nước nhà. Luật Báo chí được ban hành tạo hành lang pháp lý cần thiết để xây dựng nền báo chí Việt Nam lành mạnh, tích cực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

Luật Báo chí 2016 có hiệu lực từ 1/1/2017 gồm 6 chương với 61 điều (tăng 25 điều), trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Báo chí hiện hành. Việc triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 (sửa đổi) phù hợp với tình hình đất nước, thực tế xã hội của Việt Nam hiện nay, bảo đảm những điều kiện cơ bản để xây dựng một xã hội ngày càng dân chủ văn minh.

Một trong số những nội dung mới rất quan trọng là đã quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân… Luật có những quy định cụ thể, rõ ràng hơn về những điều báo chí không được làm…

Bên cạnh đó, trước câu hỏi của các nhà báo Trung Quốc về vai trò và nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam trong việc bảo vệ quyền hành nghề và lợi ích hợp pháp của nhà báo- hội viên hiện nay ra sao? Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: Một trong những điểm mới nổi bật của Luật Báo chí 2016 là xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam tại Điều 8, trong đó có 2 nhiệm vụ quan trọng là “việc bảo vệ quyền hành nghề và lợi ích hợp pháp của nhà báo- hội viên” và “xây dựng, ban hành và thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam”. Luật Báo chí năm 2016 và 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017. Đây là 2 văn bản quan trọng để báo chí Việt Nam phát triển đúng hướng và hiệu quả.

Về nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên hội, trước đây đã được quy định trong Điều lệ Hội, nay được nâng lên và quy định rõ ràng, cụ thể trong Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động của Hội. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có cơ sở pháp lý vững chắc mà mỗi thành phần xã hội phải tuân thủ và tôn trọng; góp phần tạo hành lang pháp lý tốt nhất cho người làm báo...

Trên thực tế, lãnh đạo HNBVN và các cấp Hội trong cả nước đã có nhiều biện pháp kịp thời để bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp và những lợi ích chính đáng của hội viên. Đồng thời, đã kịp thời xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp theo 10 Điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo VN, bước đầu đã ngăn chặn được những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí và khích lệ được tinh thần làm việc, cống hiến vì đất nước, vì nhân dân trong tất cả các cấp Hội Nhà báo Việt Nam…

Có thể nói, Luật Báo chí 2016 và 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo VN đã tạo điều kiện thuận lợi cơ bản cho các nhà báo hoạt động đúng pháp luật, nâng cao vị thế và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân của người làm báo. Quan trọng hơn, các nhà báo sẽ được làm việc trong môi trường pháp luật có kỷ cương, đồng thời các nhà báo và các cơ quan báo chí phải có trách nhiệm tuân thủ những điều luật quy định. 2 văn bản quan trọng này tạo điều kiện tác nghiệp tốt hơn cho nhà báo nhưng đồng thời cũng ràng buộc về mặt pháp lý chặt chẽ hơn. Luật Báo chí 2016 không chỉ dành riêng cho các nhà báo mà còn cho toàn xã hội…

Đồng thời, nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định: Đạo đức là nền tảng, cốt lõi của báo chí. Các nhà báo là những người cung cấp, định hướng thông tin cho xã hội mà lại thiếu đạo đức thì không thể góp phần xây dựng nền tảng đạo đức và tinh thần cho xã hội. Do vậy, vấn đề đạo đức người làm báo, đạo đức người tham gia vào đời sống truyền thông ở Việt Nam đang được quan tâm đặc biệt. Nhà báo làm việc tốt sẽ là điều kiện để sống tốt một cách lành mạnh. Tất cả đều phải trong khuôn khổ của luật pháp và theo tiếng gọi của lương tâm và đạo đức nghề nghiệp.

Trước câu hỏi về cách thức quản lý việc sử dụng mạng xã hội hiện nay ở Việt Nam và vai trò của báo chí? Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN cho rằng: Việc quản lý về hoạt động của mạng xã hội hiện nay không chỉ là khó khăn, thách thức của riêng Việt Nam mà là vấn đề chung của toàn cầu, đặc biệt là trước những thông tin xấu độc lan lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội hiện nay. Vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua “Luật An ninh mạng”, Luật gồm 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, về vai trò của báo chí Việt Nam, thì trong 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam có Điều 5 cũng đã quy định rất rõ về Chuẩn mực và trách nhiệm của nhà báo khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác; Qua đó nhằm mục đích phát huy trách nhiệm của báo chí trong việc tuyên truyền để giúp người dân và xã hội tham gia sử dụng mạng xã hội một cách trách nhiệm để góp phần mang lại một xã hội thông tin tích cực, hiệu quả…

Báo Công luận
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải 
Thay mặt đoàn công tác, cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chân thành của Hội Nhà báo Việt Nam dành cho đoàn,  nhà báo - Giáo sư Trịnh Bảo Vệ đã bày tỏ niềm vui mừng được đến thăm, làm việc tại Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp giới báo chí Việt Nam vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đặc biệt khi tối qua (ngày 21/6) được xem lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII- năm 2017 đã để lại cho đoàn rất nhiều ấn tượng.

Giáo sư Trịnh Bảo Vệ cho biết, mục đích của đoàn sang công tác tại Việt Nam lần này nhằm tìm hiểu về báo chí Việt Nam; giao lưu học hỏi về việc giảng dạy, đào tạo báo chí của Việt Nam; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí… Vì vậy, sau khi nghe giới thiệu về cơ chế, tình hình hoạt động của báo chí Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam làm được trong những năm qua, GS. Trịnh Bảo Vệ thể hiện sự ngưỡng mộ và khẳng định đoàn nhà báo Trung Quốc đã học tập thêm được rất nhiều kinh nghiệm hay, thiết thực. Đồng thời, Viện trưởng Học viện Báo chí & Truyền thông, Đại học Quảng Tây Trung Quốc khẳng định: hai bên có nhiều điểm tương đồng do đó có thể học hỏi lẫn nhau và hy vọng trong thời gian tới, Học viện Báo chí & Truyền thông, Đại học Quảng Tây Trung Quốc, Hội Nhà báo toàn Trung quốc- Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí hai nước sẽ tăng cường trao đổi để tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp đã có được từ nhiều năm nay.

Theo chương trình công tác, đoàn nhà báo của Học viện Báo chí & Truyền thông, Đại học Quảng Tây Trung Quốc còn đến thăm và làm việc với Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Vietnam Plus (TTXVN)...

Ngọc Lành

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội