Doanh nghiệp nhà nước sẽ có nhiều khởi sắc trong năm 2019

Thứ năm, 28/03/2019 20:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước là đại diện chủ sở hữu nhà nước, quản lý phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, không can thiệp hành chính vào doanh nghiệp. Tính đến thời gian này, Ủy ban đã hoàn tất việc tiếp nhận bàn giao 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước từ 5 bộ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước (Ảnh Nhất Mai Chi)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước (Ảnh Nhất Mai Chi)

Kể từ khi thành lập tháng 9/2018, đây là buổi làm việc chính thức đầu tiên của lãnh đạo Chính phủ với Ủy ban này. Trong buổi làm việc Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định có Ủy ban quản lý vốn nhà nước sẽ làm cho tình hình doanh nghiệp nhà nước sẽ có nhiều khởi sắc trong năm 2019.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Ủy ban đã báo cáo về công tác tổ chức bộ máy, công việc tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty từ 5 bộ, công tác xây dựng các văn bản quy chế quy định của Ủy ban, kết quả cổ phần hóa và thoái vốn. Nhân sự chính là việc vướng mắc nhất của Ủy ban quản lý vốn nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban, ông Nguyễn Hoàng Anh báo cáo Uỷ ban đã cơ bản hoàn thiện tổ chức đảng, đoàn thể và hệ thống bộ máy và đã ban hành 44 quy chế làm việc, tiếp tục xây dựng trung tâm dữ liệu doanh nghiệp nhà nước và hệ thống quản lý doanh nghiệp (DN) trực tuyến.

Báo cáo về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hồ Sỹ Hùng đã hoàn tất việc tiếp nhận bàn giao 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước từ 5 bộ. Ở các mức độ khác nhau, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty đang tái cơ cấu. Đã hoàn thành cổ phần hóa 3 DN trong số 9 DN thuộc diện cổ phần hóa trong giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch có 3 DN phải thoái vốn trong các năm 2018 - 2019 nhưng đến nay chưa thực hiện được. Theo quyết định của Thủ tướng có 62 DN các bộ và địa phương phải chuyển giao về SCIC nhưng mới có 29 DN được chuyển giao.

Theo báo cáo mà Phó Chủ tịch Ủy ban trình bày, Ủy ban đang đứng trước nhiều thách thức và trong hoạt động đang gặp 9 khó khăn phần lớn là những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ lâu trước khi Ủy ban ra đời mà đến nay Ủy ban phải xử lý.  Đó là các khó khăn về sắp xếp lại nhà đất, xác định giá trị vô hình, xử lý 12 dự án thua lỗ, vướng mắc về thẩm quyền phê duyệt đầu tư…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban, chỉ trong 6 tháng (trong đó có kỷ nghỉ Tết âm lịch và Tết dương lịch) đã khẩn trương làm được rất nhiều việc. Phó Thủ tướng dùng hình ảnh, 6 tháng qua Ủy ban vừa chạy vừa xếp hàng để nói về công việc Ủy ban từ việc định hình, sắp xếp bộ máy đến việc ban hành các quy định quy chế và đảm đương nhiệm vụ của một chủ sở hữu.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban khi với bộ máy còn rất mỏng, Ủy ban vừa tiếp tục tổ chức bộ máy, vừa giải quyết những công việc ngắn hạn nhưng đã làm những việc mang tầm chiến lược như hình thành cơ sở dữ liệu DN và vận hành hệ thống quản lý, giám sát DN trực tuyến. Công việc này đòi hỏi yêu cầu cả nhân lực, đầu tư hạ tầng thông tin và thu thập dữ liệu trong hoàn cảnh dữ liệu DN.

Tại buổi làm việc, các lãnh đạo Ủy ban đã trình bày về những giải pháp, đề xuất để tháo gỡ vướng mắc, những phương hướng và kế hoạch, dự định đầu tư vốn nhà nước. Động viên Ủy ban đã có tinh thần sáng tạo khi đưa ra các dự định mới, Phó Thủ tướng nhắc nhở Ủy ban không can thiệp vào việc sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền được quyết định của lãnh đạo DN.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, chức năng của Uỷ ban không phải là kinh doanh vốn mà là tổ chức, quản lý, phát triển vốn nhà nước tại DN. Ủy ban không phải người kinh doanh mà là nhà đầu tư. Để làm tốt nhiệm vụ được giao, từng cán bộ của Ủy ban phải nắm chắc các quy định pháp luật, các Nghị quyết  của Đảng và Chính phủ, các Quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về DN nhà nước, các văn bản pháp luật, phải thấu hiểu chức năng nhiệm vụ được giao.

Linh Ly

Tin khác

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp