Doanh nghiệp tư nhân chủ động tìm kiếm nguồn vắc-xin COVID-19: Nên hay không?

Thứ ba, 01/06/2021 13:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ nên khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân chủ động tìm kiếm nguồn vắc-xin nhập khẩu, tuy nhiên cũng cần đảm bảo chất lượng của các lô hàng.

Trong suốt một năm xuất hiện đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam sau nhiều năm đã giảm tốc, nhiều nhóm ngành nghề bị thiệt hại nghiêm trọng. Đồng thời, hàng trăm doanh nghiệp phá sản, khiến vạn lao động thất nghiệp,...

Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 đang có nguy cơ lan rộng ra cả nước. Xét về quy mô và số ca nhiễm, thì đợt bùng dịch lần này ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Nhiều chuyên gia nhận định, giải pháp hiệu quả nhất hiện nay, đáp ứng được cả hai tiêu chí an toàn cho cộng đồng, và ổn định phát triển kinh tế là tiêm chủng đại trà cho người dân.

Việc các doanh nghiệp chủ động nhập vắc-xin phòng Covid-19 là điều tốt.

Việc các doanh nghiệp chủ động nhập vắc-xin phòng Covid-19 là điều tốt.

Trong một sự kiện gần đây, do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, nhóm 10 doanh nghiệp tại Hà Nội đã có kiến nghị, gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép doanh nghiệp tư nhân chủ động tiếp cận với nguồn vắc-xin nhập khẩu, ngừa COVID-19.

Với kiến nghị này, doanh nghiệp mong muốn chủ động tìm kiếm nguồn vắc-xin mới, để tiêm ngừa dịch bệnh cho cán bộ, công nhân viên chức, nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc để doanh nghiệp tư nhân chủ động tiêm ngừa vắc-xin cho nhân viên là điều cần thiết. Vừa giảm áp lực cho các doanh nghiệp nhập khẩu y tế, vừa giúp tiết kiệm ngân sách Nhà nước, lại giúp nền kinh tế ổn định trở lại, sau hơn 1 năm gián đoạn.

Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận với nguồn vắc-xin nhập khẩu không phải là chuyện dễ. Bởi, các nước hiện có vắc-xin xuất khẩu cũng đang cung cấp ra thị trường không nhiều. Bên cạnh đó, chất lượng của vắc-xin nhập khẩu cũng không đồng đều.

GS Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học trung ương cho biết: Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng có giao nhiệm vụ cho ngành y tế là tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội… 

Để làm được điều này, Việt Nam cần huy động hết tất cả mọi tầng lớp, mọi nguồn lực để thực hiện việc này. Ví dụ như nguồn tài chính mua vắc-xin phòng COVID-19, nên chăng phải vận động thêm sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp, các đơn vị, đây cũng được coi là sự chia sẻ trong lúc khó khăn.

“Bộ Y tế phải tận dụng hết tất cả các đơn vị, đủ năng lực để thực hiện tiêm chủng đại trà vắc-xin Covid trong nhân dân. Làm được điều này mới có thể hy vọng đảm bảo được an toàn miễn dịch cộng đồng”, GS Nguyễn Anh Trí nói

Nhận định về kiến nghị để cho doanh nghiệp tư nhân chủ động nhập khẩu vắc-xin ngừa COVID-19, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Đại học Tài Chính cho rằng: Đây là kiến nghị nên được thực hiện càng sớm càng tốn.

“Các doanh nghiệp trong nước có thể nhập được vắc-xin từ các đối tác nước ngoài để tiêm cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp, của gia đình là điều tốt. Đặc biệt, trong điều kiện hiện nay việc đàm phán mua được vắc-xin cũng phải dễ dàng. Đây là điều mà chúng ta mong muốn”, ông Thịnh cho biết.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: Bên cạnh giải pháp nêu trên, Chính phủ hiện cũng đã lập ra quỹ để mua vắc-xin, mong muốn các doanh nghiệp đóng góp. 

“Chúng ta cũng cần cẩn trọng chuyện tiêm vắc-xin. Bởi, liên quan đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Cho nên, việc nhập khẩu vắc-xin phòng Covid-19 cần thông qua các cơ quan có thẩm quyền, kỹ năng đó là cơ quan y tế mới đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng. 

Tóm lại, doanh nghiệp chủ động  mua vắc-xin được là tốt nhưng Nhà nước vẫn cần quản lý khâu nhập khẩu, khâu tiêm chứ không được thả nổi cho doanh nghiệp muốn làm gì thì làm”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm này, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế nhận định: Việc các doanh nghiệp chủ động nhập vắc-xin phòng Covid-19 là điều tốt, tuy nhiên về vấn đề chuyên môn cần thông qua Bộ Y tế. 

“Tất nhiên, hiện nay chúng ta đang động viên, khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp, có thể tìm kiếm nguồn vắc-xin nhưng nên có một đầu mối quản lý thống nhất, để xem về mặt chuyên môn vắc-xin đó có đảm bảo, còn doanh nghiệp không thể nắm được về mặt chuyên môn, chất lượng, tác dụng phụ, tiêm ra sao…”, ông Lực nói.

Báo Công luận

Việt Vũ

Tin khác

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản